Những mô hình dân vận khéo triển khai tại khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục được xem là “cánh tay nối dài” giúp lực lượng công an chủ động phòng ngừa, phát hiện, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.
Một trong những bước đột phá của lực lượng công an thời gian qua là việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào công tác dân vận, thu hẹp khoảng cách giữa chính quyền với người dân.
Các mô hình như “Kết nối Zalo/Facebook - Vì bình yên cuộc sống” đã tạo ra kênh tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm, hướng dẫn thủ tục hành chính, nhất là hỗ trợ cài đặt VNeID một cách nhanh chóng, minh bạch.
Nhờ chiến lược tiếp cận thân thiện, các trang fanpage Công an cấp phường, xã nhanh chóng thu hút lượng theo dõi và mức độ tương tác từ cộng đồng mạng, qua đó kịp thời nắm bắt dư luận, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an gần gũi với nhân dân. Sức mạnh truyền thông số lan tỏa trong công an các cấp từ cơ sở, tỉnh, Trung ương.
Mặc dù mới lập, nhưng fanpage “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên nền tảng Facebook của Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát huy hiệu quả trong công tác truyền thông với hơn 27,7 nghìn lượt theo dõi, hơn 1,9 nghìn bài viết được đăng tải, chia sẻ.
Fanpage nhanh chóng trở thành kênh thông tin quan trọng giúp lan tỏa những mô hình hay, cách làm hiệu quả, đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự.
Ngoài việc hiện diện trên không gian số hay đời thường, tinh thần “dân vận khéo” còn thể hiện sinh động tại những cơ sở giam giữ, mang theo ánh sáng của sự bao dung và niềm tin hướng thiện.
Điển hình, việc ra mắt mô hình dân vận khéo “Gắn kết trách nhiệm, chia sẻ niềm tin” trong công tác quản lý giam giữ của Trại tạm giam số 2, Công an tỉnh Ninh Bình cho thấy sự thay đổi căn bản trong tư duy thực hiện dân vận tại cơ sở giam giữ. Mô hình đã thiết lập cơ chế phối hợp đồng bộ giữa cơ sở giam giữ, gia đình và người bị tạm giữ, tạm giam.
Đại tá Kiều Hữu Tuyển, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình biểu dương tinh thần chủ động, sáng tạo của Trại tạm giam số 2 trong nghiên cứu, xây dựng mô hình bám sát thực tiễn.
Đồng chí khẳng định, việc lấy con người làm trung tâm, hướng đối tượng dân vận đến thân nhân người bị giam giữ là cách làm thiết thực, kết hợp hài hòa giữa tính nghiêm minh của pháp luật với tinh thần nhân văn.
Để mô hình đạt hiệu quả, quá trình xây dựng mô hình cần thường xuyên theo dõi, đánh giá kết quả thật sự khách quan, toàn diện để hoàn thiện các nội dung cốt lõi, quyết tâm xây dựng thành điển hình tiên tiến, nhân rộng trong toàn lực lượng công an tỉnh.
Sự chuyển dịch mạnh mẽ trong tư duy dân vận, lấy nhân dân và sự nhân văn làm gốc cũng chính là kim chỉ nam để lực lượng công an triển khai hiệu quả các phong trào thi đua hướng về cơ sở, nhất là tại các địa bàn chiến lược, vùng biên giới hay đồng bào có đạo.
Việc lồng ghép công tác dân vận vào phong trào thi đua “Kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất” đã tạo động lực lớn giúp các cán bộ, chiến sĩ bám cơ sở, kịp thời lắng nghe và giải quyết tâm tư, nguyện vọng của quần chúng.
Ra mắt cuối tháng 6 tại Làng Le, xã Mô Rai (tỉnh Quảng Ngãi), mô hình “Làng biên giới bình yên” nhằm tăng cường giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nâng cao chất lượng chuyên môn theo hướng gần dân, sát dân, lan tỏa sâu rộng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an; phát huy hơn nữa vai trò của hệ thống chính trị, người có uy tín, già làng, trưởng thôn, quần chúng nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm.
Mô hình do Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh Quảng Ngãi tham mưu triển khai, hứa hẹn trở thành điểm sáng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Cũng tại tỉnh Quảng Ngãi, mô hình “Trật tự an ninh, thắm tình giáo xứ” tại Giáo xứ Đăk Tiêng Kơ Tu, xã Đăk Hà sau 6 tháng triển khai đã khẳng định vai trò là cầu nối vững chắc giữa lực lượng công an với đồng bào công giáo, khi thu hút sự tham gia của 3.650 tín đồ tại 7 thôn và 5 họ đạo. Lực lượng công an xã đã phối hợp tuần tra khép kín 280 lượt, hòa giải êm thấm các mâu thuẫn nội bộ.
Điểm nổi bật của mô hình chính là việc ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào công tác chuyển đổi số phục vụ bảo đảm an ninh trật tự. Thông qua các nhóm Zalo: “An ninh giáo xứ”, “Tổ an ninh, trật tự cơ sở” đã tạo ra kênh trao đổi thông tin hai chiều nhanh chóng, thông suốt giữa lực lượng công an với các chức sắc, chức việc và nhân dân.
Sự đồng lòng, chung sức của chức sắc, chức việc và giáo dân giúp giữ vững bình yên cho các xóm đạo, góp phần đưa phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương trở thành điểm sáng tiêu biểu được ghi nhận.
Bên cạnh đó, các mô hình dân vận khéo còn đi sâu vào các lĩnh vực chuyên biệt nhằm giải quyết bài toán an ninh đặc thù tại các cơ quan, doanh nghiệp trọng yếu. Điển hình như mô hình phối hợp an ninh giữa Cảnh sát phản ứng nhanh (113) và Ngân hàng Agribank Chi nhánh Lâm Đồng.
Đại tá Nguyễn Đăng Khoa, Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội tỉnh Lâm Đồng cho biết, yếu tố quyết định trong công tác bảo đảm an ninh ngân hàng không chỉ là trang thiết bị hay công cụ hỗ trợ mà còn là kỹ năng xử lý tình huống, khả năng phối hợp giữa các lực lượng liên quan.
Thực tế cho thấy, trong nhiều trường hợp, khi xảy ra sự cố bất ngờ, tâm lý hoảng loạn có thể khiến lực lượng bảo vệ hoặc nhân viên ngân hàng lúng túng. Việc xây dựng cơ chế phối hợp thường xuyên giữa lực lượng Cảnh sát 113 với các điểm giao dịch ngân hàng sẽ góp phần nâng cao khả năng phản ứng nhanh, hạn chế thấp nhất những rủi ro có thể xảy ra.
Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Lâm Đồng Đào Thị Việt Lê cho rằng, sự có mặt thường xuyên của lực lượng Cảnh sát 113 đã góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, răn đe tội phạm và tạo sự an tâm cho khách hàng, cán bộ ngân hàng.