Thành phố Hồ Chí Minh tận dụng hiệu quả cơ sở dôi dư cho y tế

Khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân ngày càng cao, Thành phố Hồ Chí Minh đang lựa chọn một hướng đi mang tính thực tiễn và chiến lược. Hàng loạt những trụ sở công dôi dư sau sắp xếp bộ máy đã trở thành nguồn lực lớn cho phát triển y tế.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố chỉ đạo tại buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố chỉ đạo tại buổi làm việc.

Tại buổi khảo sát và làm việc với Sở Y tế Thành phố sáng 12/6, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố nhấn mạnh, việc sắp xếp, sử dụng hiệu quả các trụ sở công dôi dư là cơ hội rất tốt để ngành y tế nâng cao năng lực hoạt động và chất lượng phục vụ người dân.

Đây cũng là bước cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về sắp xếp trụ sở công, đất công dôi dư là ưu tiên bố trí cho giáo dục và y tế.

Hiện, Thành phố Hồ Chí Minh có 22 bệnh viện hạng 1, tuyến cuối được Bộ Y tế giao nhiệm vụ chỉ đạo tuyến cho toàn khu vực phía nam. Đồng nghĩa, hệ thống y tế Thành phố phải phục vụ hơn 14 triệu người trên địa bàn và tiếp nhận lượng lớn bệnh nhân từ các tỉnh, thành phía nam và một phần từ Tây Nguyên.

ndo_tr_dsc00383.jpg
Người dân đến khám bệnh tại cơ sở mới được bàn giao cho Bệnh viện Tai Mũi Họng Thành phố.

Thực tiễn này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải giảm tải bệnh viện, mở rộng không gian điều trị và nâng cao chất lượng dịch vụ. Theo Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc, Thành phố đang triển khai đồng thời ba hướng đi lớn về phát triển hệ thống y tế.

Thứ nhất là tận dụng hiệu quả các cơ sở dôi dư sau sắp xếp, thứ hai là mở rộng cơ sở 2 của các bệnh viện và thứ ba là đầu tư công xây dựng mới. Trong ba hướng đi đó, khai thác cơ sở dôi dư được xem là giải pháp có thể phát huy hiệu quả nhanh nhất.

ndo_bl_dsc00456.jpg
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc trao đổi với ban lãnh đạo Bệnh viện Tai Mũi Họng.

Thời gian qua, nhiều mô hình như vậy đã bước đầu chứng minh tính khả thi. Bệnh viện Từ Dũ phát triển cơ sở 2 tại khu vực xã Cần Giờ hay Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận Bệnh viện đa khoa Sài Gòn để phát triển thành cơ sở 2.

Gần đây, Bệnh viện Nhân dân 115 được giao tiếp nhận cơ sở Trung tâm Y tế Quận 10 (trước đây). Bệnh viện Tai Mũi Họng Thành phố tiếp nhận Trung tâm Y tế Quận 3 (trước đây) hay Bệnh viện Mắt Thành phố được bố trí thêm hai cơ sở tại số 56 Bà Huyện Thanh Quan và 299 Điện Biên Phủ.

ndo_tl_dsc00540.jpg
Đồng chí Nguyễn Phước Lộc khi khảo sát thực tế tại Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phố sẽ tiếp tục rà soát toàn bộ quỹ nhà, đất hiện có để bổ sung nguồn lực cho ngành y tế. Đáng chú ý là cơ sở cũ của Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch trên đường Dương Quang Trung, sau khi trường chuyển phần lớn hoạt động đào tạo sang cơ sở mới ở cụm y tế Tân Kiên, quỹ cơ sở vật chất này được định hướng giao cho Bệnh viện Nhân dân 115 và Viện Tim Thành phố nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng tăng.

ndo_tr_dsc00561.jpg
Khảo sát tại cơ sở trường học mầm non dôi dư.

Tuy nhiên, lãnh đạo Thành phố cũng đặt ra yêu cầu rất rõ, không thể để xảy ra tình trạng có cơ sở tốt nhưng khai thác không hiệu quả. “Các đơn vị sau khi được bàn giao cơ sở dôi dư cần nhanh chóng sửa chữa, sớm hoàn thiện đưa vào sử dụng phục vụ người dân”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc lưu ý.

ndo_tl_dsc00765.jpg
Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc làm việc với các bệnh viện.

Chủ trương tận dụng cơ sở dôi dư còn gắn với tầm nhìn quy hoạch hệ thống y tế đa trung tâm của Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố định hướng hình thành 5 cực y tế chuyên sâu gồm: khu vực trung tâm truyền thống, Tân Kiên, Thủ Đức, khu vực phía đông và khu vực phía tây bắc.

ndo_tl_dsc00586.jpg
Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu.

Khi hệ thống giao thông liên vùng ngày càng hoàn thiện, y tế cũng phải phát triển đồng bộ để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của các đô thị mới và những vùng dân cư đang mở rộng nhanh chóng.

ndo_br_dsc00725.jpg
Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố phát biểu chỉ đạo.

Câu chuyện không đơn thuần là có thêm mặt bằng hạ tầng mà quan trọng hơn là phải tạo ra những không gian khám, chữa bệnh rộng rãi, thông thoáng hơn; cải thiện điều kiểm soát nhiễm khuẩn, nâng cao chất lượng điều trị và bảo đảm an toàn cho cả người bệnh lẫn nhân viên y tế.

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hoài Nam, mục tiêu đặt ra là đạt 45 giường bệnh hơn 10.000 dân vào năm 2030. Để hoàn thành chỉ tiêu này, việc tận dụng hiệu quả tài sản công hiện hữu là giải pháp thiết thực và tiết kiệm nguồn lực.

Có thể bạn quan tâm