Tiếp tục cải cách, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển

Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 được đánh giá như một luồng gió mới tạo động lực khuyến khích doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, nhất là đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Doanh nghiệp đến làm thủ tục hành chính tại Bộ phận đăng ký doanh nghiệp qua mạng (Sở Kế hoạch và Ðầu tư). Ảnh: DUY LINH
Doanh nghiệp đến làm thủ tục hành chính tại Bộ phận đăng ký doanh nghiệp qua mạng (Sở Kế hoạch và Ðầu tư). Ảnh: DUY LINH

Triển khai Nghị quyết này, thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 147/KH-UBND, đặt mục tiêu là địa phương tiên phong trong cả nước về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Sau một năm thực hiện, cộng đồng doanh nghiệp đã có nhiều đánh giá tích cực với những nỗ lực của TP Hà Nội, đồng thời, cũng gửi gắm nhiều ý kiến đóng góp, mong muốn sự hỗ trợ hiệu quả hơn.

Nỗ lực phục vụ doanh nghiệp

Sau một năm thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP và Kế hoạch 147/KH-UBND với nhiều giải pháp cụ thể, như: rút ngắn thời gian đăng ký thành lập doanh nghiệp; cải thiện việc tiếp cận các nguồn lực sản xuất, kinh doanh; giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính…, Hà Nội đã đạt những kết quả bước đầu đáng ghi nhận. Năm 2016, thành phố đã có 22 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, cao nhất trong các năm. Riêng trong quý I-2017, trên địa bàn có thêm 5.800 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký đạt gần 40 nghìn tỷ đồng, tăng 12% về số doanh nghiệp và 7% về số vốn đăng ký, so với cùng kỳ năm 2016. Ðiều đáng nói là 70% số doanh nghiệp này thực hiện đăng ký qua mạng in-tơ-nét. Một kết quả đáng ghi nhận nữa là chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của TP Hà Nội đã tăng vọt lên vị trí 14 trong 63 tỉnh, thành phố, lần đầu tiên, Hà Nội bước vào nhóm các địa phương có chất lượng điều hành tốt.

Những con số trên đã thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng doanh nghiệp trước những chuyển biến tích cực của Hà Nội trong cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là trong các lĩnh vực như thuế, hải quan, xúc tiến đầu tư, kết nối ngân hàng... Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội Mạc Quốc Anh nhận định, các doanh nghiệp đã nhận thấy sự chuyển biến rõ nét về thái độ phục vụ, ứng xử của cán bộ công chức trong tiếp nhận, xử lý các thủ tục cho doanh nghiệp.

Thời gian thực hiện thủ tục cũng được rút ngắn rất nhiều, như thời gian thành lập doanh nghiệp giảm còn ba ngày, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước đây mất khoảng ba tới sáu tháng, nay chỉ còn từ một đến hai tuần... Các hoạt động trong lĩnh vực thuế, hải quan, bảo hiểm..., tỷ lệ ứng dụng điện tử đạt mức cao, tạo thuận tiện và giảm chi phí thời gian cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, thành phố cũng kết nối doanh nghiệp với các ngân hàng để tháo gỡ các khó khăn trong việc vay vốn, xây dựng dự án, phương án sản xuất, kinh doanh hiệu quả hơn...

Giám đốc Ngân hàng nhà nước Chi nhánh Hà Nội Nguyễn Minh Tuấn cho biết, bám sát chỉ đạo của Chính phủ và thành phố, các ngân hàng đã chủ động đi tìm doanh nghiệp, quan tâm hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương, ưu tiên xuất khẩu, phát triển doanh nghiệp công nghệ cao, tăng cường kết nối đôi bên. Các ngân hàng thương mại trên địa bàn đã cam kết cho vay theo chương trình kết nối với các doanh nghiệp đạt 309.095 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt 282.310 tỷ đồng.

Doanh nghiệp cần tiếp tục đổi mới

Tuy đã có nhiều chuyển biến tích cực nhưng để tạo được một môi trường sản xuất, kinh doanh hiệu quả, nâng cao được sức cạnh tranh và hội nhập quốc tế, thành phố cũng như cộng đồng doanh nghiệp cần nhiều sự nỗ lực hơn nữa. Giám đốc Công ty CP Công nghệ tin học EFY Việt Nam Hoàng Văn Thuần đề xuất, các chính sách của nhà nước nên có định hướng phân khúc doanh nghiệp, có thể tạm chia thành doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp nhỏ. Chính sách hỗ trợ cần cụ thể để tối ưu hóa các nguồn lực cho phát triển.

Chủ tịch HÐQT Công ty CP Tập đoàn Phú Mỹ Chu Ðức Lượng cho rằng, Nghị quyết 35 của Chính phủ và việc triển khai Nghị quyết này của TP Hà Nội đã khích lệ tinh thần khởi nghiệp, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, khối doanh nghiệp cũng cần hiểu rằng, không nên quá trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước, mà các doanh nghiệp cần phải nỗ lực tự thân. Ðội ngũ doanh nghiệp mong muốn cán bộ quản lý thật sự cầu thị, giảm thủ tục hành chính, cùng giúp nhau giải phóng sức lao động, tiết kiệm chi phí thời gian, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

Từ thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp, cơ quan quản lý nên tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh bằng các đòn bẩy kinh tế, chứ không nên bằng mệnh lệnh hành chính. Ðơn cử như chính sách kêu gọi, khuyến khích các hộ kinh doanh cá thể thành lập doanh nghiệp là không nên, bởi số lượng doanh nghiệp không quan trọng bằng chất lượng doanh nghiệp. Nếu trở thành doanh nghiệp nhưng bộ máy lại quá nhỏ thì dễ gây lãng phí nhân công lao động, tăng chi phí đầu vào.

Chuyên gia kinh tế Phan Ðức Hiếu (Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương) cho rằng, trong thời gian qua, cải cách môi trường kinh doanh của Hà Nội đã đi đúng hướng và đạt nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên vẫn còn nhiều vấn đề cần tiếp tục đổi mới, sửa đổi để phù hợp, cạnh tranh tốt trong môi trường kinh doanh quốc tế. Việc cải cách cần sâu rộng hơn. Nếu doanh nghiệp không tự đổi mới sáng tạo, mà chỉ dựa vào hỗ trợ của Nhà nước sẽ không tạo ra được thị trường. Vì vậy, cùng với việc hoàn thiện các chính sách, cơ chế sao cho cụ thể, hiệu quả nhất cần sự chủ động, nỗ lực, hợp tác của cả cộng đồng doanh nghiệp.

Có thể bạn quan tâm