Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình báo cáo trước Quốc hội sáng 6/11. (Ảnh: DUY LINH)

9 tháng năm 2023, tuyên thu hồi hơn 1.200 tỷ đồng trong các vụ án kinh tế, tham nhũng

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, 9 tháng đầu năm 2023, các tòa án đã tuyên thu hồi tiền, tài sản đối với 147 vụ với 490 bị cáo trong các vụ án kinh tế, tham nhũng với số tiền và tài sản hơn 1.200 tỷ đồng; có 109 vụ với 396 bị cáo đã khắc phục hậu quả nộp lại tài sản đã chiếm đoạt hơn 408 tỷ đồng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động phong trào thi đua. (Ảnh: Trần Hải)

Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Tạo chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động, giải quyết những điểm nghẽn, nút thắt, nỗ lực phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đi đôi với tiết kiệm, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Lễ phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức sáng 18/11 tại Ninh Bình.
5 năm tiết kiệm ngân sách, vốn nhà nước đạt 350,54 nghìn tỷ đồng

5 năm tiết kiệm ngân sách, vốn nhà nước đạt 350,54 nghìn tỷ đồng

Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 đã đạt được những kết quả rất quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, tuy nhiên vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, đòi hỏi cần tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy mạnh công tác này trong thời gian tới.
Siết chặt kỷ luật, kỷ cương để không lãng phí cơ hội phát triển của đất nước

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương để không lãng phí cơ hội phát triển của đất nước

Bên cạnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021, các đại biểu Quốc hội nhấn mạnh việc cần thiết phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, qua đó sử dụng hiệu quả nguồn lực Nhà nước phục vụ phát triển kinh tế-xã hội đất nước.
Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc giải trình vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Ảnh: THỦY NGUYÊN

Hoàn thiện pháp luật nhanh nhất, tạo “đường băng” cho kinh tế phát triển

Nêu rõ thực trạng quy định của pháp luật thường đi sau thực tiễn, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc nhấn mạnh sự cần thiết phải hoàn thiện quy định pháp luật kịp thời và nhanh chóng, qua đó đặt nền tảng để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, cũng như tạo đà cho đất nước phát triển.
Đại biểu Nguyễn Hữu Thông (đoàn Bình Thuận) đề nghị cần mạnh tay xử lý các dự án treo, chậm tiến độ gây lãng phí nguồn lực đất đai. Ảnh: DUY LINH

Đại biểu Quốc hội đề nghị xử lý nghiêm các dự án treo, chậm tiến độ

Đề cập vấn đề lãng phí trong sử dụng đất, đại biểu Quốc hội đề nghị kiên quyết thu hồi, hủy bỏ những dự án treo, chậm tiến độ; đánh thuế cao đối với những diện tích đất không sử dụng; đồng thời xử lý nghiêm trách nhiệm đối với những cá nhân, tổ chức có liên quan.
Đại biểu Hoàng Minh Hiếu (đoàn Nghệ An) tham gia ý kiến thảo luận tại phiên họp sáng 31/10. Ảnh: DUY LINH

Khắc phục tình trạng thất thoát, lãng phí trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin

Đại biểu Hoàng Minh Hiếu đề nghị dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát cần quy định cụ thể hơn việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong ứng dụng công nghệ thông tin, cho rằng điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh nguồn kinh phí đầu tư cho ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số thời gian tới dự kiến còn tăng lên.
Quang cảnh phiên thảo luận của Quốc hội sáng 31/10. Ảnh: DUY LINH

Cần nhận thức đúng, sâu sắc về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Sáng 31/10, trong phiên thảo luận về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021, các đại biểu Quốc hội nêu rõ sự cần thiết phải hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật liên quan, đồng thời có nhận thức đúng đắn, sâu sắc về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày Báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021. Ảnh: DUY LINH

Tổ chức bộ máy được đổi mới, sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu quả

Theo Báo cáo của Đoàn giám sát, trong giai đoạn 2016-2021, tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từng bước được đổi mới, sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, giảm tầng nấc trung gian. Đây là một thành tựu và kết quả nổi bật nhất của giai đoạn này.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 14/9. (Ảnh: DUY LINH)

Khung khổ pháp lý liên quan đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí từng bước được hoàn thiện

Sáng 14/9, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

[Ảnh] Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với Bộ Tài chính về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Sáng 23/8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự cuộc làm việc giữa Đoàn giám sát của Quốc hội với Bộ Tài chính về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Thanh Hóa

Ngày 20/7, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Đoàn giám sát của Quốc hội, đã chủ trì cuộc làm việc với UBND tỉnh Thanh Hóa về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”
Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày Báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021. (Ảnh: LINH NGUYÊN)

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 ghi nhận nhiều kết quả tích cực

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, góp phần quan trọng cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, kiểm soát và hạn chế được tác động của dịch bệnh Covid-19, cơ bản đạt được mục tiêu tổng quát và nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đã đề ra.

Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021 Hồ Đức Phớc trình bày trước Quốc hội về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.

Nhiều kết quả tích cực trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Chiều 24/7, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021 Hồ Đức Phớc, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo tóm tắt về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020. Nhân Dân điện tử xin giới thiệu toàn văn Báo cáo tóm tắt. 

Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và sử dụng các nguồn lực

Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và sử dụng các nguồn lực

Năm 2020, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Chính phủ được đẩy mạnh và phát huy trên nhiều lĩnh vực, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và sử dụng các nguồn lực cho đầu tư, phát triển. Tuy nhiên, vẫn còn có một số tồn tại, hạn chế xuất phát từ nhiều nguyên nhân cần tổng kết, đánh giá rõ hơn để có giải pháp khắc phục hiệu quả.

Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch để phòng ngừa tham nhũng.

Tập trung phòng, chống tham nhũng - thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Xây dựng các quy định về phòng ngừa để “không thể tham nhũng"; chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời những hành vi tham nhũng, lãng phí. Đó là điểm nhấn của Chương trình số 10-CTr/TU của Thành ủy khóa 17 về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN); thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025”.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Duy Linh.

Hà Nội điều tra 34 vụ án, 69 bị can phạm tội tham nhũng

Chiều 16-7, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã dự hội nghị sơ kết sáu tháng đầu năm 2020 của Ban Chỉ đạo Chương trình số 07 của Thành ủy Hà Nội khóa 16 về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020”.