Khai mạc Hội Sách Hà Nội năm 2026
Hội sách Hà Nội năm 2026 quy tụ 31 đơn vị xuất bản, phát hành uy tín với nhiều đầu sách hay và các hoạt động trải nghiệm thú vị nhằm lan tỏa giá trị sách và văn hóa đọc.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#sách
Có 119 kết quả
Hội sách Hà Nội năm 2026 quy tụ 31 đơn vị xuất bản, phát hành uy tín với nhiều đầu sách hay và các hoạt động trải nghiệm thú vị nhằm lan tỏa giá trị sách và văn hóa đọc.
Cuốn sách cùng tên do Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Thứ trưởng Công an đồng chủ biên góp phần làm rõ một vấn đề mới đặt ra trong quá trình phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo; nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong quản lý, sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, hiệu quả, có trách nhiệm.
Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh (đường Nguyễn Văn Bình) là điểm đến, địa chỉ văn hóa sôi động tại trung tâm thành phố. Tuy nhiên, dù lượng khách du lịch đến Đường sách ngày càng đông nhưng sức tiêu thụ các xuất bản phẩm có dấu hiệu chững lại.
Khác với những cuốn sách lịch sử thường tập trung vào sự kiện và mốc thời gian, những chiến công, "Huyền thoại tàu không số" của nhà văn Đình Kính chọn cách tiếp cận độc đáo kể lại lịch sử bằng chính dòng chảy ký ức của những người đã trực tiếp sống, chiến đấu làm nên huyền thoại.
Trong môi trường quân ngũ, không phải lúc nào người lính cũng có điều kiện tìm đến thư viện. Vì thế, thời gian qua, hệ thống thư viện quân đội đã chủ động đưa sách đến với bộ đội bằng nhiều mô hình linh hoạt, như: tủ sách thao trường, hộp báo huấn luyện, luân chuyển sách giữa các đơn vị hay các câu lạc bộ đọc sách...
Cuốn sách của nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình hệ thống hóa sự lãnh đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, làm rõ các kết quả đã đạt được và bài học kinh nghiệm, định hướng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Sách và văn hóa đọc đang được định vị như một dạng “hạ tầng mềm” tạo nên năng lực tư duy, yếu tố cốt lõi quyết định khả năng thích ứng và phát triển bền vững của một xã hội.
Môi trường quân ngũ luôn có cường độ huấn luyện cao, nhiệm vụ dày đặc và đời sống kỷ luật nghiêm ngặt, song văn hóa đọc vẫn được nuôi dưỡng bền bỉ. Từ thư viện, tủ sách đơn vị đến những giờ đọc sách cuối tuần, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã hình thành thói quen đọc sách.
Với diện mạo mới giàu tính trực quan và hình ảnh sinh động, cuốn sách Lịch sử nước ta do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản, phát hành, hứa hẹn trở thành người bạn đồng hành gần gũi của bạn đọc, đặc biệt là các em nhỏ trong hành trình tìm hiểu lịch sử, nuôi dưỡng tình yêu và lòng tự hào về lịch sử dân tộc.
Thời gian qua, văn học thiếu nhi trong nước ghi dấu ấn ngày càng rõ nét tại các diễn đàn quốc tế. Tiêu biểu là Hội sách Thiếu nhi Bologna - sự kiện hàng đầu thế giới trong lĩnh vực xuất bản thiếu nhi.
Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2026), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật giới thiệu chùm ấn phẩm tiêu biểu, góp phần tái hiện sinh động tầm vóc của chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.
Ngày 21/4, tại Hà Nội, Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức Lễ công bố dự án "1.000 thư viện tri thức cho em" và phát động phong trào "Trao cuốn sách - Mở tương lai", nhân Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam.
Giữa nhịp sống hiện đại, dịch giả Nguyễn Đình Thành vừa là một chuyên gia truyền thông am tường các chiến lược thời đại, vừa là một dịch giả bền bỉ. Nhưng trên hết, anh vẫn luôn coi mình chỉ đơn thuần là một người yêu sách. Với anh, sách trước hết là một người bạn, là "sợi dây vô hình" kết nối những tâm hồn đi qua nhiều thế hệ.
Chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4), Ngày Sách và Bản quyền thế giới (23/4), sáng 18/4, tại Thư viện Quốc gia Việt Nam sẽ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2026 với chủ đề “Mạch tri thức-Từ trang sách đến không gian số”.
Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh vừa có kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 5-năm 2026 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay, sự kiện này được tổ chức rộng khắp ở các khu vực thuộc thành phố với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực.
