Khách quốc tế đến Phú Quốc.

Xây dựng hình ảnh du lịch Phú Quốc thân thiện, mến khách, vươn tầm quốc tế

Các thành viên Hiệp hội Du lịch tỉnh Kiên Giang đề xuất các giải pháp kết nối giữa các doanh nghiệp làm du lịch để giải quyết những vấn đề phát sinh; bảo vệ môi trường; cùng nhau xây dựng hình ảnh du lịch Kiên Giang, nhất là Phú Quốc thân thiện, mến khách, vươn tầm quốc tế...
Đối tượng Dương Công Hiệu bị bắt tạm giam 2 tháng. (Ảnh: VĂN VŨ)

Kiên Giang: Bắt giam người đàn ông ngồi xe jeep đốt pháo sáng gây náo loạn đường phố

Công an đã bắt tạm giam người đàn ông ngồi trên xe jeep, đốt pháo hoa phát sáng, rồi điều khiển xe chạy quay tròn, sau đó dùng côn nhị khúc múa may quay cuồng tại một ngã tư trước trung tâm thương mại, gây náo loạn cả một khu vực, khiến nhiều người bức xúc.
Các bị cáo tại phiên tòa.

Xét xử 70 bị cáo trong vụ 2 băng nhóm bắn nhau vì đất đai ở Phú Quốc

Ngày 22/1, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đưa ra xét xử sơ thẩm đối với 70 bị cáo về các tội: “Giết người”, “Gây rối trật tự công cộng”, “Che giấu tội phạm”, “Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, liên quan đến vụ “đụng độ” giữa 2 băng nhóm giải quyết mâu thuẫn tranh giành, bảo kê đất đai, xảy ra vào trưa 27/10/2022, tại ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang trao Quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cho lãnh đạo tỉnh Kiên Giang.

Công bố Quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1289/QĐ-CP ngày 03/11/2023 phù hợp với mục tiêu định hướng chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của cả nước, chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và bền vững. 
Phú Quốc triển khai chiến dịch kích cầu du lịch toàn diện nhằm thu hút du khách trong và ngoài nước. Ảnh minh họa

Bài học từ du lịch Phú Quốc

Ngày 18/12, Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) tổ chức hội nghị công bố chiến dịch kích cầu du lịch “Tôi yêu Phú Quốc-I love Phu Quoc”. Chiến dịch gồm nhiều giải pháp đồng bộ, từ tăng cường truyền thông, quảng bá hình ảnh cho đến các hoạt động kiểm tra, kiểm soát giá cả các loại dịch vụ, hàng hóa du lịch; đồng thời giới thiệu các sản phẩm nhằm đón khách du lịch dịp cuối năm.
[Video] Những hình ảnh trong đêm diễn của nhóm nhạc Maroon 5 tại Việt Nam

[Video] Những hình ảnh trong đêm diễn của nhóm nhạc Maroon 5 tại Việt Nam

75 phút với các khán giả hâm mộ Maroon 5 dường như là chưa đủ để "thỏa mãn" cảm xúc của mình trong lần đầu tiên nhóm nhạc nổi tiếng quốc tế này tới Việt Nam. Với những ca khúc nổi tiếng nhất của mình, ca sĩ Adam Levine cùng ban nhạc đã khiến các khán giả nổ tung dưới khán đài.
[Infographic] Chính sách thị thực-yếu tố góp phần hấp dẫn khách quốc tế

[Infographic] Chính sách thị thực-yếu tố góp phần hấp dẫn khách quốc tế

11 tháng năm 2023, Việt Nam đã đón hơn 11,2 triệu lượt khách quốc tế, trong đó riêng tháng 11, khách quốc tế đến Việt Nam đạt kỷ lục với hơn 1,23 triệu lượt khách. Những con số ấn tượng này có được có sự đóng góp không nhỏ của chính sách thị thực mang tính đột phá có hiệu lực từ 15/8/2023.  Song trước đó, đảo ngọc Phú Quốc (Kiên Giang, Việt Nam) là nơi duy nhất tại Việt Nam được áp dụng chính sách miễn hoàn toàn thị thực cho du khách quốc tế, thời hạn tạm trú lên tới 30 ngày. Chính sách thị thực thông thoáng cùng thiên nhiên trù phú, kiến trúc ấn tượng khiến Phú Quốc-hòn đảo 2 năm liên tiếp (2022, 2023) nhận danh hiệu “Điểm đến biển đảo thiên nhiên hàng đầu thế giới” của Giải thưởng Du lịch Thế giới (WTA) chính là sự lựa chọn lý tưởng của du khách quốc tế để du lịch, nghỉ dưỡng dài ngày.
Ảnh minh họa.

Phú Quốc phấn đấu trở thành trung tâm du lịch của khu vực

Theo quy hoạch chung đến năm 2040 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thành phố Phú Quốc (Kiên Giang) được xác định sẽ trở thành đô thị biển đảo đặc sắc; trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng và dịch vụ chất lượng cao, có sức hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế; phát triển theo hướng tăng trưởng xanh, thông minh, tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển… Để hiện thực hóa mục tiêu này, Phú Quốc cần có thêm những “cú huých” tạo động lực mạnh mẽ thu hút du khách trên hành trình khẳng định vị thế du lịch.
Tuyên truyền bảo vệ môi trường ở phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc.

Ra mắt mô hình camera giám sát vi phạm trong lĩnh vực môi trường

Mô hình “Hệ thống camera giám sát hành vi vi phạm trong lĩnh vực môi trường và sân nổi thu gom rác từ tàu thuyền trên địa bàn phường Dương Đông”, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang ra mắt nhằm khắc phục triệt để tình trạng bỏ rác không đúng nơi quy định và giảm thiểu các hành vi bỏ rác xuống biển của một số tàu thuyền đánh bắt thủy hải sản nói riêng và tàu du lịch nói chung trên địa bàn.
Người dân xem triển lãm ảnh.

Triển lãm ảnh “Tự hào một dải biên cương” năm 2023

Triển lãm ảnh “Tự hào một dải biên cương” năm 2023 nhằm khẳng định những thành tựu mà Đảng, đất nước đã giành được trong giữ gìn, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ quốc gia, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển; khơi dậy lòng tự hào về cơ đồ, vị thế đất nước; tôn vinh các lực lượng đang ngày đêm giữ gìn và bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc.