Theo đó, việc Trung tâm chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng Recover chính thức đi vào hoạt động phản ánh xu hướng đang ngày càng rõ nét trong y học hiện đại là điều trị thành công chưa phải là đích đến cuối cùng, phục hồi toàn diện mới là mục tiêu chăm sóc sức khỏe bền vững.
Trong nhiều năm, mục tiêu điều trị thường được nhìn nhận là giúp người bệnh vượt qua giai đoạn nguy kịch hoặc kiểm soát bệnh lý. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy không ít người sau khi vượt qua bệnh tật vẫn phải đối mặt với những di chứng kéo dài hoặc sự suy giảm chức năng khiến chất lượng cuộc sống chưa thể trở lại như trước.
Bà Nguyễn Thiên Linh, Tổng giám đốc Trung tâm chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng Recover cho biết, chính những câu chuyện như vậy đã thôi thúc đơn vị xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe lấy phục hồi chức năng làm trọng tâm. “Có nhiều người đã vượt qua bệnh tật nhưng vẫn không đủ sức khỏe để tận hưởng cuộc sống bình thường bên gia đình.
Chúng tôi mong muốn mang đến các giải pháp giúp người bệnh tìm lại năng lượng sống, sự tự tin và chất lượng cuộc sống tốt hơn mỗi ngày”, bà Linh chia sẻ. Theo bà, mô hình Recover được phát triển trên ba trụ cột gồm nội khoa, y học cổ truyền và phục hồi chức năng, đồng thời ứng dụng các công nghệ hỗ trợ đánh giá sức khỏe nhằm xây dựng lộ trình chăm sóc phù hợp cho từng người bệnh.
Từ góc độ chuyên môn, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Chuyên khoa II Phan Minh Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Thành phố, nhận định nhu cầu phục hồi chức năng hiện nay đang trở thành nhu cầu cấp thiết của xã hội, nhất là trong bối cảnh dân số già hóa nhanh và tỷ lệ mắc các bệnh mạn tính ngày càng gia tăng.
Ông cho rằng, khái niệm phục hồi chức năng hiện nay đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Nếu trước kia lĩnh vực này thường được gắn với các trường hợp chấn thương hoặc khuyết tật vận động thì nay đã mở rộng sang hầu hết các chuyên khoa.
“Y học phục hồi hiện diện trong tim mạch, hô hấp, thần kinh, sản phụ khoa, tiết niệu, tai mũi họng, răng hàm mặt và nhiều lĩnh vực khác. Một bệnh nhân sau đột quỵ, sau phẫu thuật tim hay mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính đều cần được phục hồi chức năng để khôi phục tối đa khả năng hoạt động và chất lượng sống”, Tiến sĩ Hoàng nhấn mạnh.
Điểm đáng chú ý là sự kết hợp ngày càng chặt chẽ giữa hệ thống y tế công lập và khu vực tư nhân trong lĩnh vực này. Theo đó, Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tham gia đào tạo nhân lực, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ chuyên môn cho các mô hình phục hồi chức năng ngoài công lập nhằm mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ cho người dân.
Sự phối hợp giúp tận dụng nguồn lực xã hội hóa và góp phần đưa các kỹ thuật phục hồi chức năng tiên tiến đến gần cộng đồng hơn. Thay vì tập trung tại các bệnh viện tuyến cuối, nhiều dịch vụ có thể được triển khai ngay tại cơ sở hoặc từng bước mở rộng về tuyến y tế ban đầu.
Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phan Minh Hoàng, định hướng sắp tới của ngành y tế thành phố là phát triển các mô hình phục hồi chức năng cho người cao tuổi và người dân ngay tại cộng đồng, đồng thời nghiên cứu nhân rộng mô hình phối hợp đến hệ thống y tế cơ sở. Khi đó người dân sẽ là đối tượng được thụ hưởng nhiều nhất. Khi tuổi thọ người dân ngày càng tăng, yêu cầu đặt ra là phải sống khỏe hơn.
Và trong hành trình đó, y học phục hồi đang dần khẳng định vai trò như chiếc cầu nối giúp người bệnh đi trọn con đường từ điều trị đến hồi phục, từ vượt qua bệnh tật đến tìm lại cuộc sống bình thường. Đây cũng là hướng đi đang được ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh từng bước hiện thực hóa thông qua sự đồng hành giữa y tế công lập, khu vực tư nhân và các mô hình chăm sóc sức khỏe cộng đồng ngày càng chuyên sâu, hiện đại.