Các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long ký kết giao ước thi đua.

Ngành nông nghiệp 13 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long ký kết thi đua

Ngày 29/3, tại tỉnh Bến Tre, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang (Trưởng khối) phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua khối các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2024.
Lực lượng vũ trang Đồng Nai ra quân huấn luyện năm 2024.

Đồng Nai ra quân huấn luyện năm 2024

Sáng 1/3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai tổ chức ra quân huấn luyện năm 2024 và phát động cao điểm “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên, tiến lên giành 3 nhất” chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024). Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn và quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Tấn Đức đến dự và chỉ đạo.
75 điển hình tiên tiến làm công tác thi đua, khen thưởng trong Phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu Sáu điều dạy Công an nhân dân, tháng 6/2023.

Ðể Công tác thi đua, khen thưởng trở thành động lực phát triển đất nước

Công tác thi đua, khen thưởng luôn được Ðảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành và nhân dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.
Tập đoàn Đèo Cả, đại diện liên danh nhà thầu cam kết đến 31/12/2023 sẽ đào thông hầm 2 dài 698m.

Phát động thi đua 100 ngày thông hầm 2 và hoàn thành giải phóng mặt bằng cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn

Chiều 10/10, tại xã Phổ Cường, thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi), Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Bình Định tổ chức Lễ phát động thi đua 100 ngày thông hầm 2 (thuộc gói thầu XL02) và hoàn thành toàn bộ công tác bàn giao mặt bằng dự án thành phần Quảng Ngãi-Hoài Nhơn, thuộc dự án cao tốc bắc-nam phía đông, giai đoạn 2021-2025.
Lễ khai mạc Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đổi mới nội dung, phương thức tổ chức tạo động lực trong thi đua

Nhằm phát huy nội lực, sức mạnh quần chúng, tỉnh Thái Nguyên đã bám sát nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu trọng tâm để duy trì và phát động thi đua yêu nước. Các phong trào được đổi mới về nội dung, phương thức phù hợp tình hình, đặc điểm, nhiệm vụ, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, người dân và cộng đồng doanh nghiệp, từ đó tạo động lực trong phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.
Các đại biểu xem chương trình văn nghệ chào mừng trước khai mạc lễ kỷ niệm.

Thanh Hóa biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 9/6, Tỉnh ủy Thanh Hóa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023); sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII và biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và các đại biểu tại Lễ tuyên dương thành tích Đoàn Thể thao Quân đội tham gia Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32. (Ảnh KHỔNG MINH KHÁNH)

Toàn quân đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng trong tình hình mới

Đại tướng, TS PHAN VĂN GIANG, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng

Năm nay, chúng ta kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023) trong bối cảnh nước ta vừa đẩy lùi và chiến thắng đại dịch Covid-19; đất nước sau 37 năm đổi mới đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử; toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang dồn sức triển khai năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đạt nhiều kết quả tích cực.

Toàn cảnh Tọa đàm (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Công đoàn với việc đổi mới các phong trào thi đua góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu tham luận "Công đoàn với việc đổi mới các phong trào thi đua góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tư tưởng Hồ Chí Minh" của Công đoàn Ngân hàng Phát triển Việt Nam gửi tới Tọa đàm "Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
Khen thưởng các tập thể có thành tích tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng Nai tuyên dương 57 tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo gương Bác

Ngày 18/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trên địa bàn tỉnh.
Đại diện Bộ Công an, tỉnh Thái Nguyên và đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an dự khai mạc triển lãm.

Triển lãm “75 năm Công an nhân dân làm theo lời Bác”

Sáng 10/5, tại thành phố Thái Nguyên (Thái Nguyên), Bộ Công an khai mạc Triển lãm “75 năm Công an nhân dân làm theo lời Bác”. Đây là một trong những hoạt động của lực lượng công an kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2023), 75 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy.