Theo chương trình ký kết, hai bên phối hợp thí điểm xây dựng mô hình đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam tại Huế; nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản, đồng thời từng bước lượng hóa giá trị kinh tế của Quần thể di tích Cố đô Huế. Một trọng tâm khác là phát triển công nghiệp văn hóa, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số di sản. Thành phố định hướng xây dựng đề án phát triển công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045, tập trung vào 6 nhóm ngành ưu tiên; đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung về văn hóa, di sản và du lịch, mở rộng các sản phẩm nghệ thuật, Festival và sáng tạo gắn với bản sắc Huế...
Thành lập Trung tâm Người có công tỉnh Nghệ An
Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa có Quyết định số 4385/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Người có công tỉnh trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Điều dưỡng người có công với cách mạng Nghệ An, Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An và Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Việt-Lào.
Theo đó, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm là thực hiện nuôi dưỡng, điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng cho thương binh, bệnh binh, người có công và thân nhân người có công với cách mạng; tổ chức khám, chữa bệnh, cung cấp dụng cụ chỉnh hình. Đồng thời, đơn vị tiếp nhận, quản lý, chăm sóc các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt - Lào; thực hiện công tác quy tập, an táng, di chuyển hài cốt liệt sĩ và tổ chức tiếp đón các đoàn khách, thân nhân, Nhân dân đến thăm viếng, tri ân...
Nhiều hoạt động thiết thực của Thanh niên Thanh Hóa
Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” ở vùng thượng du Thanh Hóa.
Mở đầu hành trình là lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại cột mốc Cửa khẩu Tén Tằn ở xã biên giới Mường Lát. Tiếp đó, Ban tổ chức trao cờ Tổ quốc, tặng quà các cá nhân, hộ gia đình có đóng góp trong bảo vệ đường biên, cột mốc; trao tặng 22 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tặng 5 xe đạp giúp các học sinh đến trường học tập và trao tặng công trình đường điện Thắp sáng đường quê cho các xã biên giới: Hiền Kiệt, Nhi Sơn, Tam Lư, Tam Thanh và Na Mèo. Đồng thời, Hội LHTN tỉnh tổ chức khánh thành, bàn giao công trình “Phòng máy vi tính cho em” tại Trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Mường Lát.
Dịp này, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức tuyên truyền Luật An ninh mạng, giới thiệu mô phỏng “Phòng chống lừa đảo” cho học sinh. Ban Thư ký Hội LHTN tỉnh phối hợp các bệnh viện tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân tại Trạm y tế xã Mường Lát...
Cảng hàng không Quảng Trị thực hiện chuyến bay kỹ thuật đầu tiên
Tại dự án Cảng hàng không Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group, Công ty trách nhiệm hữu hạn Cảng hàng không Quảng Trị phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và các đơn vị liên quan tổ chức chuyến bay kỹ thuật đầu tiên nhằm rà soát, kiểm tra tĩnh không và chướng ngại vật tại khu vực đường cất hạ cánh.
Chuyến bay do Công ty Trắc địa bản đồ (SAMCOM) thuộc Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng thực hiện bằng máy bay Cessna 208. Đây là dòng máy bay sử dụng động cơ tua-bin cánh quạt, có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ chuyên dụng.
Xuất phát từ sân bay Đồng Hới, máy bay Cessna 208 thực hiện 3 tuyến bay phía trên Cảng hàng không Quảng Trị ở độ cao 300m và 600m, với tốc độ trung bình khoảng 220 km/giờ. Trong quá trình bay, các thiết bị chuyên dụng lắp đặt trên máy bay ghi lại hình ảnh khu vực không phận, đặc biệt là các chướng ngại vật ở hai đầu đường cất hạ cánh...
Cùng ngày, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển hàng không với các hãng bay, bao gồm Vietjet Air, Vietravel Airlines, Sun PhuQuoc Airways.
Hỗ trợ người dân huyện Kà Lừm khắc phục hậu quả mưa lũ
Tại cửa khẩu quốc tế La Lay (tỉnh Quảng Trị), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế phối hợp Sở Ngoại vụ thành phố và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sê Kông (Lào) vừa tổ chức trao hỗ trợ nhân dân huyện Kà Lừm (tỉnh Sê Kông) 5 tấn gạo cùng các vật tư, hàng hóa và nhu yếu phẩm thiết yếu, với tổng trị giá 300 triệu đồng từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Ủy ban nhân dân thành phố Huế.
Hoạt động thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, góp phần củng cố tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào, đồng thời tăng cường quan hệ gắn bó, hợp tác giữa thành phố Huế và tỉnh Sê Kông.