Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin đã giúp nhiều quốc gia phát triển một cách nhanh chóng. In-tơ-nét đang ngày càng giữ vai trò quan trọng trong cuộc sống của nhân loại và sự phát triển của các doanh nghiệp. Ðể gia nhập dòng chảy kinh tế của thế giới, việc đăng ký và sở hữu tên miền thương hiệu doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ là điều đầu tiên mà các doanh nghiệp cần lưu ý nếu như muốn tận dụng được các tiện ích của thương mại điện tử nhằm bảo hộ, phát triển thành công thương hiệu của mình trong thời đại hội nhập và cạnh tranh.
Trong thời gian vừa qua, chúng ta đã chứng kiến nhiều sự vụ liên quan đến việc bị mất tên miền thương hiệu quan trọng của nhiều doanh nghiệp lớn như Mobifone, Vinaphone, Cà-phê Trung Nguyên và hiện tại các doanh nghiệp này vẫn đang "đau đầu" bởi việc bị mất tên miền thương hiệu vốn là của mình nhưng đang thuộc sở hữu của những tổ chức, cá nhân khác mà không thể thưa kiện để lấy lại được. Nổi bật trong số đó, ông Nguyễn Tử Quảng, Giám đốc Công ty An ninh Mạng BKAV đã chia sẻ với báo chí về việc BKAV đã phải chi ra 2,3 tỷ đồng để mua lại tên miền bkav.com. Với cái giá như vậy là quá rẻ đối với một thương hiệu có nhiều cơ hội phát triển kinh doanh ở thị trường nước ngoài như BKAV. Chúng ta không thể quên nhắc đến sự cố của Tập đoàn Viettel, khi tên miền viettel.com đã được một cá nhân sống ở nước ngoài rao bán 1,5 triệu USD trong lúc Tập đoàn Viettel đang đẩy mạnh mở rộng kinh doanh ra nước ngoài và gặp nhiều rắc rối liên quan đến việc quảng bá, xây dựng thương hiệu một cách trơn tru như những tập đoàn khác trên thế giới.
Trên thế giới đã hình thành và bùng nổ lĩnh vực đầu tư tên miền và thị trường mua bán tên miền thương hiệu quốc tế. Ðây là một trong những động lực góp phần thúc đẩy sự phát triển lĩnh vực thương mại điện tử giúp các doanh nghiệp có thêm một công cụ hữu dụng để quảng bá, phát triển kinh doanh. Riêng tại Việt Nam, thị trường đầu tư tên miền đã hình thành và "âm thầm" hoạt động trong những năm qua. Tuy nhiên, khoảng gần một năm trở lại đây, ngày càng có nhiều cá nhân, công ty trong và ngoài nước, đặc biệt là các cá nhân nước ngoài. Nhận thức, vận dụng được những vai trò của in-tơ-nét và nhìn thấy được những điểm yếu của các doanh nghiệp Việt Nam trong thời hội nhập, phát triển toàn cầu nên quyết định mạo hiểm theo đuổi lĩnh vực đầu tư tên miền. Số lượng người dùng in-tơ-nét ngày một tăng, quan trọng nhất là khuynh hướng phát triển kinh tế dựa trên in-tơ-nét tại Việt Nam đang dần dần được nhận thức và bắt đầu bùng nổ qua những dự án được "rót tiền" đầu tư đình đám từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước như NhómMua, nhạccủatui và những dự án liên quan đến thế giới trực tuyến khác. Chỉ cần vào website Google, gõ những từ khóa như mua bán tên miền, giao dịch tên miền, rao bán domain, sàn giao dịch tên miền,... thì sẽ nhìn thấy những hình ảnh, thông tin, bình luận liên quan đến thị trường giao dịch tên miền tại Việt Nam diễn ra nhộn nhịp như thế nào. Nổi bật trong số những website giao dịch tên miền, những trang diễn đàn là những cái tên nổi tiếng đang sở hữu nhiều tên miền đẹp và gây sốt trong giới đầu tư tên miền Việt Nam và làm điêu đứng các doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam như Quốc Huy (người Việt sống tại Ca-na-đa), nhân vật này sở hữu trực tiếp và môi giới một lượng lớn các tên miền Việt; Satoshi Shimoshita (sống tại Việt Nam, không rõ danh tính thật) nắm trong tay khoảng 3.000 tên miền, gồm nhiều tên tỉnh, thành phố, Mypham.com, KhachSan.com... và hầu hết là đăng ký trong giai đoạn năm 2000 - 2002. Bên cạnh đó là những cái tên khá quen thuộc như Bùi Hồng Diệp, Ðỗ Quang Dậu, JCB Co. Ltd, Tập đoàn Micronet chuyên đầu tư tên miền .vn thông qua chương trình Bảo vệ tên miền .vn, và ông Nguyễn Trọng Khoa, nhân vật được mệnh danh là ông trùm tên miền, người đang sở hữu hàng loạt các tên miền thương hiệu quan trọng liên quan đến các dự án bất động sản Du lịch và Thương mại của các Tập đoàn hàng đầu Việt Nam như Vinpearl; Vincom; Tân Hoàng Minh Group; C.T Group; CEO Group và nhiều tên miền thương hiệu liên quan đến lĩnh vực du lịch, nông sản, thủy sản. Gần đây nhất, tên miền tanhoangminhgroup.com được rao bán 300 nghìn USD đang gây xôn xao.
Luật Quốc tế và Luật Việt Nam cũng đã quy định rõ ràng việc đăng ký, sở hữu tên miền được áp dụng một cách công bằng theo quy định chung cho tất cả các tổ chức, cá nhân là "Ai đăng ký trước thì người đó được quyền sở hữu". Những sự vụ bị mất tên miền đã xảy ra bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan khác nhau. Các doanh nghiệp tại Việt Nam cần phải thức tỉnh trong việc bảo vệ tên miền thương hiệu để phục vụ cho việc xây dựng thương hiệu cũng như sự cạnh tranh khốc liệt trên mọi phương diện từ các đối thủ trong và ngoài nước không chỉ đơn thuần theo kiểu truyền thống. In-tơ-nét đã và đang mang đến cho nhân loại những giá trị vô giá, trong đó tên miền thương hiệu đóng vai trò hết sức quan trọng đối với uy tín doanh nghiệp liên quan đến chiến lược phát triển, thực thi các kế hoạch quảng bá, xây dựng thương hiệu, phát triển kinh doanh rộng khắp toàn cầu một cách nhanh nhất và tiết kiệm nhất.
Nếu các doanh nghiệp, Hiệp hội Việt Nam không nhanh chân đăng ký sở hữu tài sản của mình trong thế giới số sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi có ý định tiến ra thị trường nước ngoài trong bối cảnh hội nhập quốc tế của cả nước như trường hợp của Vinaphone đang gặp phải khi tên miền .com của nhà mạng này được dẫn đến một website có nội dung không phù hợp và nằm ngoài quyền kiểm soát của hãng.