Những miền quê dịu mát, thanh bình

Thời gian qua, phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần tạo nên những vùng quê thanh bình, giàu đẹp. Một trong những mô hình tạo nên cảnh sắc xanh-sạch-đẹp là “Hàng rào xanh” do Hội Phụ nữ các cấp thực hiện đang tạo sự lan tỏa lớn ở mỗi làng quê.
0:00 / 0:00
0:00
Phụ nữ xã Quảng Trung, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) chăm sóc hàng rào xanh mướt quanh đường làng.
Phụ nữ xã Quảng Trung, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) chăm sóc hàng rào xanh mướt quanh đường làng.

Những ngày cuối tuần, các hội viên phụ nữ thôn Thượng Thôn, xã Quảng Trung, thị xã Ba Đồn lại cùng nhau chăm sóc, cắt tỉa cây, các khóm hoa dọc hai bên đường để “Hàng rào xanh” càng thêm đẹp. Những vệt xanh bên đường bằng loại cây chuỗi ngọc cao khoảng 30 cm, được cắt tỉa để tạo hình làm đẹp. Đây là loại cây thân gỗ, mọc thấp, dễ cắt tỉa tạo hình, thích nghi với mọi điều kiện thời tiết nên được chị em chọn để trồng cây cảnh, làm hàng rào.

Mô hình “Hàng rào xanh” khá thiết thực và ý nghĩa cho nên nhiều hội viên phụ nữ nhiệt tình hưởng ứng. Chị Nguyễn Thị Tám, ở thôn Thượng Thôn chia sẻ: “Việc trồng cây để làm xanh hóa con đường bê-tông khá đơn giản, không tốn nhiều kinh phí cho nên chúng tôi rất tích cực hưởng ứng. Khi được Hội Phụ nữ xã phát động, mỗi người một tay, trồng và chăm sóc cây xanh, góp phần thay đổi cảnh quan môi trường sống của thôn, xóm”.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Ba Đồn Trần Thị Hường cho biết, khi phát động phong trào xây dựng nông thôn mới, nhiều cây cối ở vùng nông thôn và cả đô thị bị chặt bỏ để mở rộng đường. Đường nội thị, đường nông thôn, lối xóm nay đã rộng rãi và sạch hơn nhưng dường như cũng nóng hơn khi cây xanh không còn.

Trong các đợt nắng nóng cao điểm, đường bê-tông hấp nhiệt nên càng nóng hơn. Vì thế, để xanh hóa tuyến đường, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã triển khai mô hình “Hàng rào xanh” góp phần tạo cảnh quan sạch đẹp cho các vùng quê, giảm sự nóng bức của các tuyến đường bê-tông trong ngày hè. Mục tiêu phát động là mỗi cơ sở hội làm một tuyến “Hàng rào xanh”, mỗi gia đình hội viên phụ nữ làm một đoạn hàng rào xanh.

Những ngày đầu phát động, lãnh đạo Hội Phụ nữ các cấp ở thị xã Ba Đồn đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia trồng và chăm sóc cây trước nhà, dọc hai bên đường liên thôn, ngõ xóm. Sau đó, tổ chức các buổi ra quân thu dọn rác thải, trồng các loại cây xanh tạo thành những hàng rào thân thiện môi trường. Mỗi địa phương một cách làm. Nơi thì trồng cây chuỗi ngọc, điểm thêm vài cây hoa giấy.

Nơi thì dùng vật liệu nhựa, cao su tái chế thành dụng cụ trồng hoa, nơi dùng chai nhựa trồng hoa treo lên hàng rào từng nhà theo hình thức “mùa nào hoa đó”... Tất cả đều góp phần mang lại mầu xanh tươi cho tuyến đường. Đến nay, mô hình được hội viên phụ nữ tại tất cả 16 xã, phường ở Ba Đồn hưởng ứng tích cực.

Nhờ đó, ở các địa phương đã hình thành nhiều tuyến “Hàng rào xanh” và nhiều tuyến đường xanh-sạch-đẹp để nông thôn luôn tươi mới và đô thị văn minh. Mô hình “Hàng rào xanh” không chỉ giúp cảnh quan nông thôn ngày càng xanh-sạch-đẹp mà còn giúp người dân thêm gắn bó, đoàn kết. Tình làng nghĩa xóm được vun đắp và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” càng đi vào chiều sâu.

Xã Xuân Hóa cũng là địa phương đi đầu trong thực hiện “Hàng rào xanh” ở huyện Minh Hóa với khoảng 90% số gia đình hội viên phụ nữ tham gia. Cùng với việc thường xuyên cắt tỉa, tạo dáng, bón phân cho cây xanh và hoa bên vệ đường, một số hội viên còn sáng tạo, trồng xen các loại cây như rau ngót, đậu, mồng tơi… một cách phù hợp, vừa tạo cảnh quan đẹp vừa có thêm nguồn rau sạch cho gia đình.

Gia đình chị Đinh Thị Hồng Duyên, ở thôn Cầu Lợi, xã Xuân Hóa có hàng rào cây chè tàu đã trồng chừng 5 năm, được cắt tỉa đẹp mắt khiến đoạn đường qua nhà chị như mềm mại hơn. Thấy được ý nghĩa và vai trò của hàng rào xanh đối với cuộc sống, nhiều hội viên đến xin cây giống về trồng làm hàng rào nhà mình.

Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Minh Hóa Đinh Thị Ngọc Lê, ở địa phương trước đây hàng rào bao quanh từng ngôi nhà chủ yếu là cây chè tàu. Tuy nhiên, sau đó do làm đường nên cây chè tàu bị chặt bỏ, nhiều gia đình không còn coi trọng loại cây này nữa. Gần đây, nhiều mô hình hàng rào bằng chè tàu được cắt tỉa hình dáng, kiểu cách đẹp, được giới thiệu rộng rãi trên mạng xã hội khiến người dân chú ý đến loại cây vốn gắn bó với nông thôn với vẻ đẹp dân dã.

Qua nắm bắt tình hình và ý kiến hội viên, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện thảo luận và quyết định nhân rộng mô hình hàng rào xanh tại các địa phương bằng cây chè tàu để có thể cắt tỉa, tạo dáng, tạo cảnh quan tươi mát. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện trích một phần kinh phí để hỗ trợ các địa phương mua giống cây chè tàu và cây hoa nhài để trồng điểm, từ đó nhân rộng mô hình.

Đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình cho biết, từ năm 2023, Hội đã triển khai mô hình “Hàng rào xanh” tại 8 địa phương trong tỉnh với chiều dài mỗi tuyến đường tối thiểu 1 km.

Đến nay, mô hình đã trở thành phong trào sâu rộng không chỉ trong hội viên phụ nữ mà còn được toàn thể nhân dân hưởng ứng. Nhiều tập thể, cá nhân còn ủng hộ cây, hoa giống để bà con trong từng khu dân cư trồng, chăm sóc tạo thành các thảm xanh đẹp mắt. Có nơi còn vận động nhau cắt tỉa, tạo thành các tiểu cảnh ở ngã 3 đường hoặc khuôn viên nhà văn hóa thôn, tổ dân phố.

Những việc làm bình dị của hội viên phụ nữ các cấp ở tỉnh Quảng Bình không chỉ làm đẹp thêm các miền quê mà còn mang tới môi trường sống trong lành cho chính người dân, góp phần giảm tác động của biến đổi khí hậu.