Tin tưởng vào sự phát triển vững mạnh của thành phố

Hơn 9,6 triệu cử tri Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Bệnh nhân Bệnh viện Quân y 175 bỏ phiếu vào thùng phiếu di động. (Ảnh TÙNG LÂM)
Bệnh nhân Bệnh viện Quân y 175 bỏ phiếu vào thùng phiếu di động. (Ảnh TÙNG LÂM)

Kết quả đó không chỉ phản ánh tinh thần trách nhiệm chính trị của nhân dân, mà còn thể hiện niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, vào bộ máy nhà nước và tương lai phát triển của thành phố.

Đến 19 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn đạt 96,67%. Có 161/168 địa phương đạt tỷ lệ trên 90%, trong đó 31 xã, phường đạt 100%; không có khu vực nào dưới 50%. Những con số biết nói ấy khẳng định sức lan tỏa của "ngày hội non sông", đồng thời cho thấy công tác tổ chức bầu cử được triển khai chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả.

Từ khu vực trung tâm đến các xã ven đô, từ những khu dân cư đông đúc đến các ấp đảo xa, không khí ngày bầu cử diễn ra trang nghiêm, an toàn, đúng luật, thật sự là ngày hội của toàn dân. Mỗi lá phiếu không chỉ là quyền lợi, mà còn là sự gửi gắm kỳ vọng vào những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Đáng trân trọng, trong ngày bầu cử, những cử tri cao tuổi, người khuyết tật, bệnh nhân, sản phụ… đều được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện quyền công dân. Nhiều tổ bầu cử đã mang thùng phiếu phụ đến tận nơi, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau. Hình ảnh các cụ cao niên vẫn trực tiếp đi bỏ phiếu là biểu tượng sinh động về ý thức công dân và niềm tin bền bỉ của các thế hệ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cuộc bầu cử lần này có quy mô đặc biệt khi Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành bầu 38 đại biểu Quốc hội từ 64 ứng cử viên - số lượng nhiều nhất cả nước và tăng so với nhiệm kỳ trước. Ở cấp thành phố, cử tri lựa chọn 125 đại biểu Hội đồng nhân dân từ 208 ứng cử viên; ở cấp cơ sở, toàn thành phố bầu 4.236 đại biểu. Quy mô lớn, phạm vi rộng, yêu cầu cao đặt ra trách nhiệm nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang đối với những người trúng cử.

Đây cũng là kỳ bầu cử đầu tiên sau khi thành phố được mở rộng, hình thành một không gian phát triển mới với diện tích hơn 6.772 km², dân số hơn 14 triệu người và 168 đơn vị hành chính cấp xã. Một “siêu đô thị” với quy mô và mức độ phức tạp ngày càng cao đòi hỏi đội ngũ đại biểu phải thật sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, trí tuệ, năng lực và tinh thần phụng sự nhân dân.

Trong bối cảnh đó, điều cử tri kỳ vọng trước hết là sự đổi mới trong tư duy của người đại biểu. Thực tiễn phát triển cho thấy, cách tiếp cận thiên về “quản lý” theo lối cũ không còn phù hợp. Thay vào đó phải là tư duy “phục vụ”, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Cơ quan dân cử không chỉ dừng ở việc ban hành nghị quyết mà phải thật sự là lực lượng thúc đẩy cải cách, tạo động lực để bộ máy hành chính vận hành hiệu quả, minh bạch, gần dân hơn.

Mỗi quyết sách liên quan đến quy hoạch, đầu tư công, phân cấp quản lý hay cải cách thủ tục hành chính đều tác động trực tiếp đến đời sống của hàng triệu người dân, đến hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp. Vì vậy, đại biểu không chỉ cần trình độ, mà còn phải am hiểu thực tiễn, biết lắng nghe, biết chuyển hóa ý chí, nguyện vọng của cử tri thành chính sách cụ thể, khả thi.

Một yêu cầu không thể thiếu là trách nhiệm đến cùng. Uy tín của người đại biểu phải được đo bằng kết quả giải quyết công việc, bằng sự kiên trì theo đuổi vấn đề đến khi có chuyển biến rõ ràng. Đó cũng là thước đo niềm tin của cử tri.

Thực tiễn cho thấy, ở một đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, mỗi dự án chậm tiến độ, mỗi thủ tục hành chính kéo dài đều kéo theo những hệ lụy không nhỏ. Vì vậy, vai trò giám sát của cơ quan dân cử càng phải được phát huy mạnh mẽ. Đại biểu phải dám nói, dám chất vấn, dám yêu cầu giải trình và kiên quyết bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân.

Cùng với đó, phương thức hoạt động của cơ quan dân cử cần tiếp tục đổi mới theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp. Đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác dữ liệu, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động giám sát không chỉ là xu thế, mà là yêu cầu cấp thiết. Khi mọi kiến nghị của cử tri được theo dõi, giám sát bằng hệ thống dữ liệu, khi tiến độ xử lý công việc được công khai, niềm tin của người dân sẽ được củng cố, khoảng cách giữa chính quyền và nhân dân sẽ được thu hẹp.

Ở cấp cơ sở, các đại biểu Hội đồng nhân dân càng phải phát huy vai trò gần dân, sát dân. Trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đại biểu không chỉ cần tâm huyết mà còn phải nắm vững pháp luật, hiểu rõ thực tiễn quản lý, kịp thời phản ánh và tham gia quyết định những vấn đề thiết thân với đời sống người dân.

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước những cơ hội lớn, đồng thời cũng đối mặt không ít thách thức trong chặng đường phát triển mới. Hơn lúc nào hết, việc lựa chọn được những đại biểu có tâm, có đức, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước nhân dân là yếu tố then chốt. Đó chính là nền tảng để thành phố tiếp tục bứt phá, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế, trung tâm đổi mới sáng tạo của cả nước trong giai đoạn tới.

Có thể bạn quan tâm