Người dân dọn cỏ dại dưới đền Nam Tào, nơi được quy hoạch tôn tạo phục hồi Dược lĩnh cổ viên.

Cần sớm khôi phục Dược lĩnh cổ viên

Dược lĩnh cổ viên (vườn thuốc Dược Sơn) là một trong bát cổ của vùng đất Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Phục hồi Dược lĩnh cổ viên có tác dụng giáo dục thế hệ trẻ hiểu biết hơn về vai trò của căn cứ Vạn Kiếp trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông, về những giá trị lịch sử, văn hóa của vùng đất “địa linh nhân kiệt” và làm đẹp cảnh quan quần thể di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn-Kiếp Bạc.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng tặng quà học sinh nghèo vượt khó tại huyện Thanh Hà.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Hải Dương

Ngày 15/6, tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam dự Chương trình tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh nhân Tháng hành động vì trẻ em.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương

Sáng 16/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022, những tháng đầu năm 2023, định hướng phát triển giai đoạn tiếp theo, giải quyết một số kiến nghị nhằm tạo điều kiện, thúc đẩy Hải Dương phát triển nhanh, bền vững.
Sáng 5/6, tại Hải Dương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và tặng quà người cao tuổi tiêu biểu là hội viên Hội Người cao tuổi tỉnh Hải Dương. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, tặng quà đại diện người cao tuổi tại Hải Dương

Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam (6/6/1941-6/6/2022), sáng 5/6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm, tặng quà người cao tuổi làm kinh tế giỏi tại Hợp tác xã Tân Minh Đức, xã Phạm Trấn, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương; thăm, tặng quà đại diện người cao tuổi tại tỉnh Hải Dương.

Các vườn vải tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương được kiểm tra, giám sát chặt chẽ trước và sau khi cấp mã số vùng trồng để phục vụ xuất khẩu. (Ảnh: HÀ ANH)

Sản xuất an toàn, mở rộng thị trường xuất khẩu vải thiều Thanh Hà

Năm 2022, diện tích vải thiều toàn huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương là 3.273 ha, sản lượng dự kiến đạt 40.000 tấn. Để chủ động công tác tiêu thụ, huyện đã lên kế hoạch đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại tại các thành phố lớn trên cả nước; phối hợp với các trung tâm, siêu thị lớn; đồng thời hướng tới tăng sản lượng vải xuất khẩu sang các thị trường chất lượng cao.