Cùng với tăng cường tuần tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tỉnh chú trọng chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng các điểm dân cư ổn định, phát huy sức mạnh toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ bình yên nơi phên dậu của Tổ quốc.
Tại xã Bình Hiệp, tuyến biên giới dài hơn 30 km được các lực lượng phối hợp tuần tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép các chất ma túy, xuất nhập cảnh trái phép, không để bị động, bất ngờ. Địa phương thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong quản lý, bảo vệ biên giới. Qua đó, người dân ngày càng chủ động phối hợp, cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng.
Tại xã Tân Lập, yêu cầu quản lý, bảo vệ địa bàn đặt ra với quy mô lớn hơn với tuyến biên giới dài hơn 32 km, có Cửa khẩu quốc tế Xa Mát, Cửa khẩu chính Chàng Riệc và Khu di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam. Các lực lượng đã tổ chức gần 1.200 cuộc tuần tra, với hơn 8.200 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; bảo vệ nguyên vẹn hệ thống mốc quốc giới, đúng tọa độ theo các văn bản pháp lý về phân giới, cắm mốc. Công tác đối ngoại nhân dân được duy trì.
Giữ chắc địa bàn không đơn thuần là những cuộc tuần tra mà còn là khả năng nắm tình hình, xử lý sớm các vụ việc, đây là cách làm được xã Long Thuận chú trọng trên tuyến biên giới dài hơn 13,6 km. Địa phương phối hợp Đồn Biên phòng tổ chức 172 cuộc tuần tra với 688 cán bộ, chiến sĩ tham gia; thường xuyên trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, kịp thời phát hiện, xử lý vụ việc ngay từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng.
Từ quản lý đường biên, mốc giới đến giữ gìn an ninh, trật tự, điểm chung trong cách làm ở các địa phương là lấy người dân làm chủ thể. Các mô hình nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa quân dân, điểm dân cư biên giới, phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình khu vực biên giới tiếp tục được triển khai.
Những năm qua, các chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ nhà ở, phát triển sản xuất từng bước nâng cao đời sống nhân dân vùng biên. Toàn tỉnh đã xây dựng 574 căn nhà tại các điểm dân cư biên giới, với tổng nguồn lực hơn 185,9 tỷ đồng.
Đề án “Xây dựng Điểm dân cư liền kề Chốt dân quân biên giới” đã xây dựng 23 căn nhà cho các hộ dân tại xã Bình Hiệp. Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Thị Lụa cho biết, những căn nhà mới giúp người dân an cư, lạc nghiệp, tạo điều kiện để lực lượng dân quân thường trực bám chốt, thực hiện nhiệm vụ, từng bước hình thành những “cột mốc lòng dân”. Ông Dương Văn Duyên, ở ấp Tầm Đuông, xã Bình Hiệp, sau 14 năm sống trong căn nhà tạm bợ, xuống cấp, đã được hỗ trợ xây dựng nhà mới. “Căn nhà mới là niềm mơ ước lớn của gia đình. Chúng tôi sẽ cố gắng làm ăn, ổn định cuộc sống, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự trên khu vực biên giới”, ông Duyên chia sẻ.
Ổn định nơi ở là nền tảng để người dân gắn bó với địa bàn. Tại xã Mỹ Quý, các mô hình “Tổ tự quản đường biên, mốc giới”, “Tiếng kẻng vùng biên”, “Ánh sáng văn hóa, an ninh” được duy trì. Các tuyến đường dân sinh kết nối đường tuần tra biên giới vừa tạo thuận lợi cho lực lượng chức năng cơ động thực hiện nhiệm vụ, vừa thúc đẩy giao thương, nâng cao đời sống nhân dân. Các chương trình giảm nghèo, hỗ trợ sản xuất, xây dựng nông thôn mới được triển khai gắn với quốc phòng, an ninh, qua đó củng cố thế trận lòng dân.
Tại Khu dân cư biên giới Chàng Riệc, xã Tân Lập, hạ tầng được quan tâm đầu tư, đời sống người dân từng bước ổn định. Hiện 100% số hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia, nước sạch và có công trình vệ sinh; địa bàn không còn hộ nghèo. Tuy nhiên, vẫn còn những vấn đề cần giải quyết như tình trạng cho thuê, chuyển nhượng nhà, đất; biến động dân cư; một số tuyến đường xuống cấp, nhà bỏ trống, hư hỏng. Từ thực tế đó, địa phương kiến nghị tiếp tục đầu tư đường tuần tra biên giới, trang thiết bị, camera tại khu vực trọng điểm; nâng cấp giao thông, điện, nước sạch, thủy lợi, thông tin liên lạc; tháo gỡ vướng mắc về hộ tịch, quốc tịch, giấy tờ tùy thân...
Cùng với chăm lo đời sống vật chất, chuyển đổi số đang trở thành một phần trong xây dựng đời sống vùng biên. Tại Long Thuận, phong trào “Bộ đội Biên phòng đồng hành cùng chuyển đổi số nơi biên giới” được đẩy mạnh, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Huỳnh Văn Sơn khẳng định, chương trình xây dựng nhà tại các điểm dân cư biên giới là chủ trương có tầm nhìn chiến lược, qua đó từng bước hình thành các cụm dân cư ổn định, lâu dài, tạo điều kiện để nhân dân yên tâm sinh sống, lao động, sản xuất, cùng lực lượng chức năng bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Trước yêu cầu xây dựng tuyến biên giới ngày càng vững chắc, Tây Ninh tiếp tục ưu tiên nguồn lực hoàn thiện hạ tầng tại các điểm dân cư biên giới, nâng cấp giao thông, điện, nước sạch, trường học, cơ sở y tế; phát triển sản xuất, tạo sinh kế bền vững cho người dân.