Công bố gần 100 châu bản về xây dựng Kinh thành Huế

Thông qua nguồn sử liệu cùng những hình ảnh tiêu biểu, Trung tâm Lưu trữ quốc gia I phối hợp Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức Triển lãm “Kinh thành Huế - Dấu xưa còn lại” vào ngày 17/1/2024 tại Quảng trường Ngọ Môn, Đại Nội, Huế.
0:00 / 0:00
0:00
Kinh thành Huế xưa. (Ảnh Internet)
Kinh thành Huế xưa. (Ảnh Internet)

Theo đó, tại triển lãm công bố lần đầu gần 100 châu bản có lưu hình dấu và bút tích ngự phê cùng nhiều tư liệu, hình ảnh về câu chuyện xây dựng Kinh thành Huế. Đặc biệt, những tài liệu, tư liệu và hình ảnh này được triển lãm trên chính khu vực Kỳ Đài, Thượng thành, Kinh thành Huế để du khách đến với Huế có thêm những thông tin giá trị về một nét xưa thành cũ trên đất cố đô.

Triển lãm bố cục thành 2 phần: Phần I: Thuận Hóa - Phú Xuân - Huế trong dòng lịch sử; Phần II: Kinh thành Huế - dấu tích một triều đại.

Xây dựng cơ chế đặc thù phát triển Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ

Tại Nghệ An, Hội đồng điều phối Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ vừa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023, xây dựng kế hoạch năm 2024 . Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Chủ tịch Hội đồng điều phối Vùng chủ trì hội nghị.

Năm 2023, cả Vùng thu hút được 183 dự án đầu tư mới, tổng vốn đăng ký hơn 2,13 tỷ USD. Công tác điều phối, liên kết phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đạt kết quả cao, đã triển khai nhiều công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, quan trọng quốc gia trên địa bàn Vùng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu bổ sung, làm rõ hơn những kết quả hoạt động của Hội đồng điều phối Vùng, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp, chính sách nhằm phát huy các tiềm năng, tăng cường sự liên kết vùng. Trong đó xác định năm 2024 phải xây dựng được cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế-xã hội Vùng đã được Bộ Chính trị và Chính phủ giao tại Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 168/NQ-CP của Chính phủ.

Đà Nẵng bố trí nhà ở cho hộ đặc biệt khó khăn

Theo đó, UBND thành phố Đà Nẵng đã trao quyết định bố trí thuê chung cư cho 44 hộ nghèo và trao quà Tết tặng các hộ này (1 triệu đồng/suất). Đây là những hộ có người bị khuyết tật nặng, hộ có người bị bệnh hiểm nghèo, hộ có người đơn thân nuôi con. Các hộ này chưa có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở địa bàn; chưa được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại thành phố.

Hộ nghèo được bố trí thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước sẽ được giảm 60% tiền thuê nhà, trường hợp hộ có người khuyết tật sẽ được miễn 100% tiền thuê nhà.

UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành liên quan cần khẩn trương bàn giao căn hộ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hộ dân kịp nhận nhà chung cư để đón Tết.

Ninh Thuận tập trung 3 khâu đột phá và 6 lĩnh vực trọng tâm ưu tiên đầu tư

Tỉnh Ninh Thuận tập trung thực hiện 3 khâu đột phá và 6 lĩnh vực trọng tâm ưu tiên đầu tư, tạo động lực phát triển mới trong năm 2024.

Ba khâu đột phá mà tỉnh xác định thực hiện là tập trung tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn về cơ chế chính sách, khơi thông nguồn lực tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư; đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án trọng điểm, nhất là dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm, liên vùng; tạo đột phá trong lĩnh vực đất đai để khơi thông nguồn lực.

Sáu ngành lĩnh vực trọng tâm, ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng đó là thúc đẩy đầu tư, nhất là đầu tư công; phát triển năng lượng; du lịch; công nghiệp chế biến, chế tạo; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và đầu tư phát triển kinh tế đô thị.

Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục duy trì 4 tổ công tác do Chủ tịch và các Phó Chủ tịch làm tổ trưởng, tăng cường kiểm tra thực tế, đôn đốc và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh của từng dự án.

Nhiều sự kiện kỷ niệm 100 năm thành lập và phát triển thành phố Nha Trang

UBND thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức họp báo công bố về Lễ kỷ niệm và các hoạt động chào mừng 100 năm xây dựng và phát triển thành phố Nha Trang (1924-2024), 15 năm Nha Trang được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Khánh Hòa (22/4/2009-22/4/2024).

Theo đó, trước lễ kỷ niệm, thành phố Nha Trang tổ chức 3 hội thảo lớn, có sự tham gia của các nhà khoa học trong nước và quốc tế với các chủ đề: “Chuyển đổi xanh, tăng trưởng xanh tỉnh Khánh Hòa - Mô hình Nha Trang”; “Nhận diện, phát huy các giá trị văn hóa, con người Nha Trang trong xây dựng, phát triển thành phố”, “Nha Trang - Thành phố biển phồn vinh, hạnh phúc”. Cùng với đó là các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; các chương trình văn hóa nghệ thuật, thể thao.

Lễ kỷ niệm dự kiến được tổ chức sáng 2/4/2024.

Bình Định giao chỉ tiêu đầu tư, phát triển cho từng khu, cụm công nghiệp

Theo báo cáo của Sở Công thương tỉnh Bình Định, đến năm 2030, toàn tỉnh có 15 khu công nghiệp, tổng diện tích hơn 7.539 ha; 68 cụm công nghiệp, tổng diện tích hơn 3.470 ha.

Tỉnh Bình Định giao cho 31 doanh nghiệp, ban quản lý là chủ đầu tư các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến, mời gọi đầu tư vào khu công nghiệp, xây dựng tiến độ và cam kết thời gian lấp đầy khu công nghiệp, phấn đấu hằng năm thu hút từ 10-15 dự án; thực hiện công khai, minh bạch trong công tác xúc tiến đầu tư.

Đối với cụm công nghiệp, tập trung đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, ít nhất mỗi địa phương từ 20-30 ha/năm; thu hút và ưu tiên các doanh nghiệp làm chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng từ 8-10 cụm công nghiệp. Chủ đầu tư lập kế hoạch, tổ chức thực hiện xúc tiến đầu tư và thu hút ít nhất 2 dự án/năm hoặc lấp đầy tối thiểu 30% diện tích đất công nghiệp trở lên. Số lượng cụm công nghiệp, hoạt động có công trình bảo vệ môi trường đến năm 2025 đạt 100%.