Giá vàng giao ngay tăng 0,3% lên 1.928,81 USD/ounce vào lúc 1 giờ 40 sáng (giờ Việt Nam), đã tăng 5,7% trong tháng 1/2023; trong khi giá vàng Mỹ giao kỳ hạn cũng tăng 0,3% lên 1.945,3 USD/ounce.
Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan (TREA) ngày 4/1 cho biết, Thái Lan đang trên đà trở thành nước xuất khẩu gạo lớn thứ 2 thế giới sau khi xuất khẩu gạo trong 11 tháng đầu năm 2022 tăng lên 6,91 triệu tấn.
Các quốc gia trên thế giới đang rung chuông chào đón năm mới 2023, với những màn đếm ngược và trình diễn pháo hoa ấn tượng trong bối cảnh nhiều thành phố trên toàn cầu lần đầu tiên tổ chức lễ đón giao thừa mà không phải áp dụng các hạn chế phòng dịch Covid-19.
Hợp tác hàng không-du lịch đã và đang đưa dòng khách du lịch quốc tế trở lại Việt Nam trong thời điểm ngành du lịch phục hồi mạnh mẽ. Việc khôi phục và mở lại các đường bay quốc tế đòi hỏi các doanh nghiệp và điểm đến phải thích ứng một cách phù hợp nhất với xu thế du lịch sau đại dịch Covid-19 của khách du lịch.
Tối muộn 26/12, Ủy ban Y tế và Sức khỏe quốc gia Trung Quốc tuyên bố hủy bỏ các biện pháp hạn chế đối với người nhập cảnh vào nước này, đánh dấu việc Trung Quốc chính thức mở cửa trở lại với thế giới sau gần 3 năm áp dụng chính sách nghiêm ngặt để phòng, ngừa dịch bệnh Covid-19.
Việc Chính phủ Anh công bố kế hoạch thắt chặt chi tiêu công đã khiến đồng bảng Anh mất giá, trong khi chứng khoán thế giới cũng chìm trong sắc đỏ do triển vọng kinh tế ảm đạm và khả năng các nước tăng mạnh lãi suất để kiềm chế lạm phát.
Dân số thế giới dự kiến chạm ngưỡng 8 tỷ người vào ngày 15/11 tới. Cột mốc này đánh dấu những nỗ lực và thành quả đáng tự hào mà thế giới đã đạt được trong nỗ lực chăm sóc sức khỏe và nâng cao đời sống người dân, song cũng đặt ra thách thức lớn cho mục tiêu bảo đảm tương lai bền vững cho tất cả mọi người.
Ngày 11/10, trước một số lo ngại về tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu, Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Arkhom Termpittayapaisith khẳng định sự phục hồi của nền kinh tế Thái Lan sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều nếu kinh tế thế giới lâm vào suy thoái trong năm tới.
Chủ tịch Ngân hàng thế giới (WB) David Malpass cho biết, riêng trong năm 202, khoảng 44 tỷ USD tiền nợ ở một số nước nghèo nhất đến hạn phải thanh toán, lớn hơn dòng viện trợ nước ngoài mà các nước có thể hy vọng nhận được.
Trưởng đại diện WHO nhấn mạnh: “Các nước trên thế giới có thể học hỏi kinh nghiệm từ công tác phòng, chống dịch của Việt Nam. Bài học này cũng cần được phát huy để ứng phó với các đại dịch khác...".
Ngày 26/9, tại thành phố Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, đã diễn ra Diễn đàn đối thoại giữa các thành phố trên thế giới, với sự tham dự của đại diện Liên minh các thành phố và chính quyền địa phương (UCLG), hơn 40 thành phố và đại sứ quán của hơn 20 quốc gia tại Trung Quốc.
Với chủ đề "Thời đại bất định, cuộc sống bất an: Xây dựng tương lai trong một thế giới đang chuyển đổi", Báo cáo Phát triển con người toàn cầu 2021/2022 do Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) công bố đã cho thấy bước thụt lùi của thế giới. Đây là tiếng chuông báo động về những thách thức lớn khi thế giới bị cuốn vào vòng xoáy khủng hoảng với mức độ ngày càng trầm trọng.
