Tháng 12 tới, Quảng Ngãi tổ chức 3 sự kiện quan trọng

Sáng 3/11, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh chủ trì cuộc họp bàn kế hoạch triển khai tổ chức 3 sự kiện quan trọng của tỉnh diễn ra trong tháng 12 tới.
0:00 / 0:00
0:00
Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi, “đất lành” thu hút đầu tư.
Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi, “đất lành” thu hút đầu tư.

Cụ thể, theo dự kiến, ngày 22/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm VSIP Quảng Ngãi; trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư của Thủ tướng Chính phủ đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng VSIP II Quảng Ngãi (giai đoạn 1).

Đồng thời, công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và khởi công dự án đường Hoàng Sa-Dốc Sỏi.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh, các sự kiện trên có vai trò hết sức quan trọng đối với tỉnh Quảng Ngãi. Bởi lẽ, để có chuỗi sự kiện này, cả hệ thống chính trị của tỉnh đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong thời gian dài.

“VSIP Quảng Ngãi là 1 trong những khu công nghiệp VSIP thành công nhất mà VSIP Group đầu tư tại Việt Nam. Do vậy, Quảng Ngãi cần phải phát huy thành quả này trong việc triển khai dự án VSIP 2 Quảng Ngãi nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa công tác thu hút đầu tư vào tỉnh trong những năm tới”, đồng chí Đặng Văn Minh nhấn mạnh.

Tháng 12 tới, Quảng Ngãi tổ chức 3 sự kiện quan trọng ảnh 1

Dự án đường Hoàng Sa-Dốc Sỏi là dự án giao thông trọng điểm của tỉnh Quảng Ngãi.

Đối với Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng chí Đặng Văn Minh cho biết, hơn 3 năm qua, tỉnh Quảng Ngãi đã nỗ lực, vất vả trong việc triển khai các nội dung thuộc quy hoạch từng ngành để tích hợp vào quy hoạch của tỉnh.

Đối với dự án đường Hoàng Sa-Dốc Sỏi, tỉnh Quảng Ngãi đã chuẩn bị từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Đây là dự án giao thông trọng điểm của tỉnh, trục giao thông bắc-nam song song với quốc lộ 1 nhằm chia sẻ lưu lượng giao thông, mở rộng không gian phát triển đô thị, công nghiệp và dịch vụ.

Để tổ chức trang trọng và chu đáo các sự kiện quan trọng trên, đồng chí Đặng Văn Minh yêu cầu, từng sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương, tích cực chuẩn bị chu đáo, cẩn thận các công việc được giao, tránh để sai sót bất cứ chi tiết nhỏ nào, nhằm tạo ấn tượng tốt về hình ảnh Quảng Ngãi cởi mở, thân thiện và hiếu khách, sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư đến Quảng Ngãi tìm hiểu và phát triển quan hệ hợp tác kinh tế.