Tài liệu bồi dưỡng nhận thức về Đảng (xuất bản lần thứ 24, có sửa chữa, bổ sung theo Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng) cập nhật toàn diện quan điểm chỉ đạo từ Văn kiện Đại hội XIV đáp ứng yêu cầu bồi dưỡng lý luận trong kỷ nguyên phát triển của dân tộc.
Văn hóa đọc đang bước sang nhịp chuyển động đáng chú ý khi ngày càng nhiều hoạt động được tổ chức trên môi trường số, thu hút đông đảo người tham gia.
Sinh thời, Tổng Bí thư Lê Duẩn khẳng định, thanh niên “là lực lượng tiên phong”, “xung kích đóng vai trò nòng cốt trong cách mạng”, “là những người nắm lấy tương lai huy hoàng của dân tộc”...
Ngày 24/3, tại Trường trung học phổ thông Ngô Sĩ Liên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ phát động Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” tỉnh Bắc Ninh năm 2026.
Cánh Cam Books có đội ngũ tác giả là các cô giáo dạy Văn cùng chung niềm đam mê sáng tác cho thiếu nhi. Kể từ khi mới đi vào hoạt động, hơn bốn năm trước, nhóm đã cho ra mắt nhiều đầu sách gần gũi với độc giả nhỏ tuổi.
Ngày 17/3, tại Hà Nội, hai cuốn sách “Ứng xử với khủng hoảng truyền thông” (Nguyễn Quang Hòa) và “Tổ chức và Quản trị sự kiện” (Nguyễn Quang Hòa - Lê Duy Hưng Thịnh) chính thức ra mắt, mang đến nền tảng kiến thức thiết thực cho sinh viên, nhà quản lý cũng như những người làm công tác truyền thông - sự kiện.
Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Xuất bản, In và Phát hành xuất bản phẩm năm 2026, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành Nguyễn Nguyên cho biết, ngành xuất bản năm qua đã có sự tăng trưởng nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi tình trạng vi phạm bản quyền, đặc biệt là trên không gian mạng.
Giữa phố xá đông đúc của Hà Nội, tôi như lạc vào một thế giới khác khi mở cánh cửa Bookworm Hanoi. Trong căn nhà cổ hai tầng sơn vàng nổi bật, mùi cà-phê quyện cùng mùi giấy mới tạo nên một không gian ấm cúng và tĩnh lặng.
Cuốn sách "Rạng rỡ Việt Nam" không chỉ tổng kết thực tiễn mà còn khơi dậy niềm tự hào sâu sắc trong mỗi người dân, củng cố niềm tin và ý chí quyết tâm phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, thắp lên khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng trong kỷ nguyên phát triển mới.
Ngày 4/2, thư viện Nguyễn Đình Chiểu (cơ sở 2, phường An Hội, tỉnh Vĩnh Long) tổ chức Lễ khai mạc không gian Hội sách, báo Xuân Bính Ngọ năm 2026, với chủ đề “Hồn xuân-đất Việt”.
"Sơ thảo lịch sử văn học Việt Nam" là sản phẩm của một quá trình nghiên cứu, phê bình công phu các tác phẩm văn học thành văn và văn học truyền miệng, từ khởi thủy đến nửa đầu thế kỷ XIX; góp phần phác thảo một cách hệ thống diện mạo, tiến trình phát triển và những đặc điểm cơ bản của lịch sử văn học Việt Nam trong nhiều thế kỷ.
Cuốn sách do Hội đồng Lý luận Trung ương biên soạn gồm 27 bài viết của các nhà khoa học, các chuyên gia với nội dung phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động đối với các nội dung trong Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội và công tác nhân sự chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng...
Chiều ngày 17/1, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Công thương đã chủ trì tổ chức lễ ra mắt cuốn sách “Tìm hiểu Luật Thương mại điện tử”.
Chương trình giao lưu âm nhạc, biểu diễn các ca khúc nổi tiếng của ban nhạc pop của Thụy Điển ABBA và ra mắt cuốn sách “Hào quang bóng tối-The real story of ABBA” của tác giả Carl Magnus Palm vừa được Công ty Văn hóa truyền thông Sống phối hợp câu lạc bộ Âm nhạc Đại học Bách khoa (MIC Club) tổ chức tại Hà Nội.
Chiều 5/1, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026), chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức Lễ giới thiệu cuốn sách "80 năm Quốc hội Việt Nam-Những dấu ấn lịch sử".