Tại hội nghị của Liên hợp quốc, Thủ tướng Nhật Bản dự kiến sẽ nhấn mạnh việc không nên sử dụng vũ khí hạt nhân và kêu gọi các cường quốc hạt nhân tăng cường tính minh bạch trong kho vũ khí của họ.
Để chung sống với dịch Covid-19, các nhà khoa học cho rằng, ưu tiên hàng đầu hiện nay là thực hiện tiêm chủng trên toàn thế giới, các chính phủ cũng cần đầu tư nhiều hơn vào các loại thuốc kháng virus.
Những lô vaccine phòng Covid-19 đầu tiên về Việt Nam hiện mới đang được ưu tiên tiêm cho những người ở tuyến đầu chống dịch. Nguồn vaccine sẽ được cung cấp về Việt Nam đến nay mới chắc chắn có khoảng 60 triệu liều, liệu đến bao giờ, người dân mới được tiếp cận vaccine phòng Covid-19.
Ngày 5-4, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, Hội Thận học Quốc tế (ISN - trụ sở tại Brussels, Bỉ) đã có văn bản chính thức công nhận Bệnh viện Chợ Rẫy là một trong 21 trung tâm đào tạo vùng của Hội Thận học Quốc tế trên toàn thế giới.
“Chúng tôi kỳ vọng các đồng chí sẽ xây dựng Bệnh viện Nhi Trung ương thành trung tâm nhi khoa của khu vực và trên thế giới, kế thừa những thành tựu cống hiến trước đó của các thầy, cô để xây dựng bệnh viện phát triển hơn", đây là kỳ vọng Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đặt ra với PGS, TS Trần Minh Điển tại buổi lễ nhận nhiệm vụ Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương sáng 30-3.
Tròn một năm qua, những thành công trong cuộc chiến chống giặc Covid-19 đã mang hình ảnh mới của Việt Nam đến với thế giới, về việc một đất nước dù tiềm lực còn hạn chế, nhưng đã liên tiếp chiến thắng từng trận nhỏ, thích ứng với từng giai đoạn phòng, chống dịch bệnh một cách linh hoạt. Việt Nam đã vượt qua cuộc khủng hoảng y tế tầm cỡ thế kỷ một cách ngoạn mục.
Theo công bố của Futsal Planet, trang tổ chức giải thưởng uy tín của futsal thế giới, Futsal Việt Nam có hai đề cử xuất sắc nằm trong Top 10 cạnh tranh giải thưởng lần thứ 21 của Futsal Planet Awards 2020. Đó là CLB Thái Sơn Nam và HLV Phạm Minh Giang.
Tạp chí Der Spiegel (Tấm gương) của Đức ngày 23-11 đăng bài viết về bài toán phân phối và tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19, trong đó khẳng định rằng: “Những loại vaccine (ngừa Covid-19) đầu tiên sẽ sớm được đăng ký. Một số nước đã đặt hàng mua hàng tỷ liều từ lâu. Trong khi những nước khác sẽ phải đối mặt với sự phụ thuộc vào Trung Quốc hoặc Nga”.
Theo thống kê của Worldometers, trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 467.834 ca mắc, gần một nửa trong số này được phát hiện tại châu Âu. Tính đến 7 giờ ngày 4-11 (giờ Việt Nam), thế giới có tổng cộng 47.821.439 ca mắc và 1.219.440 ca tử vong do Covid-19.
Theo thống kê của Worldometers, tính đến 8 giờ ngày 26-10 (giờ Việt Nam), 1.158.825 người trong tổng số 43.323.674 người được xác nhận nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 đã qua đời. Xấp xỉ 32 triệu người bệnh đã hoàn toàn hồi phục trong khi gần 78 nghìn người khác đang trong tình trạng nguy kịch.
Theo trang thống kê Worldometers, tính đến 8 giờ ngày 9-10 (giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận tổng cộng 36.738.688 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 1.066.412 ca tử vong. Số ca nhiễm mới tiếp tục tăng ở nhiều quốc gia.
Hiện nay trên thế giới đã có 68 quốc gia triển khai Sữa học đường (SHĐ) với khoảng 160 triệu trẻ em được hưởng lợi từ việc uống sữa tại trường. Tại Việt Nam, chương trình cũng đạt được những hiệu quả đáng ghi nhận trong việc chăm sóc dinh dưỡng cho học sinh mầm non, tiểu học.