Tiếp tục làm “sống lại” các công viên

Thời gian qua, thành phố Hà Nội đã tập trung đầu tư, cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới các công viên, tạo không gian vui chơi, giải trí phục vụ người dân. Mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố đã phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu công viên văn hóa, vui chơi giải trí, thể thao Hà Đông, nhằm biến diện tích hơn 950.000m2 bị bỏ hoang lãng phí, sử dụng sai mục đích nhiều năm, trở thành không gian sinh hoạt cộng đồng.
0:00 / 0:00
0:00

Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn thành phố còn nhiều công viên quy mô lớn đầu tư xây dựng dở dang, chưa hoàn thành đưa vào sử dụng. Điển hình như Công viên Thiên văn học trong Khu đô thị Dương Nội, quận Hà Đông được đầu tư xây dựng theo hướng mở, có nhiều hạng mục đã hoàn thành từ lâu, nhưng đến nay vẫn dựng hàng rào kín mít. Một số hạng mục trong công viên bắt đầu xuống cấp.

Tương tự, công viên khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An, huyện Thanh Trì, khởi công từ năm 2014, đến nay còn nhiều hạng mục chưa đầu tư xây dựng do vướng mắc giải phóng mặt bằng liên quan khoảng 3.000 ngôi mộ. Cùng với đó, hạng mục xây dựng tượng đài trong công viên không có đơn vị tham gia đầu tư, mặc dù Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì đã nhiều lần kêu gọi xã hội hóa.

Đáng chú ý, dự án Công viên văn hóa, du lịch, vui chơi giải trí Kim Quy, huyện Đông Anh, với quy mô rộng gần 100 ha đất, đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, khởi công xây dựng từ năm 2016, nhưng đến nay phần lớn diện tích vẫn chỉ là bãi đất trống. Một số hạng mục như trồng cây xanh, thi công hạ tầng kỹ thuật đều dở dang…

Ngoài ra, trên địa bàn thành phố còn một số dự án đầu tư xây dựng công viên dở dang, chậm tiến độ, như Công viên hồ điều hòa Phùng Khoang (quận Nam Từ Liêm), Công viên hữu nghị (quận Bắc Từ Liêm), Công viên văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí Đống Đa…, gây lãng phí nguồn lực đất đai, nhếch nhác đô thị.

Nguyên nhân chính dẫn đến các dự án đầu tư xây dựng mới công viên chậm tiến độ là do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, khó khăn trong công tác xã hội hóa, lựa chọn nhà đầu tư; một số dự án phải dừng thi công do chờ đợi điều chỉnh quy hoạch…

Để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công viên, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cần tiếp tục phân cấp cho các quận, huyện, thị xã làm chủ đầu tư các dự án xây dựng công viên.

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở, ngành tích cực đôn đốc các quận, huyện có dự án công viên xây mới khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án để công trình sớm hoàn thành; đồng thời xử lý nghiêm các chủ đầu tư thiếu trách nhiệm, để dự án chậm tiến độ kéo dài.

Nhằm khuyến khích đầu tư xã hội hóa, nhất là đối với các công viên chuyên đề, thành phố cần công khai các quy hoạch, gắn chặt quyền lợi với trách nhiệm của nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án, nếu nhà đầu tư không thực hiện đúng cam kết cần kiên quyết thu hồi giấy phép để kêu gọi nhà đầu tư khác hoặc chuyển sang đầu tư công.