Tiền Giang: Diện mạo nông thôn biên giới đổi thay từng ngày

Thời gian qua, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và phối hợp thực hiện các mô hình phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương được Đội vận động quần chúng thuộc Đồn Biên phòng Phú Tân (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tiền Giang) thực hiện khá tốt. Từ những cách làm hay và thiết thực đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, cuộc sống của nhân dân khu vực biên giới biển ở Tiền Giang.
0:00 / 0:00
0:00
Đội Vận động quần chúng tuyên truyền phòng chống khai thác IUU và tặng cờ cho ngư dân vươn khơi bám biển.
Đội Vận động quần chúng tuyên truyền phòng chống khai thác IUU và tặng cờ cho ngư dân vươn khơi bám biển.

Đồn Biên phòng Phú Tân phụ trách 2 xã ven biển bãi ngang là Phú Đông và Phú Tân. Những năm gần đây, cơ sở hạ tầng ở các địa phương này được đầu tư xây dựng, diện mạo nông thôn đổi thay từng ngày. Tuy vậy, đời sống của một bộ phận trong nhân dân khu vực ven biển vẫn còn chưa ổn định, đời sống còn nhiều khó khăn. Đây là nỗi trăn trở không chỉ của cấp ủy, chính quyền địa phương mà còn của Đồn Biên phòng Phú Tân.

Thượng úy Bùi Ngọc Bảo, Phó Đội trưởng Đội vận động quần chúng Đồn Biên phòng Phú Tân cho biết: “Từ năm 2019 đến nay, Đội vận động quần chúng của Đồn Biên phòng Phú Tân đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể địa phương duy trì thực hiện tốt quy chế phối hợp; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực biên giới biển chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo của địa phương; tuyên truyền thực hiện Nghị định số 71/NĐ-CP của Chính phủ, Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Luật Biên phòng Việt Nam; tổ chức tuyên truyền ý nghĩa các ngày lễ lớn, tết; tuyên truyền tham gia xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền kỷ niệm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và Ngày Biên phòng toàn dân… Trong đó, đơn vị đã tuyên truyền 243 cuộc, với hơn 11.000 lượt người tham gia, phát gần 3.800 tờ rơi, tặng 704 cờ Tổ quốc, 250 ảnh Bác Hồ cho ngư dân và người dân trên địa bàn; đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới biển, bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Thực hiện Chỉ thị 681-CT/ĐU của Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tiền Giang về phân công Đảng viên Đồn Biên phòng phụ trách 10 hộ gia đình khu vực biên giới biển để củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở và phát triển kinh tế-xã hội của các hộ dân nơi đây.

Cũng trong thời gian qua, Đội vận động quần chúng làm tham mưu cho Chỉ huy Đồn Biên phòng Phú Tân phối hợp với ban, ngành, đoàn thể 2 xã Phú Đông và Phú Tân tham gia hơn 700 ngày công lao động để xây dựng nông thôn mới, ra quân dọn dẹp, vệ sinh môi trường, trồng cây xanh chống biến đổi khí hậu, khơi thông dòng chảy dọc theo tuyến biển; phối hợp thực hiện tốt các mô hình “Chăm sóc sức khỏe cho gia đình chính sách”; mô hình “Vận động hỗ trợ người nghèo, neo đơn, người có hoàn cảnh khó khăn trong khu dân cư”; mô hình “Hũ gạo tình thương”, chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi Đồn Biên phòng” bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

 Tiền Giang: Diện mạo nông thôn biên giới đổi thay từng ngày ảnh 1

Đồn Biên phòng Phú Tân thăm, tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng do hạn mặn năm 2024

Ngoài ra, Đội vận động quần chúng còn phối hợp xã Đoàn 2 xã Phú Đông và Phú Tân thực hiện nhiều chương trình có ý nghĩa, thiết thực như: chương trình ”Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Hãy làm sạch biển”, “Tết trồng cây”, “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè”, “Hành trình về địa chỉ đỏ”...; tuyên truyền, phối hợp tổ chức tốt các hoạt động giao lưu văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao nhằm tạo không khí sôi nổi, đoàn kết giữa cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và thanh niên trên địa bàn.

Song song đó, cán bộ, chiến sĩ của Đội vận động quần chúng còn tổ chức vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa mới, xóa bỏ dần những hủ tục lạc hậu; tham gia xây dựng và thực hiện quy ước của ấp, xã; thực hiện dân chủ ở cơ sở, góp phần xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân đăng ký thực hiện: Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia gắn với các mô hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội được triển khai tích cực; được các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tự nguyện đăng ký tham gia.

Qua đó, quần chúng nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, các vụ việc liên quan đến trật tự xã hội xảy ra trên địa bàn, quần chúng nhân dân tích cực tham gia hỗ trợ, ngăn chặn và tố giác kịp thời.

Qua những hoạt động thiết thực, hiệu quả của Đội vận động quần chúng thuộc Đồn Biên phòng Phú Tân đã giúp cho nhân dân trên khu vực biên giới biển của 2 xã Phú Tân và Phú Đông nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm trong xây dựng nền Biên phòng toàn dân; tạo sự đồng thuận thống nhất cao giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân và Đồn Biên phòng Phú Tân nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, vùng biển của huyện Tân Phú Đông.

Nói về hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân khu vực biên giới ven biển, Thượng úy Bùi Ngọc Bảo cho rằng: “Trước tiên, chúng tôi phải tranh thủ sự chỉ đạo của Cơ quan cấp trên, Cấp ủy, chỉ huy đơn vị và chủ trương của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Bên cạnh đó, Đội vận động quần chúng còn chủ động phối hợp với ban, ngành, đoàn thể địa phương tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước trong việc giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới biển; nâng cao hiệu quả công tác vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” trong tình hình mới và “Ngày Biên phòng toàn dân”; xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng lực lượng “nòng cốt”, “lực lượng tin cậy”, “người có uy tín”… làm lực lượng nòng cốt trong việc đấu tranh ngăn ngừa, phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và các loại tệ nạn xã hội khác; nghiên cứu, đổi mới, sáng tạo nhiều hình thức tuyên truyền hiệu quả, cách làm hay, mô hình thiết thực bảo đảm tuyên truyền được nhiều đối tượng, đông đảo quần chúng tham gia…