Chỉ vỏn vẹn trong vòng 30 phút, với các động tác hình thể không lời thoại, các diễn viên đã trình bày một thông điệp cảnh báo loài người về những biến đổi của môi trường, khí hậu, những thảm hoạ đe doạ sự sống trên trái đất, trong đó một phần lớn nguy cơ là do bởi bàn tay tàn phá của con người. Mặc dù kịch bản không được dày dặn, các màn trình diễn động tác hình thể cũng chỉ mới ở mức cơ bản, phần hấp dẫn người xem lại chính là ở màn trình diễn hiệu quả âm thanh, ánh sáng và đạo cụ sân khấu.
Các tác giả đã sử dụng sự trợ giúp của màn hình với những cảnh tượng động đất, sóng thần, những biến động thiên nhiên và tàn phá môi trường làm hậu cảnh. Sân khấu được dàn dựng khá công phu, mang lại hiệu quả tương đối tốt, vì vậy, thông điệp mà các nghệ sĩ muốn chuyển tới khán giả dường như ấn tượng hơn. Các nghệ sĩ kịch câm Kế Đoàn, Đình Hùng, Nguyễn Toàn Trung, Trường Sơn, Nguyễn Thị Tình… và dàn diễn viên của Nhà hát Tuổi Trẻ đã cố gắng thể hiện các hình tượng Thiện – Ác, những con người và sinh vật đầu tiên trên Trái đất, các loài muông thú, cỏ cây… để tái hiện lịch sử hình thành của trái đất và những nguy cơ của môi trường sống.
Vở kịch “Tiếng vọng hành tinh” phần 1 được công diễn vào năm 2006, trong Liên hoan sân khấu “Xã hội hóa” toàn quốc diễn ra tại TP Hồ Chí Minh, đã gây sự chú ý đặc biệt với người xem bởi thời lượng dài, không lời thoại. “Tiếng Vọng hành tinh” phần 1 đã đoạt giải đặc biệt trong Hội diễn năm 2006.
Phần 2 được phát triển và hoàn thiện, chuyển tải rõ hơn thông điệp bảo vệ môi trường, các tác giả mong muốn vở diễn sẽ được trình diễn tại nhiều thành phố, thị trấn, vùng cao, hải đảo, để góp thêm một tiếng nói kêu gọi con người hãy bảo vệ trái đất như ngôi nhà của chính mình.