Thấy gì từ cuộc họp báo cuối năm 2013 của Tổng thống Mỹ Barack Obama?

NDĐT- Năm cũ sắp qua đi, cũng là thời điểm đang kết thúc năm thứ 5 tại Nhà Trắng của Tổng thống Mỹ Obama. Có những đánh giá khác nhau về tình hình nước Mỹ, đồng thời cũng là lời nhận xét về tài “thao lược” của ông Obama trên cương vị đứng đầu quốc gia số một thế giới. Tại cuộc họp báo ngày 20-12, ông Obama đã phủ nhận năm 2013 là năm “tồi tệ nhất’ trong thời gian ông nắm quyền, và bày tỏ hy vọng, 2014 sẽ là “năm đột phá của nước Mỹ”.

Tổng thống Mỹ Obama tại cuộc họp báo cuối năm tại phòng họp Brady ở Nhà Trắng (Ảnh: Tân Hoa xã)
Tổng thống Mỹ Obama tại cuộc họp báo cuối năm tại phòng họp Brady ở Nhà Trắng (Ảnh: Tân Hoa xã)

Kinh tế tăng trưởng

Tổng thống Obama đã mở đầu cuộc họp báo bằng sự lạc quan về nền kinh tế Mỹ. Quý III đã đạt tốc độ nhanh nhất so với hai năm trước đó, GDP đạt mức 4,1% thay vì 3,6% như dự báo hồi đầu tháng và cũng là tốc độ tăng trưởng nhanh nhất kể từ Quý IV năm 2011.

Chỉ tiêu thương mại tăng với tốc độ 4,8%, tiêu dùng 2%, xây dựng nhà ở 10,3%, xuất khẩu 3,9%. Tích lũy của các doanh nghiệp Mỹ đạt 115,7 tỷ USD giá trị hàng tồn kho.

Việc duy trì QE3 và trần lãi suất ngân hàng gần 0% đã tỏ ra có hiệu quả. Tuy chính phủ của Tổng thống Obama đã phải đóng cửa 17 ngày, nhưng ông Obama cũng cảnh báo Chính phủ Mỹ có thể mất khả năng vay mượn để thanh toán cho các hóa đơn của mình sớm nhất là vào tháng 2-2014 nếu các nhà lập pháp không nhanh chóng nâng trần nợ công.

Ngày 22-12, IMF đã hoan nghênh quyết định của FED cắt giảm QE3 10 tỷ USD/tháng, từ tháng 1-2014. Bà Lagarde Tổng giám đốc IMF nói: “Tăng trưởng đang cải thiện. Và tỷ lệ thất nghiệp đang đi xuống. Vì thế tất cả các yếu tố này cho chúng ta thấy một triển vọng tươi sáng hơn trong năm 2014 và sẽ làm cơ sở để chúng tôi nâng dự báo”.

Vấn đề y tế, thất nghiệp và nhập cư

Khi được hỏi, sai lầm lớn nhất trong năm 2013 của ông, Tổng thống Obama cho biết đó là việc đã không giới thiệu được trang web y tế để Obamake đi vào cuộc sống. Ông nói: “Kể từ khi tôi nắm quyền, chúng ta đã làm nó rối tung”. Tuy nhiên, vẫn có những tiến triển mới nhất trong chương trình chăm sóc y tế.

“Nếu nhìn lại một năm đã qua, có nhiều lĩnh vực mà chúng ta rõ ràng thấy một số vấn đề không hài lòng. Tôi mong Quốc hội hành động quyết liệt hơn”, và Quốc hội cần kéo dài chương trình trợ giúp thất nghiệp.

Ông Obama không hài lòng với vấn đề nhập cư và kiểm soát vũ khí. Ông cho rằng kiểm soát nhập cư là “vấn đề lớn nhất tôi muốn hoàn thành” và một bước đột phá lớn sẽ xuất hiện trong thời gian tới kể cả một dự luật cải cách nhập cư mang tính lịch sử.

