Tin tức tuần qua

Dựa vào thiên nhiên để phát triển bền vững
0:00 / 0:00
0:00

Tại thành phố Huế (Thừa Thiên Huế), Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt Nam), Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên tại Hoa Kỳ (WWF-Hoa Kỳ) và Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên tại Đan Mạch (WWF-Đan Mạch) phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tổ chức Hội thảo “Giải pháp dựa vào thiên nhiên cho sự phát triển bền vững của Trung Trường Sơn”.

Hội thảo đã giới thiệu về sáng kiến “Chương trình khởi tạo các giải pháp dựa vào thiên nhiên (NbS) và phương thức tiếp cận của WWF toàn cầu ở Trung Trường Sơn (Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị và Quảng Nam); những chia sẻ kinh nghiệm của hội thảo quốc gia “Huy động nguồn lực thực hiện các giải pháp nông nghiệp thuận tự nhiên tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long; Chiến lược phát triển Trung Trường Sơn của WWF với các giải pháp dựa vào tự nhiên… Hội thảo cũng trưng cầu ý kiến từ các cơ quan, đơn vị liên quan để đóng góp cho Chiến lược phát triển Trung Trường Sơn theo các giải pháp thuận tự nhiên trong 10 năm tới (2025-2035) không ngoài mục đích bảo vệ, phục hồi và tăng cường quản lý rừng.

Bảo tồn đồng muối truyền thống Sa Huỳnh gắn với phát triển du lịch cộng đồng

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật bảo tồn đồng muối truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng tại phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ. Dự án do Chương trình Phát triển Liên hợp quốc, Chương trình tài trợ các dự án nhỏ-Quỹ môi trường toàn cầu (UNDP/GEF-SGP) tài trợ với tổng mức nguồn vốn gần 2 tỷ đồng. Hội Nông dân phường Phổ Thạnh được giao làm chủ dự án. Thời gian thực hiện từ tháng 5/2024-10/2025.

Tin tức tuần qua ảnh 1

Diêm dân ở Sa Huỳnh sản xuất muối.

Mục tiêu của dự án là bảo tồn đồng muối truyền thống, phát huy giá trị văn hóa Sa Huỳnh và phát triển du lịch cộng đồng. Phát triển nghề muối truyền thống Sa Huỳnh trên cơ sở phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với bảo vệ môi trường, hệ sinh thái ngập mặn; đồng thời, đưa Sa Huỳnh trở thành điểm đến trải nghiệm nghề muối, điểm du lịch học tập cộng đồng kết nối văn hóa Sa Huỳnh và các hệ sinh thái.

Tiếp cận kinh tế tuần hoàn xử lý bùn thải và rác thải cây xanh

Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật thành phố Đà Nẵng phối hợp Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường thành phố vừa tổ chức Hội thảo quốc tế “Tiếp cận kinh tế tuần hoàn xử lý bùn thải và rác thải cây xanh”. Tham dự hội thảo có đại diện các sở, ngành địa phương, trường đại học, các tổ chức xã hội trên địa bàn thành phố, cùng các chuyên gia môi trường từ Nhật Bản và Liên bang Nga.

Tại hội thảo, các chuyên gia đã đề xuất một số phương pháp xử lý bùn bằng các phương pháp sinh học, công nghệ xử lý bùn thải, công nghệ giảm sinh khối của Nhật Bản, công nghệ nhiệt sinh học của Nga nhằm tái sử dụng cho các mục đích như: Phân bón trong nông nghiệp, sản xuất biogas hay viên đốt sinh năng lượng... Theo đó, nhiều ý kiến, kinh nghiệm của các nhà quản lý, chuyên gia trong và ngoài nước đã được chia sẻ nhằm tìm kiếm giải pháp xử lý và tái sử dụng hiệu quả bùn thải và rác thải cây xanh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

AFD tài trợ hơn 37 triệu euro cho dự án chống hạn, xói lở của tỉnh Ninh Thuận

Tỉnh Ninh Thuận đã thống nhất triển khai dự án “Chống hạn, xói lở, ngập lụt thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Ninh Thuận” bằng việc xây dựng một tuyến đường ống chuyển nước từ hồ chứa Sông Than (huyện Ninh Sơn) tới hồ chứa Lanh Ra (huyện Ninh Phước) với vốn đầu tư hơn 37 triệu euro do Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tài trợ. Dự án sử dụng vốn vay của Cơ quan Phát triển Pháp được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 128/QĐ-TTg ngày 30/1/2024. Công trình tuyến đường ống chuyển nước từ hồ chứa Sông Than tới hồ chứa Lanh Ra khi hoàn thành sẽ góp phần tăng cường khả năng chống chịu, phục hồi và thích ứng với biến đổi khí hậu, phát huy hiệu quả phòng, chống hạn.

Quy hoạch 496 ha xây dựng khu đô thị tại thị xã Đông Hòa

Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên vừa phê duyệt chủ trương lập đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị, dịch vụ công nghiệp phường Hòa Hiệp Nam, thị xã Đông Hòa. Khu đất quy hoạch có tổng diện tích khoảng 496 ha, thuộc địa giới hành chính của phường Hòa Hiệp Nam, thị xã Đông Hòa. Ranh giới được giới hạn: Phía bắc giáp đường Đông Tây 1; phía nam giáp đất nông nghiệp và sông Đà Nông; phía đông giáp đồ án quy hoạch phía bắc khu tái định cư Phú Lạc, phường Hòa Hiệp Nam và lạch sông Ngọn; phía tây giáp đất nông nghiệp.

Khu vực lập quy hoạch dự kiến sẽ là đầu mối dịch vụ phục vụ toàn Khu kinh tế Nam Phú Yên, bảo đảm quỹ đất phục vụ nhà ở cho công nhân, chuyên gia và quỹ đất tái định cư phục vụ việc di dời các hộ dân bị ảnh hưởng khi triển khai xây dựng Khu kinh tế…

Hội chợ Thương mại và du lịch-Nhịp cầu Xuyên Á-Quảng Trị năm 2024

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị phối hợp Bộ Công thương vừa tổ chức hội chợ Thương mại và du lịch-Nhịp cầu Xuyên Á-Quảng Trị năm 2024. Tham gia Hội chợ có gần 400 gian hàng của hơn 200 đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Hội chợ là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng của Quảng Trị và khu vực Bắc Trung Bộ, được tổ chức phù hợp với định hướng phát triển thị trường nội địa và xuất khẩu, là cơ hội tăng cường hợp tác, thúc đẩy phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa, nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp thị mở rộng thị trường, quảng bá thương hiệu sản phẩm xuất nhập khẩu của tỉnh Quảng Trị.

Đây cũng là dịp để các tỉnh, thành phố của Việt Nam, các tỉnh, thành phố trên hành lang kinh tế đông tây (EWEC), khu vực tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS) giới thiệu những thành tựu về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; các tiềm năng, lợi thế, các chính sách ưu đãi nhằm thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước.