Tin tức tuần qua

Đà Nẵng phấn đấu cuối 2025 không còn hộ nghèo

Sau 3 năm (2021-2023) thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, TP Đà Nẵng đã triển khai đồng bộ và hiệu quả nhiều chính sách hỗ trợ người nghèo với tổng kinh phí thực hiện hơn 748,5 tỷ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm sẽ được chia thành 5 vùng lớn.
Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm sẽ được chia thành 5 vùng lớn.

Các chính sách có thể kể ra như: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ về y tế, giáo dục, tín dụng, xây mới, sửa chữa nhà ở, bố trí chung cư cho hộ nghèo…

Qua đó, người nghèo được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, thu nhập nâng lên, đời sống của đại bộ phận hộ nghèo, hộ cận nghèo được cải thiện trên nhiều mặt.

Giai đoạn 2022-2025, Đà Nẵng phấn đấu giảm hộ nghèo còn sức lao động chuẩn thành phố hằng năm từ 1-1,5%; phấn đấu đến cuối năm 2025 không còn hộ nghèo còn sức lao động theo chuẩn thành phố. Giai đoạn 2026-2030, Đà Nẵng thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều bền vững, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Gặp mặt, chúc Tết nhà đầu tư, chuyên gia, tình nguyện viên nước ngoài

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức gặp mặt chúc Tết các nhà đầu tư, chuyên gia, tình nguyện viên nước ngoài đang đầu tư, làm việc trên địa bàn tỉnh.

Trong năm 2023, Phú Yên đã tích cực tìm kiếm cơ hội mở rộng quan hệ hợp tác toàn diện cũng như quan hệ trong các lĩnh vực phát triển kinh tế, du lịch với các địa phương nước ngoài như: Tỉnh Khabarovsk (Nga), TP Le Havre (Pháp), tỉnh Gyeonggido (Hàn Quốc), tỉnh Wakayama (Nhật Bản), tỉnh Đông Davao (Philippines)…

Phú Yên hiện có 39 dự án FDI từ 15 quốc gia, vùng lãnh thổ. Năm 2024, Phú Yên mong tiếp tục nhận được sự đồng hành của các nhà đầu tư, chuyên gia, tình nguyện viên nước ngoài. Lãnh đạo tỉnh cam kết đẩy mạnh đối thoại chính sách, thiết lập chế độ cạnh tranh lành mạnh, hiệu quả, đa dạng hóa các hình thức xúc tiến đầu tư nước ngoài, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Quy hoạch Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm

HĐND tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành nghị quyết thông qua đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng TP Phan Rang-Tháp Chàm đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đồ án, TP Phan Rang-Tháp Chàm có tổng diện tích lập quy hoạch hơn 10.000 ha, quy mô dân số đến năm 2040 khoảng 320.000 người. Tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 7.918 ha, trong đó diện tích xây dựng đô thị 7.212 ha.

TP Phan Rang-Tháp Chàm được xây dựng với tính chất là đô thị hỗn hợp, đa dạng, lấy du lịch làm động lực phát triển, hướng tới đô thị thông minh, đô thị du lịch, đô thị biển, đô thị xanh và hướng đến hình thành đô thị loại I trong tương lai.

Đồ án quy hoạch tổng thể phân TP Phan Rang-Tháp Chàm thành năm phân vùng lớn với những đặc tính, chức năng riêng biệt.

Quảng Bình đào tạo kỹ năng nghề cho lao động đi xuất khẩu

Những năm gần đây, tỉnh Quảng Bình quan tâm việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trong đó có người dân ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là cơ hội tốt giúp người lao động vùng khó khăn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tăng thêm thu nhập, thay đổi tư duy, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững.

Năm 2023, tỉnh Quảng Bình có hơn 6.000 lao động được tuyển chọn đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt hơn 163% so với kế hoạch. Các ban, ngành, địa phương trong tỉnh tập trung đào tạo kỹ năng nghề, trình độ ngoại ngữ cho người lao động, giúp nâng cao chất lượng lao động được tuyển dụng. Năm 2024, Quảng Bình đặt mục tiêu tạo việc làm cho 19.500 người, trong đó đưa hơn 5.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Di tích Huế phục vụ miễn phí trong ba ngày Tết

Trong ba ngày mồng Một đến ngày mồng Ba Tết Nguyên đán Giáp Thìn, các di tích thuộc quần thể di tích cố đô Huế mở cửa miễn phí, phục vụ khách tham quan.

Quảng trường Ngọ Môn, Đại Nội Huế là điểm tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ và các trò chơi dân gian để thu hút người dân trong vùng và du khách đến tham quan. Chủ trương miễn vé tham quan di tích của tỉnh Thừa Thiên Huế trong các ngày Tết đã nhận được sự đồng thuận, phấn khởi từ phía người dân và được tiếp tục duy trì hằng năm.

Phục vụ khách dịp Tết, miễn phí vé tham quan, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức nhiều hoạt động vui Xuân đặc sắc tại các di tích và khẳng định điểm đến với dịch vụ ngày càng chất lượng thu hút đông đảo người dân và du khách đón xem.

Hơn 1.500 cán bộ y tế Nghệ An tham gia hiến máu tại Ngày hội “Giọt hồng Blouse trắng”

Trong những ngày cận kề Tết, Sở Y tế Nghệ An tổ chức Ngày hội “Giọt hồng Blouse trắng” lần thứ 9, hơn 1.500 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc 31 đơn vị y tế trên địa bàn thành phố Vinh cùng tham gia hiến máu cứu người.

Trong năm 2023, Nghệ An đã thực hiện tốt công tác vận động người tham gia hiến máu. Toàn tỉnh tiếp nhận 49.716 đơn vị máu (vượt 124% chỉ tiêu Trung ương giao); sản xuất, cấp phát hơn 70.000 đơn vị máu và chế phẩm máu cho các bệnh viện, phục vụ tốt nhu cầu điều trị cho người bệnh trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Thời điểm trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, mỗi ngày, các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh sử dụng khoảng 235 đơn vị máu để điều trị cho người bệnh.