Thể thao Hà Nội chinh phục những mục tiêu mới

Nhiều năm qua, thể thao thành tích cao của thành phố Hà Nội luôn dẫn đầu cả nước, đóng góp khoảng 30% số huy chương các loại trong các kỳ thể thao lớn như: ASIAD, SEA Games... hay các giải thi đấu của các bộ môn.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tuyên dương các vận động viên đạt thành tích cao trong năm 2023.
Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tuyên dương các vận động viên đạt thành tích cao trong năm 2023.

Hà Nội đã xây dựng cơ chế đãi ngộ đặc biệt dành cho các vận động viên đạt thành tích cao trong thi đấu. Đây là nguồn động lực quan trọng để thể thao Thủ đô chinh phục những mục tiêu mới.

Trong những năm qua, thể thao thành tích cao Hà Nội luôn giữ vững vị trí dẫn đầu toàn quốc và là trụ cột của thể thao Việt Nam. Riêng năm 2023, các vận động viên Hà Nội đã thi đấu đạt hơn 3.000 huy chương các loại. Theo Trưởng phòng Quản lý thể dục-thể thao (Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội) Đinh Văn Luyến, ở nhiều môn, vận động viên của Hà Nội đóng vai trò nòng cốt trong đội tuyển quốc gia tham dự các giải thi đấu quốc tế, khu vực và châu lục.

Trong đó, tại SEA Games 32 diễn ra ở Campuchia, các vận động viên Hà Nội đã thi đấu xuất sắc, đóng góp cho Đoàn thể thao Việt Nam 40 Huy chương vàng, 27 Huy chương bạc và 32 Huy chương đồng, chiếm một phần ba số Huy chương vàng của toàn đoàn. Đáng chú ý, thể thao Hà Nội đã giành được Huy chương vàng ở các môn trong hệ thống thi đấu Olympic, ASIAD như: Cử tạ, điền kinh, đấu kiếm, karate, taekwondo, thể thao dưới nước, thể dục dụng cụ, vật, wushu...

Năm 2023, các vận động viên Hà Nội cũng để lại dấu ấn trong Á vận hội ASIAD 19 khi đóng góp hơn nửa số huy chương của Đoàn thể thao Việt Nam (hai Huy chương vàng, ba Huy chương bạc và bảy Huy chương đồng). Tại các giải quốc tế khác trong năm 2023, vận động viên Hà Nội trong mầu áo đội tuyển quốc gia cũng đoạt nhiều thành tích quan trọng. Điển hình như võ sĩ Đặng Trần Phương Nhi giành hai Huy chương vàng ở Giải vô địch wushu thế giới; cầu thủ bóng đá nữ Phạm Hải Yến giành nhiều thành tích cao cùng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Sở dĩ thể thao Hà Nội liên tục gặt hái thành công trong những năm qua là nhờ thành phố có sự đầu tư tương đối bài bản về cơ sở vật chất cho các vận động viên thành tích cao, cũng như xây dựng nền tảng từ thể thao phong trào. Hiện nay, Hà Nội có 30 thiết chế thể thao cấp thành phố, gồm hệ thống sân vận động, nhà thi đấu của hàng loạt bộ môn; 57 thiết chế thể thao cấp quận, huyện, thị xã và hàng trăm trung tâm thi đấu thể thao cấp xã. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, nhiều làng quê tại ngoại thành bố trí quỹ đất, đầu tư hạ tầng để xây dựng các sân thể thao cấp thôn.

Năm 2023, trên địa bàn thành phố đã có gần 1.900 giải thi đấu thể thao lớn, nhỏ được tổ chức từ cấp xã, phường, trường học, cơ quan, đến quận, huyện, thành phố. Nhiều sự kiện thể dục, thể thao lớn được tổ chức với hình thức xã hội hóa như: Giải chạy Báo Hà Nội Mới mở rộng lần thứ 48 - Vì hòa bình, Giải đua thuyền Hà Nội mở rộng, Giải đua xe đạp Hà Nội mở rộng, Giải chạy VPBank, đường chạy di sản Hà Nội, Giải chạy VnExpress, Giải chạy Long Biên, Tây Hồ mở rộng... thu hút hàng chục nghìn người tham gia, tạo nên một đời sống thể thao sôi nổi, rộng khắp.

Bước sang năm 2024, vận động viên thể thao thành tích cao có được nguồn động viên to lớn từ chính sách của thành phố. Ngày 6/12/2023, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND về việc Quy định một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân thành phố. Trong đó có quy định về một số chế độ thu hút, đãi ngộ đặc thù đối với vận động viên.

Theo quy định tại Nghị quyết, vận động viên, huấn luyện viên của Hà Nội được triệu tập tập huấn, thi đấu tại đội tuyển quốc gia được nhận chế độ trợ cấp trách nhiệm thường xuyên là 7 triệu đồng/người/tháng; vận động viên, huấn luyện viên được triệu tập tập huấn, thi đấu tại đội tuyển trẻ quốc gia nhận 5 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó vận động viên, huấn luyện viên được hưởng chế độ trợ cấp, đãi ngộ đặc thù theo chu kỳ từng đại hội thể thao. Vận động viên đoạt Huy chương vàng Olympic sẽ nhận được 74,5 triệu đồng, đoạt Huy chương vàng ASIAD nhận được 33,5 triệu đồng, Huy chương vàng SEA Games là 15 triệu đồng. Vận động viên giành Huy chương vàng tại các giải Vô địch thế giới các môn được ưu tiên nhận được khoản tiền thưởng lên tới 33,5 triệu đồng...

Ngoài ra, Nghị quyết còn quy định nhiều mức hỗ trợ khác nhằm thu hút nhân tài, khuyến khích các vận động viên nỗ lực thi đấu. Vận động viên bắn cung Đỗ Thị Ánh Nguyệt cho biết: “Tăng chế độ đãi ngộ và tạo môi trường tập luyện tốt hơn là động lực mạnh mẽ để các vận động viên gắn bó và cống hiến cho thể thao; các vận động viên có thêm sự quyết tâm để đạt được mục tiêu đề ra cũng như cao hơn ở các giải đấu lớn”.

Mặc dù còn không ít khó khăn, nhưng nhìn chung, thể thao Hà Nội luôn được sự quan tâm, đầu tư của cấp ủy, chính quyền thành phố. Việc quy định chế độ đãi ngộ tiếp tục là chất xúc tác để vận động viên Hà Nội nỗ lực hơn nữa. Năm 2024 dù không có nhiều giải quốc tế lớn, Hà Nội vẫn đặt ra chỉ tiêu hoàn thành và vượt số lượng 2.100 huy chương các loại. Tại Olympic 2024 tổ chức tại Paris (Pháp), thành phố phấn đấu đóng góp từ 1-2 vận động viên.