Lâm Đồng có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh và đối ngoại với tuyến biên giới đất liền tiếp giáp Campuchia và vùng biển rộng. Khi giao thương ngày càng sôi động, các loại tội phạm cũng lợi dụng để hoạt động, thực hiện hành vi phạm pháp, trong đó có tội phạm về ma túy.
Theo đánh giá của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng, mặc dù địa bàn chưa xuất hiện các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy quy mô lớn, nhưng tình trạng mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy nhỏ lẻ vẫn diễn biến phức tạp, phương thức ngày càng tinh vi hơn. Nếu trước đây việc giao dịch chủ yếu diễn ra trực tiếp thì nay phần lớn được thực hiện qua mạng xã hội, các ứng dụng nhắn tin hoặc tài khoản “ảo”. Các đối tượng thanh toán bằng chuyển khoản, sử dụng sim điện thoại không chính chủ, thường xuyên thay đổi cách thức liên lạc.
Đại tá Nguyễn Thành Đính, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, đơn vị luôn xác định đấu tranh phòng, chống ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, được tiến hành thường xuyên, liên tục. Lực lượng biên phòng luôn bám sát địa bàn, bám dân và nắm chắc những phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm để chủ động xây dựng các phương án phù hợp, không để hình thành các điểm nóng về ma túy trên tuyến biên giới.
Các đơn vị nghiệp vụ biên phòng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, kết hợp công tác tuần tra, kiểm soát trên biên giới, tại cửa khẩu, cảng biển và các địa bàn trọng điểm; phối hợp chặt chẽ với công an, hải quan và lực lượng chức năng nước bạn. Trong đợt cao điểm từ ngày 1-30/6 vừa qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ trì phát hiện, bắt giữ và khởi tố 5 vụ với 6 đối tượng liên quan hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ hơn 71 gam heroin, hơn 13 gam ma túy tổng hợp, hoàn tất hồ sơ để bàn giao cho cơ quan công an tiếp tục điều tra.
Mới đây, tối 6/6, tại xã Thuận An, trong quá trình phối hợp kiểm tra phương tiện lưu thông, lực lượng bộ đội biên phòng và công an phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Tý cất giấu ma túy và dụng cụ sử dụng ma túy trên xe ô-tô.
Cùng với đấu tranh trực diện, Bộ đội Biên phòng tỉnh xác định công tác phòng ngừa tội phạm ma túy tại cơ sở là giải pháp mang tính chiến lược, lâu dài. Các đơn vị biên phòng thường xuyên phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy; vận động nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm. Tại xã Thuận Hạnh, cán bộ Đồn Biên phòng Đắk Song hướng dẫn người dân sử dụng mã QR kết nối nền tảng Zalo để gửi hình ảnh, vị trí và phản ánh tình hình an ninh trật tự. Giải pháp này đã rút ngắn thời gian tiếp nhận thông tin, mở rộng “tai mắt” của lực lượng chức năng ngay tại cơ sở.
Ông Y'Mpruônh, người dân tộc Mnông ở thôn Thuận Nam cho biết, được cán bộ biên phòng hướng dẫn, ông đã biết cách chụp ảnh, gửi vị trí và phản ánh nhanh những vấn đề phát sinh. Ông còn thường xuyên vận động người dân trong bon nâng cao cảnh giác, không tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật, cùng lực lượng biên phòng bảo vệ đường biên, cột mốc.
Thượng tá Phạm Quốc Tuấn, Đồn trưởng Đồn biên phòng Cửa khẩu Bu P'răng cho biết, đấu tranh với tội phạm ma túy sẽ không thể đạt hiệu quả bền vững nếu chỉ dựa vào các biện pháp xử lý sau khi vi phạm xảy ra. Muốn ngăn chặn tận gốc, phải làm tốt công tác phòng ngừa, xây dựng thế trận an ninh ngay từ cơ sở. Vì vậy, đơn vị luôn chủ động phân tích, dự báo sát tình hình trên từng khu vực, địa bàn để kịp thời phát hiện những phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm ma túy...
Bộ đội Biên phòng tỉnh duy trì hiệu quả cơ chế phối hợp lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia), thường xuyên trao đổi thông tin, xử lý các vấn đề phát sinh từ khu vực ngoại biên.
Theo Đại tá Nguyễn Thành Đính, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ, xây dựng lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đẩy mạnh phối hợp các lực lượng chức năng trong và ngoài nước để chủ động phát hiện, đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy ngay từ bên kia biên giới.