Hội Luật gia Việt Nam phát huy tinh thần thi đua yêu nước
Sáng 28/11, tại Hà Nội, Hội Luật gia Việt Nam đã long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV, giai đoạn 2025-2030.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#cải cách tư pháp
Có 52 kết quả
Sáng 28/11, tại Hà Nội, Hội Luật gia Việt Nam đã long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV, giai đoạn 2025-2030.
Ngày 24/11, Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh đã tiếp Thứ trưởng Mitani Hidehiro và Đoàn công tác của Bộ Tư pháp Nhật Bản.
Ngày 24/11, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2026 nhằm đánh giá, tổng kết công tác năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng chủ trì Hội nghị.
Chiều 10/11, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã đến dự Hội nghị bàn giao công tác của Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.
Sáng 24/10, Học viện Tòa án tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề “Một số nội dung mới liên quan đến thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự của Tòa án nhân dân khu vực”. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 355 điểm cầu tại các tòa án nhân dân khu vực trên toàn quốc.
Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2021–2026, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật trên tất cả các lĩnh vực, kịp thời tháo gỡ khó khăn từ thực tiễn; đồng thời đẩy mạnh cải cách tư pháp, xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, liêm chính, phụng sự Tổ quốc và nhân dân.
Cơ quan Nội chính Tỉnh ủy Cà Mau không chỉ là đơn vị tham mưu mà còn là “cánh tay” đắc lực giúp lãnh đạo tỉnh Cà Mau xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh từ nhân dân, củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của các cơ quan công quyền.
Với khát vọng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, vì một Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 8 thập kỷ qua, các thế hệ cán bộ, thẩm phán ngành Tòa án nhân dân đã vượt mọi khó khăn, kiên định với sứ mệnh “Phụng công-Thủ pháp-Chí công-Vô tư” viết nên trang sử hào hùng, cùng đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới.
Ngày 8/8, tại Hà Nội, với chủ đề “Dân chủ-Đoàn kết-Kỷ cương-Đổi mới-Phát triển”, Đảng bộ Bộ Tư pháp đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội có sự tham dự của 196 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 1.000 đảng viên từ 24 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ Tư pháp.
Nhiệm kỳ 2020-2025, ngành tòa án nhân dân đã hoàn thành tốt vai trò là cơ quan xét xử, thực hiện quyền tư pháp, làm tốt nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Ngày 10/7, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025 của ngành Nội chính Đảng và quán triệt, triển khai nội dung Kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.
Sáng 8/7, tại Hà Nội, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã tổ chức Hội thảo khoa học “Viện Kiểm sát nhân dân trong kỷ nguyên mới”. Hội thảo được tổ chức trực tuyến tại điểm cầu chính trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và các điểm cầu trực tuyến trong toàn ngành.
Chiều 7/7, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương chủ trì phiên họp thứ hai năm 2025 Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương.
Sáng 28/6, dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 của Đảng bộ Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Đảng bộ tiếp tục nghiên cứu sâu, toàn diện hơn, đổi mới tư duy hơn nữa trong công tác xây dựng pháp luật.
Đoàn đại biểu cấp cao Tòa án nhân dân tối cao của Việt Nam do đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc từ ngày 3 đến 5/6.
Quốc hội vừa kết thúc Đợt 1 kỳ họp thứ 9 với nhiều kết quả quan trọng, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, trí tuệ và đổi mới mạnh mẽ.
Sáng 24/2, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương chủ trì phiên họp thứ nhất năm 2025 Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương.