Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai Hồ Thanh Sơn trao khen thưởng cho các tập thể.

Hướng đến phát triển văn hóa, con người Đồng Nai toàn diện

Sáng 26/4, Tỉnh ủy Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/NQ ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Kế hoạch số 257-KH/TU của Tỉnh ủy về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.
Cầu Vàm Cái Sứt hoàn thành nhưng chưa có đường kết nối với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây.

Làm đường giao thông kết nối cầu Vàm Cái Sứt với cao tốc bằng đầu tư công sau phản ánh của Báo Nhân Dân

Sau phản ánh của Báo Nhân Dân, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đã ký văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai về việc thực hiện Dự án Hương lộ 2 nối dài đoạn từ cầu Vàm Cái Sứt đến nút giao với đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây.
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai trao đổi với Linh mục Nguyễn Tuấn Anh, Tổng đại diện giáo phận Xuân Lộc về giải pháp tháo gỡ vướng mắc liên quan đến diện tích đất thu hồi của Tu xá Thánh Vinh Sơn và các hộ dân để thực hiện Dự án khu công nghiệp Hố Nai.

Đồng thuận để giải quyết vướng mắc mặt bằng ở khu công nghiệp Hố Nai

Ngày 12/4, tại trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bom, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh với đại diện Tu xá Thánh Vinh Sơn và những hộ dân có đất thu hồi thực hiện Dự án khu công nghiệp Hố Nai. Đây là khu công nghiệp được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ hơn 25 năm qua nhưng đến nay vẫn còn vướng công tác giải phóng mặt bằng.
Quang cảnh buổi giám sát.

Giám sát bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại Đồng Nai

Ngày 11/4, Đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Trung tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội dẫn đầu đã giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023 tại Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.
Toàn cảnh Cụm công nghiệp gốm sứ Tân Hạnh, tỉnh Đồng Nai.

Xử lý các sai phạm tại Cụm công nghiệp gốm sứ Tân Hạnh

Nhiều doanh nghiệp đang sản xuất tại Cụm công nghiệp gốm sứ Tân Hạnh (tỉnh Đồng Nai) đang như ngồi trên “đống lửa” sau khi nhận quyết định xử phạt với số tiền từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về hành vi xây dựng không phép, chiếm đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị, thực hiện dự án trước khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, vi phạm về an toàn phòng cháy, chữa cháy.
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh thực hiện nghi thức đốt đuốc khai mạc Hội khỏe Phù Đổng.

6.000 vận động viên tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Đồng Nai

Chiều 11/3, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh lần thứ 11 năm 2024. Đến tham dự có đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, huyện, thành phố và hơn 6.000 vận động viên, đại diện cho gần 800 nghìn học sinh toàn tỉnh.
Hai hạng mục xây dựng không phép quy mô hơn 9.000m2.

Làm rõ việc xây công trình không phép trong Khu công nghiệp công nghệ cao Long Thành

Một công trình xây dựng không phép có quy mô hơn 8.000m2 được phát hiện ngay trong Khu công nghiệp công nghệ cao Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Cùng với ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng đang giám sát chủ đầu tư khắc phục hậu quả của việc xây dựng không phép.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Kingfa Science & Technology (Việt Nam) đang xây dựng trong Khu công nghiệp công nghệ cao Long Thành.

Xử phạt công ty xây dựng không phép trong Khu công nghiệp công nghệ cao Long Thành

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kingfa Science & Technology (Việt Nam), Khu công nghiệp công nghệ cao Long Thành, về hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Hồ Thanh Sơn đề nghị tập trung cao độ giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.

Tập trung cao độ giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu

Các đơn vị liên quan cần tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm quốc gia đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai; đồng thời, tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm của tỉnh. Đó là yêu cầu của Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai tại buổi giao ban các công trình trọng điểm vào sáng 21/2.
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh trao quyết định cho đồng chí Võ Tấn Đức.

Đồng Nai triển khai các quyết định về công tác cán bộ

Chiều 31/7, Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức hội nghị triển khai các quyết định về công tác cán bộ. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Quản Minh Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Thái Bảo, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng dự.
Đoàn công tác Tỉnh ủy Đồng Nai kiểm tra tiến độ công trình cầu Vàm Cái Sứt.

