Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với tỉnh Bắc Giang

NDO - Ngày 22/7, Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội do Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn, làm việc với tỉnh Bắc Giang về thực hiện chính sách, pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giai đoạn 2016-2021.
0:00 / 0:00
0:00
Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc tại Bắc Giang.
Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc tại Bắc Giang.

Sau khi nghe báo cáo của UBND tỉnh Bắc Giang về về thực hiện chính sách, pháp luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giai đoạn 2016-2021 và các ý kiến thảo luận tại hội nghị, đồng chí Trần Quang Phương đề nghị UBND tỉnh Bắc Giang tiếp thu các ý kiến phân tích, thảo luận, chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với thành viên Đoàn giám sát để hoàn thiện các báo cáo theo yêu cầu.

Tỉnh Bắc Giang cần tiếp tục cập nhật, bổ sung nhận định, đánh giá về những ưu điểm, khuyết điểm, nhận định sâu hơn về những kết quả đạt được thông qua số liệu cụ thể và so sánh với giai đoạn trước. UBND tỉnh rút kinh nghiệm những hạn chế đã được Đoàn giám sát chỉ ra; làm rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan; và quy rõ trách nhiệm cá nhân, người đứng đầu. Ngoài ra, UBND tỉnh cần có một báo cáo riêng về đề xuất sửa đổi luật, trong đó nêu cụ thể cần sửa những nội dung nào, điều chỉnh theo hướng nào.

Với hơn 50 vấn đề được Đoàn giám sát nêu ra, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị tổ công tác tổng hợp lại thành từng nhóm vấn đề trên tinh thần tiếp thu tối đa, giải trình thuyết phục dựa vào cơ sở lý luận và thực tiễn. Tổng hợp đầy đủ các kiến nghị, đề xuất của tỉnh Bắc Giang để báo cáo Quốc hội, trình Chính phủ rà soát, hoàn thiện cơ chế, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.