Vấn đề “nghe lén” của NSA

Về vụ rò rỉ “mất mặt” về chương trình do thám rộng khắp của NSA. Tổng thống Obama nói, có thể sẽ phải điều chỉnh lại chương trình thu thập thông tin của cơ quan này. Theo ông, về “những thông tin bị hé lộ” và sự quan ngại của dư luận đối với các chương trình của NSA, “chúng tôi có thể sẽ phải tìm một giải pháp khác”.

Ông cũng từ chối cho biết, liệu ông có cho Snowden được hưởng ân xá hay không. Tuy nhiên, ông phàn nàn, bằng hành động rò rỉ tài liệu mật, cựu nhân viên NSA Edward Snowden đã gây ra “những thiệt hại không cần thiết”.

Trước đó, ngày 26-10, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Merkel, Tổng thống Mỹ Obama nói: “Tôi không biết gì về vấn đề nghe lén, nếu tôi là người biết về vấn đề này thì sự việc đã khác rồi”.

Về an ninh đối ngoại

Theo giới phân tích, bước “đột phá” Mỹ-Nga về giải quyết vấn đề Syria thông qua giải giáp kho vũ khí hóa học đã được chuẩn bị công phu với chín lần trao đổi giữa ngoại trưởng hai nước kể từ tháng 8-2013 và hai cuộc gặp của Tổng thống Mỹ Obama với Tổng thống Nga Putin bên lề Hội nghị thượng đỉnh G-20: Los Cabos (Mexico) năm 2012 và St Petersburg (Nga) năm 2013.

Cuộc gặp không chính thức, kéo dài khoảng 30 phút, của hai Tổng thống Mỹ-Nga ở góc phòng họp vào thời điểm cuối phiên toàn thể đầu tiên ở St Petersburg, có thể là thời khắc đáng nhớ nhất trong tiến trình giải quyết vấn đề Syria, khiến ông Obama tránh được “vết xe đổ” của những người tiền nhiệm.

Vì thế, các nhà quan sát cũng không bỏ qua chi tiết về cái “bắt tay” mới đây của ông Obama với ông Raul Castro tại lễ tưởng niệm cố Tổng thống Nelson Mandela ở Nam Phi, ngày 19-12, với tuyên bố của ông Raul Castro, ngày 22-12, rằng: “Cuba muốn quan hệ đàng hoàng” với Mỹ, và “hai bên phải học cách tôn trọng khác biệt của nhau và phải làm quen với việc sống chung một cách hòa bình”.

Giới phân tích còn cho rằng, Mỹ cũng đã chớp thời cơ “hiếm có” để hoàn thành kế hoạch “xoay trục” về CA-TBD trước thời gian hai năm, mà ít vấp phải sự phản đối quốc tế. Với cái cớ bị đe dọa “tấn công tên lửa hạt nhân” vào nước Mỹ hồi tháng 3 và “Vùng nhận diện phòng không” mới đây liên quan đến Hiệp ước an ninh Mỹ-Nhật, Mỹ đã kịp thời triển khai và điều chỉnh lực lượng, phương tiện, bao gồm cả hệ thống NMD toàn cầu.

Về việc tái khởi động đàm phán hòa bình Trung Đông, ngày 30-7, với sự nỗ lực của các bên, Mỹ đã đưa Israel-Palestine trở lại bàn đàm phán. Việc công nhận nhà nước Palestine độc lập, với Jerusalem là thủ đô và xây dựng khu định cư của người do thái ở Bờ Tây sông Jordann cũng đã được đưa ra bàn thảo.

Về vấn đề Iran, Tổng thống Obama cũng hối thúc các nghị sĩ Mỹ không nên áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Tehran, và cho rằng, điều đó có thể hủy hoại các nỗ lực ngoại giao nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.

Trong cuộc họp báo, Tổng thống Obama cũng hạ thấp tầm quan trọng của những kết quả thăm dò gần đây, ông cho rằng, tỷ lệ đó thường lên xuống theo thời gian. Ông Barack Obama tỏ ra lạc quan rằng, nước Mỹ sẽ có bước “đột phá” toàn diện vào năm 2014.

Có thể bạn quan tâm