Phú Yên công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư năm 2024

Tỉnh Phú Yên vừa tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư năm 2024 với chủ đề “Phú Yên - Khát vọng phát triển”.
0:00 / 0:00
0:00

Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1746/QĐ-TTg, ngày 30/12/2023. Theo Quy hoạch, tỉnh Phú Yên xác định định hướng phát triển tỉnh trong thời gian tới dựa trên 1 mũi nhọn; 2 hành lang; 3 trụ cột; 4 nền tảng đột phá; 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm với mục tiêu đề ra đến năm 2030, Phú Yên trở thành tỉnh phát triển theo hướng hiện đại và bền vững; đến năm 2035, Phú Yên tự cân đối được ngân sách nhà nước và tầm nhìn đến năm 2050, trở thành tỉnh có nền kinh tế đa dạng và thịnh vượng, là một trung tâm kinh tế biển của vùng duyên hải Trung Bộ.

Tại Hội nghị, tỉnh Phú Yên đã trao quyết định chủ trương, chứng nhận đầu tư, điều chỉnh cho 14 dự án với tổng số vốn gần 10.500 tỷ đồng và 6 biên bản ghi nhớ nghiên cứu đầu tư với tổng số vốn đăng ký đầu tư 128.800 tỷ đồng.

Quảng Nam phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công được giao trong năm 2024

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết, đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng, cần ưu tiên tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhằm bảo đảm thực hiện giải ngân toàn bộ kế hoạch vốn đầu tư công được giao trong năm 2024. Tỉnh phấn đấu giải ngân đạt 100% tổng vốn đầu tư công năm 2024. Cụ thể, đến hết ngày 30/6/2024 phấn đấu giải ngân đạt hơn 40%; trong đó kế hoạch vốn năm 2023 được cấp thẩm quyền kéo dài giải ngân đạt trên 50%; vào thời điểm ngày 30/9/2024 kế hoạch vốn năm 2023 được cấp thẩm quyền kéo dài giải ngân đạt hơn 70%. Đến hết ngày 31/12/2024, phấn đấu giải ngân đạt hơn 90%; trong đó kế hoạch vốn năm 2023 được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài giải ngân đạt 100%; đến ngày 31/1/2025, địa phương sẽ giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn năm 2024.

Khai thác tuyến tàu hỏa du lịch Huế-Đà Nẵng từ ngày 26/3

Tỉnh Thừa Thiên Huế đã có buổi làm việc với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc hợp tác triển khai đoàn tàu du lịch đoạn Huế-Đà Nẵng, dự kiến khai thác từ ngày 26/3 tới. Đoàn tàu này được khai thác đáp ứng tiêu chí an toàn và thoải mái cho hành khách. Đây là dịch vụ rất phù hợp cho đối tượng là gia đình, giúp khách du lịch ngắm phong cảnh núi non, bờ biển.

Phú Yên công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư năm 2024 ảnh 1

Cung đường sắt đoạn qua đèo Hải Vân nối Huế với Đà Nẵng.

Lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cũng mong muốn nhận được sự ủng hộ của tỉnh Thừa Thiên Huế và TP Đà Nẵng trong việc triển khai đoàn tàu du lịch Huế-Đà Nẵng; đồng thời, sẵn sàng hợp tác với các doanh nghiệp du lịch để cùng trao đổi, xây dựng các phương án chạy tàu, phương án kinh doanh tối ưu nhất để cùng đạt được các mục tiêu các bên đề ra.

Quảng Ngãi đổi mới công tác tuyên truyền phòng chống khai thác IUU

Tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng thời lượng tuyên truyền trong đợt cao điểm từ nay đến hết tháng 4/2024; công tác thông tin, tuyên truyền cần đổi mới, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào nhóm tàu cá có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU và quan điểm của tỉnh là cương quyết xử lý vi phạm, với chủ đề tuyên truyền: “Ngư dân Quảng Ngãi nói không với vi phạm khai thác IUU”. Tính đến tháng 2/2024, tổng số tàu cá của tỉnh được cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase) là 4.242 tàu; đến nay có 3.182 tàu đã đăng kiểm, 100% số tàu cá đã đăng kiểm thực hiện đánh dấu tàu cá.

Hội chợ quốc tế đồ gỗ ngoài trời tại Quy Nhơn sẽ diễn ra từ ngày 9-12/3

Theo thông tin từ Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (VIFOREST), Hội chợ Quốc tế hàng phong cách ngoài trời 2024 (Q-FAIR) sẽ được tổ chức từ ngày 9-12/3/2024 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Hội chợ có tổng diện tích trưng bày hơn 9.000m2, quy tụ hơn 1.000 gian hàng của hơn 100 doanh nghiệp sản xuất hàng hóa liên quan đến các sản phẩm ngoại thất.

Trong thời gian diễn ra Hội chợ sẽ có các sự kiện như: Chương trình hội nghị giao ban ngành gỗ quý I/2024 của ngành gỗ cả nước; các Hội thảo chuyên đề về xúc tiến thương mại-xuất khẩu ngành gỗ và công nghệ chế biến gỗ, các ngành hàng ngoài trời; các tour tham quan, mở rộng giao thương với các nhà máy chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh; biểu diễn ca nhạc, văn hóa truyền thống địa phương (tuồng, bài chòi, võ Tây Sơn,…).

Hơn 230 tỷ đồng nâng cấp Cảng Hàng không quốc tế Vinh

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định về việc chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư là Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) thực hiện dự án Mở rộng, cải tạo sân đỗ máy bay Cảng Hàng không quốc tế Vinh .

Dự án được thực hiện tại xã Nghi Liên, TP Vinh; diện tích sử dụng đất dự kiến hơn 5,97 ha, tổng mức đầu tư dự án hơn 230 tỷ đồng, 100% vốn tự có của nhà đầu tư. Thời gian xây dựng, hoàn thành dự án và đưa vào sử dụng là 12 tháng kể từ ngày hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, giao đất và cấp giấy phép xây dựng.

Trong quy hoạch hệ thống cảng hàng không, sân bay thời kỳ 2021-2030, Cảng Hàng không quốc tế Vinh có quy mô, cấp sân bay 4E với tổng diện tích hơn 557 ha; công suất thiết kế dự kiến 8 triệu hành khách/năm và lớn thứ 6 trong số 14 cảng hàng không quốc tế của Việt Nam.

Thanh Hóa khởi động đề án phát triển kinh tế đêm

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Công văn số 2571/UBND-THKH giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, nghiên cứu các mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm tại Đề án một số mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm ban hành kèm theo Quyết định số 1894/QĐ-BVHTTDL ngày 14/7/2023 của Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa giao Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa, Ủy ban nhân dân thành phố Sầm Sơn tiếp tục nghiên cứu, đề xuất xây dựng thí điểm mô hình phát triển kinh tế ban đêm theo nhiệm vụ được giao, phù hợp với tiềm năng, lợi thế và nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, góp phần đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh.