Kêu gọi hơn 48.000 tỷ đồng đầu tư vào cảng Liên Chiểu

Bến cảng và kết cấu hạ tầng cảng biển Liên Chiểu (phần kêu gọi đầu tư) bao gồm 8 bến container, tổng chiều dài neo đậu 2.750m (cho tàu từ 50.000DWT đến 200.000DWT), 6 bến tổng hợp, hàng rời với tổng chiều dài neo đậu 1.550m; bến cho tàu SB dài 1.230m…
0:00 / 0:00
0:00

Tổng vốn đầu tư dự kiến của phần bến cảng và kết cấu hạ tầng cảng biển (phần kêu gọi đầu tư) là hơn 48.304 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 (2024-2030) hơn 23.577 tỷ đồng, giai đoạn 2 (2031-2037) hơn 16.271 tỷ đồng, giai đoạn 3 (2042-2045) hơn 8.455 tỷ đồng.

Đà Nẵng cho rằng, phương án này sẽ lựa chọn được nhà đầu tư có năng lực mạnh để đầu tư, quản lý, khai thác đồng bộ các bến cảng theo quy hoạch, bảo đảm được nhiều mục tiêu quan trọng. Đồng thời, thực hiện chủ trương chuyển đổi cảng Tiên Sa thành cảng du lịch theo quy hoạch chung của thành phố, nhằm giảm áp lực lên hệ thống giao thông nội thành.

Quy hoạch KCN Phù Mỹ 840ha, sử dụng 45.000 lao động

UBND tỉnh Bình Định vừa phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 Khu công nghiệp Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ.

Theo đó, khu vực quy hoạch thuộc xã Mỹ An và xã Mỹ Thọ (huyện Phù Mỹ), tổng diện tích khoảng 840ha. Đây là khu công nghiệp tập trung, đa ngành với các loại hình công nghiệp thu hút các dự án đầu tư có các ngành nghề theo định hướng phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và của huyện Phù Mỹ. Ngành nghề dự kiến của khu công nghiệp ưu tiên bố trí các mã ngành công nghiệp sạch, ít ảnh hưởng đến môi trường.

Dự kiến, khu công nghiệp này thu hút khoảng 45.000 người lao động.

Khởi công nhà máy FDI đầu tiên trong năm 2024

Công ty cổ phần Top Solutions vừa tổ chức khởi công xây dựng dự án nhà máy sản xuất dầu mỡ bôi trơn tại Khu công nghiệp Phước Nam, huyện Thuận Nam (tỉnh Ninh Thuận). Đây là dự án đầu tư bằng nguồn vốn nước ngoài (FDI) đầu tiên được khởi công tại tỉnh Ninh Thuận trong năm 2024, với tổng vốn đầu tư 5,5 triệu USD, tương đương khoảng 134 tỷ đồng.

Dự án do nhóm nhà đầu tư đến từ Thái Lan và Australia làm chủ đầu tư. Đây sẽ là nhà máy đầu tiên tại Việt Nam sản xuất dầu mỡ gốc lithium sử dụng công nghệ sản xuất dầu mỡ tiên tiến với trang bị máy móc hiện đại và quy trình sản xuất mỡ bôi trơn hiệu suất cao, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng trong các ngành vận tải và công nghiệp khác nhau. Dự án dự kiến sẽ hoàn thành đưa vào hoạt động vào cuối năm 2024-đầu năm 2025.

Kêu gọi hơn 48.000 tỷ đồng đầu tư vào cảng Liên Chiểu ảnh 1
Đại diện lãnh đạo địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu thực hiện nghi thức động thổ khởi công dự án.

Phú Yên dự kiến ngày bàn giao toàn bộ mặt bằng thi công cao tốc

Trước yêu cầu về tiến độ thi công dự án cao tốc bắc-nam đoạn qua địa phận tỉnh Phú Yên phải đạt được trong năm 2024, chính quyền địa phương đang khẩn trương giải phóng mặt bằng; cương quyết cưỡng chế theo pháp luật đối với những tổ chức, cá nhân chây ỳ.

Mục tiêu của tỉnh Phú Yên đến ngày 15/3/2024 sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư thi công các dự án thành phần Quy Nhơn-Chí Thạnh và Chí Thạnh-Vân Phong.

Tính đến tháng 3/2024, tỉnh Phú Yên đã bàn giao mặt bằng cho các chủ đầu tư 87,88 km, đạt 97,52%; trong đó, dự án thành phần Quy Nhơn-Chí Thạnh do Ban Quản lý dự án 85 làm chủ đầu tư đã được bàn giao 40,44 km, đạt 96,13%; dự án thành phần Chí Thạnh-Vân Phong do Ban Quản lý dự án 7 làm chủ đầu tư đã bàn giao được 47,44 km, đạt 98,74%.

Tiên phong cấp đăng ký tạm cho tàu cá "3 không"

Tỉnh Bình Thuận đang tiến hành rà soát hướng dẫn ngư dân đăng ký tạm thời đối với các tàu cá ba không: không đăng kiểm, không đăng ký và không có giấy phép đánh bắt thủy sản.

Đến thời điểm hiện tại Bình Thuận đang là tỉnh tiên phong đăng ký tạm thời cho các tàu cá này để chuẩn bị cho bước đăng ký chính thức theo quy định pháp luật sau khi thông tư mới có hiệu lực thi hành.

Đây là nỗ lực của Bình Thuận trong việc chống khai thác IUU, khắc phục khuyến nghị của EC trong công tác quản lý đội tàu cá, nhằm gỡ cảnh báo "thẻ vàng" của EC.

Phấn đấu giải quyết việc làm cho 23.000 lao động

Năm 2024, Hà Tĩnh phấn đấu giải quyết việc làm cho 23.000 lao động, trong đó giải quyết việc làm trong nước cho 12.000 lao động và xuất khẩu 11.000 lao động.

Tỉnh chú trọng giải quyết việc làm cho thanh niên, lao động trung niên, lao động yếu thế và lao động nữ; chuyển dịch nhanh lao động có việc làm phi chính thức sang việc làm chính thức; hỗ trợ lao động di cư từ nông thôn ra thành thị, đến các khu công nghiệp và lao động vùng biên; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng và tư vấn về nghề nghiệp, chính sách đào tạo nghề và việc làm sau đào tạo đối với lao động.

Triển lãm "Theo dấu chân Đại tướng"

Kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024); 113 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (1911- 2024),... Bảo tàng tỉnh Nghệ An phối hợp Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và nhà giáo, nhà báo, nhà thơ Nguyễn Thị Mỹ Dung tổ chức triển lãm "Theo dấu chân Đại tướng".

Với thông điệp: Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị Nguyên soái kiệt xuất của dân tộc nhưng vô cùng bình dị, gần gũi, tình cảm, luôn sống mãi trong lòng nhân dân, triển lãm sử dụng 110 bài thơ và diễn ca do nhà giáo, nhà thơ, nhà báo Nguyễn Thị Mỹ Dung sáng tác để tái hiện lại dấu mốc của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ cũng như cuộc sống đời thường của vị Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp và tình cảm nhân dân dành cho vị tướng huyền thoại.

Nội dung của Triển lãm "Theo dấu chân Đại tướng" gồm 3 chủ đề: Làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; Vị tướng trong lòng dân và Sáng mãi ngàn năm.