Vĩnh Long tuyên dương sinh viên đạt thành tích kỹ năng nghề thế giới

NDO - Sáng 9/8, Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long tuyên dương sinh viên đạt thành tích tại các kỳ thi kỹ năng nghề ASEAN và Thế giới.
0:00 / 0:00
0:00
Tuyên dương khen thưởng những sinh viên đạt thành tích kỹ năng nghề thế giới.
Tuyên dương khen thưởng những sinh viên đạt thành tích kỹ năng nghề thế giới.

Tại buổi lễ có 13 sinh viên được tuyên dương, trong đó khen thưởng thành tích đạt chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc thế giới cho 4 sinh viên trong kỳ thi kỹ năng nghề Thế giới phiên bản đặc biệt năm 2022, ở 3 nghề: Cơ điện tử (2 sinh viên và thi tại Cộng hòa liên bang Đức), lắp cáp mạng thông tin (1 thí sinh, thi tại Nhật Bản) và điện toán đám mây (1 thí sinh, thi tại Hàn Quốc).

Khen thưởng cho 8 sinh viên có thành tích đạt chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc ASEAN ở 5 nghề: Nghề lắp cáp mạng thông tin, Quản trị mạng máy tính, Bảo trì máy CNC, Cơ điện tử, Robot di động, và sinh viên đạt Huy chương Đồng, thí sinh Việt Nam xuất sắc nhất nghề Lắp cáp mạng thông tin, tại kỳ thi kỹ năng nghề ASEAN lần thứ 13 năm 2023 được tổ chức ở Singapore

Ngoài ra, sinh viên Hồ Chí Nguyên vinh dự là thí sinh duy nhất được công ty Samsung tuyển chọn huấn luyện tham dự Kỹ năng nghề thế giới 2024 được tổ chức tại Pháp với nghề Quản trị Hệ thống mạng công nghệ thông tin.

Vĩnh Long tuyên dương sinh viên đạt thành tích kỹ năng nghề thế giới ảnh 1
Tham quan thiết bị tài trợ

Cũng trong tại buổi lễ, Trường vinh dự được các công ty, doanh nghiệp hàng đầu về công nghệ tài trợ thiết bị phục vụ hoạt động đào tạo và huấn luyện kỹ năng nghề cho sinh viên: Công ty trách nhiệm hữu hạn Siemens, tài trợ các thiết bị liên quan đến lĩnh vực điều khiển trong công nghiệp, bao gồm ngành Cơ điện tử, tự động hóa, điện công nghiệp...Và các ngành điều khiển thiết bị tự động trong công nghiệp, trong nhà máy.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Didactic đã tài trợ gói Robot của hãng Studica, hỗ trợ giảng dạy cho ngành cơ điện tử, tự động hóa và các chuyên ngành có sử dụng robot đang được đào tạo; Công ty trách nhiệm hữu hạn Towa tài trợ 2 thiết bị máy tiện CNC; và Công ty trách nhiệm hữu hạn Festo tài trợ huấn luyện sinh viên dự thi kỹ năng nghề Thế giới 2024 – Nghề công nghiệp 4.0…

Vĩnh Long tuyên dương sinh viên đạt thành tích kỹ năng nghề thế giới ảnh 2
Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long đón tiếp và làm việc với đoàn công tác tỉnh NIIGATA và Trường Đại học SANJO (Nhật Bản).

Sáng cùng ngày, Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long cũng đã đón tiếp, làm việc và ký kết hợp tác đào tạo với đoàn công tác tỉnh NIIGATA và đại học SANJO (Nhật Bản).

Theo đó, hai bên ký kết hợp tác trong các hoạt động trao đổi học thuật, cùng tham gia xây dựng và triển khai các chương trình, dự án đào tạo và nghiên cứu về các lĩnh vực chung, trao đổi sinh viên và các chuyên gia nghiên cứu, trao đổi thông tin và tài liệu khoa học. Hướng đến phát triển nguồn nhân lực trình độ cao, nhất là tuyển chọn được sinh viên sau khi tốt nghiệp từ Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long sẽ sang Nhật Bản làm việc theo diện kỹ sư.