Hội thề Trung hiếu ở đền Đồng Cổ mới được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia.

Tây Hồ tạo sức bật từ chiều sâu văn hóa

Nhìn từ trên cao, quận Tây Hồ (Hà Nội) nổi bật giữa Thủ đô bởi mặt nước hồ Tây và những dải màu xanh bao quanh hồ nước lớn nhất ở nội đô. Không chỉ là một thắng cảnh bậc nhất của Thủ đô, hồ Tây còn gắn liền với những ngôi làng cổ, làng nghề, làng hoa và những di tích trải qua hàng trăm, hàng nghìn năm mưa nắng. Đó là những nền tảng để Tây Hồ định hướng phát triển trong tương lai.
Tạm dừng cưỡng chế đối với diện tích thuộc quyền sở hữu của ông Đặng Vinh Nhậm

Tạm dừng cưỡng chế đối với diện tích thuộc quyền sở hữu của ông Đặng Vinh Nhậm

Báo Nhân Dân nhận được Văn bản số 1211/UBND-TTPTQĐ của UBND quận Tây Hồ trả lời đơn của ông Đặng Vinh Nhậm khiếu nại đối với các quyết định thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án trên địa bàn phường Phú Thượng, quận Tây Hồ.
Chuyển đơn của ông Nguyễn Công Thành về việc xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Chuyển đơn của ông Nguyễn Công Thành về việc xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Báo Nhân Dân phản ánh đơn của ông Nguyễn Công Thành và một số hộ dân tại địa chỉ số 8, ngõ 1 Âu Cơ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, kiến nghị về việc xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Đình Phú Xá được dựng lại năm 2010 trên nền đình cũ.

Vị tiến sĩ ở Phú Xá và mối duyên nổi tiếng Thăng Long

Kỷ niệm 325 năm sinh của Tiến sĩ Nguyễn Kiều (1695 - 1752) và 270 năm ông lập ngôi đình Tụy Lạc của làng Phú Xá. Cuộc tọa đàm “Danh nhân Nguyễn Kiều và nữ sĩ Đoàn Thị Điểm với quê hương Phú Xá”, được Viện Nghiên cứu văn hóa Minh Triết và UBND phường Phú Thượng tổ chức ngày 12-12 tại phường Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã ghi nhớ những đóng góp và mối duyên đẹp của ông.

Rác thải tồn đọng tại địa bàn quận Tây Hồ.

Không để rác thải tồn đọng tại các quận Tây Hồ, Nam Từ Liêm

Trước tình trạng tồn đọng rác thải sinh hoạt tại các quận Tây Hồ, Nam Từ Liêm, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng vừa giao UBND hai quận nói trên nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc để xảy ra tình trạng tồn đọng rác thải, tổ chức kiểm tra thực tế việc gây ô nhiễm môi trường.