Tin tức tuần qua

Ninh Thuận đặt mục tiêu thu ngân sách năm 2024 đạt 4.000 tỷ đồng
0:00 / 0:00
0:00

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận vừa tổ chức Hội nghị triển khai các giải pháp thu ngân sách năm 2024, đưa ra nhiều giải pháp quan trọng để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc có liên quan, quyết tâm thực hiện đạt mục tiêu đề ra.

Năm 2024, Ninh Thuận dự kiến thu ngân sách quý I hơn 1.000 tỷ đồng (đạt 26% dự toán); quý II thu 984 tỷ đồng (đạt 24,6%); quý III thu 941 tỷ đồng (đạt 29,4%) và quý IV tập trung thu hoàn thành dự toán cả năm đạt hơn 4.000 tỷ đồng. Trong đó, tập trung thu các khoản tiền thuế và tiền thuê đất đã được gia hạn, khẩn trương hoàn thành dự toán đối với khoản thu tiền sử dụng đất các dự án do tỉnh làm chủ đầu tư vào cuối năm.

Thanh Hóa kích cầu, hoàn thiện sản phẩm du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức hội nghị công bố chương trình kích cầu du lịch, tham vấn hoàn thiện sản phẩm “Du lịch Thanh Hóa - hương sắc bốn mùa”.

Tại hội nghị, đại diện các địa phương, cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội, các doanh nghiệp du lịch đến từ các tỉnh Tây Bắc giới thiệu các sản phẩm du lịch, dịch vụ, ẩm thực độc đáo, đặc sắc, công bố chương trình kích cầu du lịch, cam kết cung ứng các tour, gói dịch vụ, sản phẩm giảm giá, kết nối 2 chiều Thanh Hóa-Tây Bắc.

Tin tức tuần qua ảnh 1

Ðoàn famtrip các tỉnh Tây Bắc khảo sát du lịch ở Thanh Hóa.

Ngành du lịch Thanh Hóa thông tin các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch, hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2024 do tỉnh Ðiện Biên đăng cai tổ chức. Các doanh nghiệp trong tỉnh giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ mới, gói khuyến mãi kích cầu du lịch; đồng thời tham vấn ý kiến hoàn thiện chương trình, dịch vụ tour du lịch.

Thành phố biển Nha Trang-Khánh Hòa phồn vinh và hạnh phúc

Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang vừa phối hợp Viện Kinh tế (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) và Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội thảo khoa học “Thành phố biển Nha Trang-Khánh Hòa phồn vinh và hạnh phúc”.

Từ một làng chài nhỏ bé nép mình bên sông Cái, Nha Trang đã vươn mình trở thành đô thị năng động của khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Nha Trang có vị trí địa lý và địa hình lạ, quý hiếm; sự kết hợp đa dạng của các loại địa hình đồng bằng, đồi núi và các đảo trên vịnh biển đã tạo ra các danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp cho thành phố. Vịnh Nha Trang được công nhận là thành viên của Câu lạc bộ những vịnh đẹp nhất thế giới, là tiềm năng lớn trong phát triển du lịch biển...

Hội thảo có 18 chuyên đề tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu trong nước, nước ngoài về các lĩnh vực kinh tế, xã hội, xây dựng, quy hoạch.

Hiệp đồng trong quản lý bảo vệ biên giới tiếp giáp Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa

Tại thành phố Vinh (Nghệ An), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng ba tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Thanh Hóa vừa tổ chức hội nghị quy chế phối hợp trong quản lý, bảo vệ biên giới, vùng biển khu vực tiếp giáp năm 2024.

Phương hướng hiệp đồng năm 2024 được ba đơn vị xác định: Tiếp tục thực hiện tốt công tác trao đổi thông báo, trao đổi thông tin tình hình, kịp thời thông báo cho nhau và phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới; các phòng chức năng của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng ba tỉnh thường xuyên thông báo tình hình, phối hợp trong điều tra, xác minh các nguồn tin liên quan đến các loại tội phạm vi phạm pháp luật ở khu vực tiếp giáp. Ðồng thời, ba đơn vị cũng thống nhất các biện pháp, cách xử lý khi có tình huống xảy ra, nhất là trong đấu tranh với các loại tội phạm về ma túy, mua bán người, xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, khai thác hải sản trái phép, phòng chống khai thác IUU…, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng tiếp nhận, cứu hộ nhiều động vật hoang dã, quý hiếm

Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Bình) vừa tiếp nhận 11 cá thể động vật hoang dã do Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã thành phố Hà Nội chuyển giao để tiếp tục cứu hộ và thả về môi trường tự nhiên.

Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã thành phố Hà Nội đã chuyển giao cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng 2 cá thể chim hồng hoàng, 3 cá thể khỉ đuôi lợn, 1 cá thể khỉ vàng, 4 cá thể cầy hương và 1 cá thể dúi mốc lớn.

Trước đó, được sự phối hợp, hỗ trợ của Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội và các đơn vị liên quan, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng đã tiếp nhận 2 cá thể chim hồng hoàng để tiếp tục cứu hộ, huấn luyện bay và tái thả thành công loài chim quý này về môi trường tự nhiên.

Chi trả thêm 80 tỷ đồng bồi thường giải phóng mặt bằng dự án VSIP tại Hà Tĩnh

Hội đồng Bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) vừa tiến hành chi trả tiền bồi thường cho 314 hộ dân ở các thôn: Hòa Bình, Việt Yên và Trung Trinh, xã Việt Tiến có đất bị thu hồi cho Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Bắc Thạch Hà (VSIP), với tổng số tiền chi trả là hơn 80 tỷ đồng.

Dự án VSIP do Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore làm chủ đầu tư, đã được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định chủ trương đầu tư số 1003/QÐ-TTg ngày 29/8/2023.

Dự án có diện tích 412,34 ha (nằm trên địa bàn 2 xã Thạch Liên và Việt Tiến), quy mô sử dụng đất 190,41 ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.555 tỷ đồng. Liên quan đến dự án VSIP, xã Việt Tiến có hơn 135 ha đất thuộc diện giải phóng mặt bằng (bao gồm đất do UBND xã quản lý và đất đai, tài sản của 486 hộ dân).