Tin tức tuần qua

Nghệ An tăng cường kiểm tra các nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều dịp Tết và lễ hội
0:00 / 0:00
0:00

Nhằm tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và mùa lễ hội, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành từ cấp tỉnh đến cấp xã, tăng cường kiểm tra các nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết và lễ hội có yếu tố nguy cơ cao; đồng thời, huy động tối đa các kênh truyền thông phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm cũng như các kiến thức trong lựa chọn, bảo quản, chế biến và tiêu dùng thực phẩm đến người dân.

Ðối tượng kiểm tra là các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, tập trung vào những cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội như thịt và các sản phẩm từ thịt, bia, rượu, đồ uống có cồn, nước giải khát, bánh, mứt, kẹo, rau, củ, quả, phụ gia thực phẩm và các cơ sở dịch vụ ăn uống.

Cầu đi bộ Nguyễn Văn Trỗi-điểm nhấn du lịch đêm Đà Nẵng

Ngành du lịch và UBND quận Sơn Trà (Ðà Nẵng) đang phối hợp triển khai phương án thí điểm dịch vụ du lịch ban đêm trên cầu Nguyễn Văn Trỗi và công viên bờ đông chân cầu Nguyễn Văn Trỗi. Theo đó, tại đây sẽ lắp đặt ánh sáng mỹ thuật, đặt các mô hình xe lam cổ, xe cũ, làm điểm check-in và tổ chức triển lãm ảnh, trưng bày sản phẩm chuyên ngành định kỳ hằng quý vào các ngày lễ, Tết.

Tin tức tuần qua ảnh 1

Từ năm 2013, cầu Nguyễn Văn Trỗi chính thức ngừng lưu thông xe cộ và chuyển sang làm cầu đi bộ.

Kế hoạch phát triển du lịch thành phố năm 2024 đang được triển khai với hàng loạt sản phẩm du lịch mới, trong đó sẽ tập trung hoàn thiện thủ tục để khởi công Dự án Tổ hợp “Dòng sông ánh sáng” và bến thủy nội địa, Khu công viên văn hóa và vui chơi giải trí phía đông nam đài tưởng niệm, Khu tổ hợp công trình phục vụ Lễ hội pháo hoa quốc tế.

Huế đón 2.700 khách du lịch đầu tiên bằng đường hàng hải năm 2024

Sở Du lịch Thừa Thiên Huế phối hợp với Công ty cổ phần Cảng Chân Mây và Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Lữ hành Saigontourist vừa đón chuyến tàu du lịch chở 2.700 khách du lịch đến từ Anh, Pháp, Mỹ..., cập cảng Chân Mây trong tuần đầu của năm 2024.

Tin tức tuần qua ảnh 2

Ðến thời điểm hiện tại đã có 32 lượt tàu du lịch với gần 60 nghìn hành khách và hơn 22 nghìn thuyền viên đăng ký cập cảng Chân Mây trong năm 2024.

Tại Thừa Thiên Huế, du lịch tàu biển quốc tế đã bắt đầu phục hồi mạnh mẽ trở lại với việc nhiều công ty du lịch đăng ký đưa khách cập cảng Chân Mây. Năm 2023, cảng Chân Mây đón 25 chuyến tàu du lịch cập cảng đưa hơn 50.000 khách du lịch quốc tế và thành viên thủy thủ. Số lượng các đại lý đăng ký tàu du lịch sẽ cập cảng Chân Mây vào năm 2024 hiện đã có 32 lượt tàu, với gần 60.000 hành khách và hơn 22.000 thuyền viên. Ðây là một tín hiệu đáng mừng cho ngành du lịch Thừa Thiên Huế.

Quảng Nam đầu tư gần 1.000 tỷ đồng hoàn thiện tuyến đường ven biển

Tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức lễ khởi công xây dựng dự án thành phần 1 hoàn thiện đường ven biển Võ Chí Công, với mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng. Dự án hoàn thiện đường ven biển Võ Chí Công có chiều dài 26,5 km đi qua xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ và các xã Tam Tiến, Tam Hòa, Tam Hiệp, thị trấn Núi Thành, Tam Giang, Tam Nghĩa, Tam Quang và huyện Núi Thành. Quy mô dự án là đường phố chính đô thị thứ yếu với tốc độ thiết kế là 70 km/giờ. Tuyến đường ven biển Võ Chí Công được đánh giá là con đường đẹp nhất khu vực có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Quảng Nam, nhất là phát triển du lịch.

Quảng Ngãi đề ra lộ trình giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm

Ðể tạo sự bứt phá và quyết định thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các cấp, ngành phải quyết liệt và chủ động để xử lý, tháo gỡ kịp thời và hiệu quả những bất cập, vướng mắc, khó khăn, quyết tâm hoàn thành, đưa vào sử dụng các dự án kéo dài tiến độ qua nhiều năm; phấn đấu đến ngày 30/6, giải ngân phải đạt tỷ lệ ít nhất là 40% kế hoạch vốn được giao; trong đó kế hoạch vốn năm 2023 được cho phép kéo dài sang năm 2024, phải đạt tỷ lệ 70%; đến ngày 31/12, tỷ lệ giải ngân vốn được giao của năm 2024 phải đạt 100%.

Cùng với tiến độ giải ngân, tỉnh Quảng Ngãi đồng thời yêu cầu bảo đảm chất lượng công trình và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xử lý kịp thời cơ quan tổ chức, cá nhân gây cản trở, chậm trễ giải ngân vốn đầu tư công.