Hình tượng hổ truyền thống qua bàn tay của họa sĩ trẻ Minh Ngọc. (Ảnh: MINH DUY)

Hổ qua góc nhìn của họa sĩ

Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, những người yêu nghệ thuật ở Hà Nội có cơ hội chiêm ngưỡng những tác phẩm về Hổ, con giáp của mùa xuân mới. Những tác phẩm tạo hình hổ với những tư duy nghệ thuật riêng, của các tác giả thuộc nhiều thế hệ khác nhau, đem lại những cảm xúc khác nhau cho người xem.

Đoàn lễ đang đi đến từng nhà để thực hiện lễ quét ma.

Vui nhộn lễ quét ma của người Phù Lá

Người Phù Lá ở xã Tà Chải (huyện Bắc Hà, Lào Cai) cho đến nay vẫn còn giữ một số tập tục truyền thống. Một trong số đó là lễ quét ma đầu năm mới, với mong muốn một năm mới bình yên, cây cối bội thu hoa trái và gặp nhiều may mắn. Điều đặc biệt là những người thực hiện lễ quét ma lại là các bé trai trong nhà, với những lời hò hét vui nhộn, khiến những người được tham dự lễ cũng cảm thấy phấn khích, vui vẻ.

Người dân đến tham quan, chụp ảnh check-in tại Quảng trường Hồ Chí Minh thành phố Đồng Hới theo nhóm nhỏ để bảo đảm phòng dịch.

Người dân Quảng Bình đón Tết trong sự dè dặt vì ngại dịch bệnh

Chưa năm nào mà ngày mồng 1 Tết Nguyên đán, tức ngày 1/2, không khí Tết tại Quảng Bình lại yên bình và dè dặt như vậy. Đây là cảm nhận chung của nhiều người khi được hỏi về cái Tết thích ứng an toàn với dịch Covid-19 năm 2022. Ngại đi đến chỗ đông, hạn chế tụ tập, người dân Quảng Bình phần lớn dành thời gian nghỉ Tết cho gia đình. 

Người dân đi mua sắm đồ Tết trong những ngày cuối cùng của năm. (Ảnh: KHIẾU MINH)

Giá cả thị trường bình ổn, không hiếm hàng, khan giá

Báo cáo nhanh của Bộ Tài chính gửi Chính phủ về tình hình giá cả thị trường Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho biết, trong tháng giáp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, giá một số hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu sẽ tăng theo quy luật tiêu dùng vào dịp Tết; giá xăng dầu trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới là những yếu tố làm cho chỉ số giá tiêu dùng tăng. 

Công nhân viên xí nghiệp may Sarlanter chụp ảnh nhân dịp Xuân mới Nhâm Dần.

Đón Tết ở xưởng may của người Việt

Sáng sớm một ngày cuối năm, trong cái lạnh thấu xương của mùa đông nước Nga, chúng tôi lên đường tạm rời xa Moskva náo nhiệt, chạy xe về hướng đông thành phố, đến thăm xí nghiệp may Sarlanter, một điểm sáng trong ngành may mặc của người Việt tại Nga, nơi hiện có hơn 50 người Việt Nam, cùng công nhân Nga, Tatgikistan và Trung Quốc, sinh sống và làm việc.

Cuộc sống mới của những trẻ mồ côi do Covid-19

Cuộc sống mới của những trẻ mồ côi do Covid-19

Trong làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát ở Việt Nam, nhiều gia đình mất đi người thân, có những em bé chưa kịp chào đời đã mất cha mẹ. Trước những nỗi đau quá lớn đó, nhiều chính sách nhân văn, tinh thần cộng đồng xã hội đã, đang và sẽ tiếp sức cho những cảnh đời bất hạnh, giúp các em có thể vững bước trên chặng đường phía trước.

Công nhân khu công nghiệp vui "Tết Sum vầy - Xuân bình an 2022" do Công đoàn các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội tổ chức.

Hơn 5,2 triệu lượt đoàn viên, người lao động được chăm lo Tết Nhâm Dần

Theo báo cáo nhanh của 63/83 Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, tính đến ngày 27/1 (tức 25 Tết Âm lịch), đã có gần 5,2 triệu đoàn viên, người lao động được thụ hưởng các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Với tổng nguồn kinh phí hỗ trợ, tổ chức các hoạt động chăm lo là 2.650 tỷ đồng.

Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam và Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trao tặng quà cho hội viên người cao tuổi trên địa bàn thành phố Vinh có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Thành Duy)

Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam trao tặng quà Tết tại Nghệ An

Ngày 26/1, nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình và Đoàn công tác Trung ương Hội đã đến trao tặng 1 tỷ đồng hỗ trợ “Chương trình Tết vì người nghèo Nhâm Dần 2022 của tỉnh Nghệ An” và 650 suất quà cho hội viên người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Nghệ An.

Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định chỉ đạo đẩy nhanh việc tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên.

Người dân về ăn Tết, Nam Định ghi nhận số ca Covid-19 kỷ lục

Ngày 24/1, tỉnh Nam Định ghi nhận 355 ca mắc Covid-19 mới, mức cao nhất từ trước đến nay. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh dự báo còn diễn biến phức tạp khi nhiều người dân trở về đón Tết Nguyên đán, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định đã ban hành văn bản về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch.