Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023)

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác

Học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ đã trở thành việc làm thường xuyên của nhiều tập thể, cá nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Những tấm gương điển hình, những việc tốt có ích cho cộng đồng, xã hội tiếp tục xuất hiện và lan tỏa, góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
0:00 / 0:00
0:00
Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Trường tiểu học Triệu Thị Trinh, Quận 10.
Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Trường tiểu học Triệu Thị Trinh, Quận 10.

Buổi lễ trao tặng Huy hiệu Đảng và sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (gọi tắt là Kết luận số 01), biểu dương gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ Khối Đại học, Cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra trang trọng như một món quà ý nghĩa mừng sinh nhật Bác 19/5 năm nay.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Là, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, qua 2 năm thực hiện Kết luận số 01 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ý thức trách nhiệm, tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên đã có sự chuyển biến tích cực.

Tính chủ động, sáng tạo ở các cấp ủy đảng đã được nâng lên về chất, có nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực hơn, giải quyết được những vấn đề cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Việc thực hiện Kết luận số 01 tiếp tục mang lại những kết quả tích cực tại các đơn vị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Sau hai năm thực hiện Kết luận số 01, Đảng bộ Quận 10 tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được trong thời gian qua; giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân và cơ sở.

Trong triển khai thực hiện, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã xác định việc làm cụ thể, những mặt còn tồn tại, hạn chế, qua đó đề ra giải pháp khắc phục triệt để, không để kéo dài.

Đồng chí Lê Văn Minh, Bí thư Quận ủy Quận 10 cho biết, các cơ sở đảng đã có nhiều hình thức mới trong tổ chức tuyên dương các gương điển hình học và làm theo Bác như tổ chức tại các địa điểm di tích, lịch sử, tổ chức về nguồn gắn với giáo dục truyền thống cách mạng cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đối với đảng viên trẻ. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được gắn với phong trào thi đua yêu nước, các phong trào của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, từ đó tiếp tục xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu với những việc làm thực chất, có sức lan tỏa cao.

"Đó là những tập thể và cá nhân ở nhiều lĩnh vực với những việc làm thiết thực và hết sức cụ thể, là những gương sáng về việc nhận thức, vận dụng sáng tạo và hiệu quả vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, nhiệm vụ được giao của bản thân, vận dụng khéo léo và tinh tế trong cuộc sống hằng ngày, trong giải quyết những vấn đề bức xúc, thiết thực của nhân dân… góp phần làm cho Quận 10 ngày càng phồn thịnh, tươi đẹp và phát triển", đồng chí Lê Văn Minh chia sẻ.

Là một trong những gương điển hình được tuyên dương trong đợt sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, đồng chí Đặng Văn Nghê, Khu phố 7, Phường 4, quận Tân Bình thấy vô cùng tự hào. Dù năm nay đã 73 tuổi, sức khỏe không còn tốt như xưa do phải trải qua nhiều lần phẫu thuật, nhưng đồng chí Đặng Văn Nghê cùng gia đình vẫn tích cực tham gia các hoạt động của chi bộ, khu phố, luôn gương mẫu trong mọi việc.

Là Bí thư Chi bộ 7C, thuộc Đảng bộ bộ phận Khu phố 7, Đảng bộ Phường 4, Quận ủy Tân Bình, đồng chí Đặng Văn Nghê luôn hết mình với công việc để xây dựng chi bộ đạt chi bộ xuất sắc tiêu biểu.

Hằng ngày, đồng chí đi gặp gỡ, giao lưu, động viên, thăm hỏi người dân trên địa bàn nhằm chia sẻ nỗi buồn, gom góp niềm vui tạo động lực gắn kết mọi người ở khu dân cư, góp phần giữ vững và phát triển các phong trào, các cuộc vận động ở địa bàn… Chính vì hiểu được tâm tư, nguyện vọng của người dân, cuộc vận động, chương trình nào do chi bộ, khu phố phát động cũng được bà con ủng hộ, tham gia nhiệt tình.

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Tân Bình, việc triển khai thực hiện Kết luận số 01 trên địa bàn quận luôn gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Bên cạnh việc tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt, các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên tổ chức học tập, sinh hoạt trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị và khu dân cư.

Các đơn vị đã chú trọng đưa nội dung giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên với 180 lớp cho 18.377 lượt người. Bên cạnh đó, các đơn vị còn duy trì và thực hiện hiệu quả tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông như trang tin điện tử, mạng xã hội, bản tin phường, bảng tin khu phố…

"Qua nghiên cứu, học tập đã góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trở thành quyết tâm chính trị cao và hành động quyết liệt trong các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, từ đó, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác", đồng chí Nguyễn Xuân Tiến cho biết.

Các mô hình như "Phát huy khối đại đoàn kết trong công tác tuyên truyền, vận động đưa Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống", "Mỗi doanh nghiệp nhận chăm lo 1 thương binh", "Mỗi cơ sở tôn giáo gắn với 1 địa chỉ chăm lo", "Vòng tay yêu thương" (kết nối, vận động các tổ chức, cá nhân chăm lo cho trẻ mồ côi do Covid-19), "Một ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo", "Cây hoa hạnh phúc",… đã góp phần đẩy lùi dịch bệnh, ổn định đời sống nhân dân, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn quận, đưa quận Tân Bình vượt qua những khó khăn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra và trở thành đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua của Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2022.

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực vượt qua những trở ngại, khó khăn sau đại dịch Covid-19 để trở lại vị thế đầu tàu, đáp ứng sự kỳ vọng của người dân thành phố và cả nước. Việc tiếp tục triển khai hiệu quả Kết luận số 01 của Bộ Chính trị sẽ góp phần tạo thêm động lực để thành phố phát huy được truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, tiếp tục gặt hái những thành quả mới, xứng danh là thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.