Cần đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm ở Biên Hòa

Trước việc nhiều dự án trọng điểm triển khai rất chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra trên địa bàn thành phố Biên Hòa, ngày 11/7, Đoàn công tác của Tỉnh ủy Đồng Nai do đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dẫn đầu, đã tiến hành kiểm tra tiến độ một số dự án và làm việc với các đơn vị liên quan.
Nhiều nhà xưởng hình thành như một cụm công nghiệp “chui” ở ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom.

Thêm một cụm công nghiệp xây dựng “chui” tại Đồng Nai

Ngày 13/5, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bom và các sở, ngành liên quan xử lý đối với hơn 50 trường hợp hoạt động sản xuất, kinh doanh sai phạm về đất đai, xây dựng trên địa bàn ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3. Tại khu vực này, nhiều nhà xưởng như một cụm công nghiệp đã ngang nhiên hình thành.
Bụi phát tán trong quá trình thi công dự án sân bay Long Thành.

Xử phạt ACV vì gây ô nhiễm bụi tại dự án sân bay Long Thành

Liên quan đến việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường tại dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành), Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ra quyết định số 24/QĐ-XPHC ngày 24/4/2023, xử phạt vi phạm hành chính đối với Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) số tiền 270 triệu đồng do có hành vi gây ô nhiễm môi trường khu vực quanh sân bay Long Thành.
Các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên chiến trường Biên Hòa U1.

Từ chiến trường Biên Hòa U1 đến giải phóng hoàn toàn miền nam

Nhân kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2023), sáng 26/4, tại Di tích lịch sử Căn cứ Tỉnh ủy Biên Hòa U1, xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra buổi họp mặt truyền thống các lực lượng vũ trang chiến đấu trên chiến trường Biên Hòa U1 giai đoạn 1965-1975.
Nước sông Buông đã chuyển sang màu đục do hoạt động rửa đá, cát từ các cơ sở ven sông xả trực tiếp ra môi trường.

Đình chỉ hoạt động, buộc di dời thêm một cơ sở “bức tử” sông Buông

Sau khi Báo Nhân Dân phản ánh việc các cơ sở vật liệu xây dựng rửa đá, cát xả thải trực tiếp ra môi trường, khiến nước sông Buông bị ô nhiễm trầm trọng, các ngành chức năng đang quyết liệt vào cuộc, xử lý nghiêm vi phạm, trả lại sự trong lành cho dòng sông nội tỉnh dài nhất ở Đồng Nai.

Khoa học và lợi ích

Khoa học đồng nghĩa với chân lý. Ít ra thì, chân lý được tính đến thời điểm mà nghiên cứu cụ thể nào đó được công bố. Trong thực tế, có vẻ như "chân lý khoa học" cũng có giới hạn. Giới hạn đó không thuộc về khách quan, mà thuộc về động cơ của người nghiên cứu, đó là lợi ích. Trong trường hợp này thì nhà khoa học có thể đạt được mục đích nhưng họ mất đi một thứ quan trọng, đó là sự khách quan.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với tỉnh Đồng Nai.

Đồng Nai phải trở thành một cực lan tỏa phát triển

Chiều 2/8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc với tỉnh Đồng Nai về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng-an ninh trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch nước đề nghị Đồng Nai cần có một tầm nhìn mới, khát vọng mới trong điều kiện mới hiện nay, trong điều kiện khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của đất nước.
Đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đọc lệnh bắt bị can Võ Cao Cường (thứ ba từ trái sang).

Bắt thêm 4 cán bộ, công chức liên quan sai phạm đất đai ở Đồng Nai

Tiếp tục điều tra vụ án vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và vi phạm các quy định về quản lý đất đai, xảy ra tại Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai, chi nhánh thành phố Biên Hòa, ngày 25/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã thi hành lệnh bắt tạm giam Võ Cao Cường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, cùng 3 thuộc cấp.

Đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đọc lệnh bắt bị can Lê Viết Hưng.

Bắt nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai

Sáng 25/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bị can Lê Viết Hưng, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai để điều tra liên quan vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và vi phạm các quy định về quản lý đất đai, xảy ra tại Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai, chi nhánh thành phố Biên Hòa.

17 tuyến đường trong khu tái định cư Lộc An-Bình Sơn sẽ được mở rộng.

Mở rộng 17 tuyến đường trong khu tái định cư sân bay Long Thành

Ngày 27/12, thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng vừa ký 3 quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu tái định cư Lộc An-Bình Sơn (khu tái định cư sân bay Long Thành). Theo đó, có 17 tuyến đường tại khu tái định cư này được điều chỉnh, mở rộng bề mặt đường.