ND - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn T.Ư, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh suy yếu kết hợp với đới gió đông nam di chuyển từ biển vào sâu trong đất liền làm độ ẩm trong không khí tại Hà Nội tăng cao phổ biến ở khoảng 85-88%.
Tuy nhiên, độ ẩm chưa đủ để gây ra mưa. Với nền nhiệt độ này thời tiết đang có xu hướng ấm dần, sáng sớm xuất hiện sương mù, nhất là ở các vùng ngoại ô. Do vậy, các phương tiện tham gia giao thông vào sáng sớm cần phải đề phòng hiện tượng thời tiết nguy hiểm này.
Ðợt triều cường đầu tháng 12 với đỉnh triều 1,50 m vào sáng và chiều 6-12 đã gây tràn bờ và vỡ đê bao ngập úng một số nơi ở khu vực vùng ven và ngoại thành TP Hồ Chí Minh. Triều cường ngập sâu một số tuyến đường gây ách tắc giao thông nhiều giờ và ngập nhiều nhà dân. Ðặc biệt, tại khu phố 1 phường An Phú Ðông quận 12, gần 100 hộ dân bị ngập sâu trong nước do một đoạn đê bao dọc theo sông Vàm Thuật bị vỡ. Nước tràn vào nhà nhiều gia đình không kịp kê đồ đạc lên khu vực cao nên bị thiệt hại về tài sản.
Những ngày vừa qua, nhiều vườn mai vàng trồng phục vụ thị trường Tết tại Thừa Thiên - Huế đã nở sớm khiến người trồng mai đứng trước nguy cơ trắng tay. Nguyên nhân mai vàng nở sớm là do mùa hè năm nay nắng nóng kéo dài, lượng nước tưới không bảo đảm. Trong khi đó bão số 9 kèm theo mưa lớn gây lụt úng gốc và gió bão mạnh khiến lá rụng sớm và mùa đông đến muộn hơn mọi năm từ 15 đến 20 ngày nên mai vàng đồng loạt nở hoa trái vụ.
Ðài Dự báo thủy văn khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư) cho biết, năm nay lưu lượng nước chảy về sông Cửu Long giảm so với trung bình nhiều năm. Trong mùa khô, Nam Bộ ít có mưa trái mùa, một số nơi có thể thiếu nước gay gắt. Tình hình hạn hán tại các địa phương khác cũng đáng lo ngại. Nhiều hồ chứa nước ở miền trung chỉ đạt 70% - 80% dung tích. Ðặc biệt, tình trạng hạn hán ở Tây Nguyên năm nay có thể sẽ gay gắt hơn năm ngoái.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cà Mau, trong nhiều ngày qua, trên địa bàn tỉnh không mưa, làm độ mặn trên ruộng thuộc mô hình lúa - tôm tăng cao; mặt khác, triều cường cũng làm tràn đê bao, đưa nước mặn xâm nhập sâu vào đất liền, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hơn 10 nghìn ha trồng lúa. Năm nay, Cà Mau sản xuất hơn 50 nghìn ha lúa trên đất tôm, trong đó có hơn 30 nghìn ha chủ yếu tận dụng nước mưa. Nếu nắng hạn kéo dài, sẽ không có nguồn nước ngọt bơm tưới cho những diện tích này.