Người dân đồng thuận cao với phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Tranh thủ hai ngày nghỉ cuối tuần qua, cả hệ thống chính trị của 526 xã, phường, thị trấn ở Thủ đô Hà Nội đồng loạt tổ chức lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố, cụ thể là ý kiến về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã mới sẽ hình thành trên địa bàn quận, huyện, thị xã và dự kiến tên gọi của các đơn vị hành chính mới.
0:00 / 0:00
0:00

Do thời gian gấp gáp, các tổ lấy ý kiến nhân dân phải hoàn thành việc lấy ý kiến nhân dân chậm nhất vào ngày 21/4, để Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp và lập báo cáo kết quả gửi đến Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã (qua Phòng Nội vụ) trong ngày 22/4, cho nên phần lớn các xã, phường đều tổ chức các tổ công tác trực tiếp đến hộ dân lấy ý kiến. Thời gian lấy ý kiến cử tri vào hai ngày nghỉ cuối tuần, trong điều kiện thời tiết nắng nóng, lại khá đột xuất, nhưng với sự vào cuộc tích cực, khẩn trương của cả hệ thống, đến hết ngày 20/4, về cơ bản các quận, huyện, thị xã đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã mới với tỷ lệ đồng thuận cao. Đến 16 giờ ngày 20/4, các phường của quận Long Biên đã hoàn thành việc lấy ý kiến, tổng hợp thống kê và báo cáo gửi về quận.

Trong số 83.014 hộ gia đình thường trú trên địa bàn quận, có 82.298 phiếu đồng ý với phương án sắp xếp các phường nêu trên, đạt tỷ lệ 99,14%. Ngoài ra, 98,51% số hộ gia đình đã đồng ý với phương án tên gọi các phường mới. Quận Hai Bà Trưng đến 17 giờ 30 phút chiều 20/4 đã lấy ý kiến 95,37% hộ dân trong tổng số 80.480 hộ gia đình trên địa bàn, với tỷ lệ “đồng ý” đạt 89,31%...

Kết quả này cho thấy cán bộ cơ sở và người dân thành phố đều nhận thức đúng đắn về chủ trương của Nhà nước trong công tác sắp xếp tinh gọn bộ máy. Hệ thống chính trị ở cơ sở quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua các phương tiện truyền thông, các trang thông tin điện tử, các nhóm zalo, facebook của các khu dân cư, cho nên hầu hết người dân đã nắm được chủ trương chung, khi các tổ công tác đến phát phiếu và tuyên truyền cho họ về phương án chi tiết, bản đồ địa giới đơn vị hành chính mới, thì người dân đều tích vào “đồng ý” ngay.

Tuy nhiên cũng còn một số băn khoăn của người dân như việc gộp nhiều phường thành một đơn vị hành chính mới với số dân đông hơn rất nhiều, người dân ở một số khu vực cách xa trụ sở của đơn vị hành chính mới, khi đến trụ sở giải quyết hồ sơ hành chính có thể mất nhiều thời gian chờ đợi và đi lại hơn. Đây là những lo lắng chính đáng của người dân mà chính quyền thành phố cần tiếp thu, nghiên cứu tổ chức để bảo đảm sau sắp xếp bộ máy của đơn vị hành chính cấp xã tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả, thật sự của nhân dân, vì nhân dân ■