Thầy giáo hơn 20 năm giúp học trò nghèo

40 năm gắn bó với bụi phấn, bục giảng cũng là hơn nửa thời gian Nhà giáo Ưu tú Ngô Hồng Khiêm - Hiệu trưởng Trường tiểu học Hồng Bàng, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang - làm người dẫn chương trình (MC) không chuyên kiếm tiền giúp đỡ học sinh.
0:00 / 0:00
0:00
Thầy giáo Ngô Hồng Khiêm làm người dẫn chương trình không chuyên để kiếm tiền giúp học sinh.
Thầy giáo Ngô Hồng Khiêm làm người dẫn chương trình không chuyên để kiếm tiền giúp học sinh.

Xuất thân trong gia đình lao động nghèo, năm lên 11 tuổi, thầy Khiêm đã phải vất vả mưu sinh để kiếm những đồng tiền lẻ đi học và sinh sống. Thấu hiểu sự vất vả đó cho nên từ đồng lương giáo viên đầu tiên, thầy đã trích ra một ít mua dụng cụ học tập tặng học sinh.

Thầy giáo hơn 20 năm giúp học trò nghèo ảnh 1

Thầy giáo Ngô Hồng Khiêm với các học trò.

Sau này, khi sắp xếp thời gian hoàn thành nhiệm vụ ở trường, thầy Khiêm tận dụng khả năng diễn đạt lưu loát để dẫn chương trình cho các tiệc cưới, sinh nhật tại các nhà hàng, sự kiện tại thành phố Rạch Giá. Số tiền “cát-xê” vài trăm nghìn đồng cho mỗi buổi tiệc được thầy trích ra mua bảo hiểm y tế, gạo, quần áo, tập sách hoặc dùng làm học bổng khuyến khích các em có thêm động lực đến trường.

Thầy giáo hơn 20 năm giúp học trò nghèo ảnh 2

Thầy giáo Ngô Hồng Khiêm với các học trò.

Bên cạnh việc dành tiền hỗ trợ học sinh trường mình, thầy Khiêm còn tranh thủ uy tín cá nhân để vận động nhiều nguồn lực xã hội hỗ trợ tập, vở cho học trò có hoàn cảnh khó khăn. Mong ước của người thầy giáo tận tâm là làm sao giúp đỡ được thật nhiều học trò, nhìn thấy các em có thể vui vẻ đến trường.

Không chỉ là người lái đò thầm lặng đưa những thế hệ học sinh đến bến bờ tri thức, có những thầy, cô giáo đã trở thành sợi dây vững chắc để giữ học trò nghèo khó của mình ở lại với trường lớp. Nhà giáo Ưu tú Ngô Hồng Khiêm là minh chứng cho tấm lòng tử tế đó.