Tháo dỡ, di dời “tàu ma” trên hồ Tây

Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân phường Nhật Tân phối hợp các đơn vị chức năng quận Tây Hồ thực hiện cưỡng chế tháo dỡ, di dời phương tiện thủy ra khỏi hồ Tây theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng chức năng tháo dỡ phương tiện trên hồ Tây.
Lực lượng chức năng tháo dỡ phương tiện trên hồ Tây.

Theo đại diện lãnh đạo quận Tây Hồ, năm 2017, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có thông báo yêu cầu các doanh nghiệp chấm dứt toàn bộ hoạt động kinh doanh trong phạm vi quản lý hồ Tây; đồng thời, xác định vị trí tập kết và tổ chức di chuyển các tàu, thuyền, phương tiện nổi về, xây dựng kế hoạch tháo dỡ, di dời triệt để phương tiện ra khỏi hồ Tây.

Thực hiện chỉ đạo trên, Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ đã phối hợp với sở, ngành chức năng có liên quan tổ chức di chuyển toàn bộ tàu, thuyền, phương tiện nổi của các doanh nghiệp về neo đậu tại khu vực Đầm Bảy, phường Nhật Tân và tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp di dời phương tiện ra khỏi hồ Tây.

Đến nay, đã có 143/147 phương tiện đã được di dời ra khỏi hồ Tây, còn bốn phương tiện có kích thước và tải trọng lớn, gồm ba tàu và một sàn chìm của chưa di dời ra khỏi hồ Tây, trong đó, Công ty cổ phần Nhà nổi Hồ Tây có hai phương tiện là tàu Nàng tiên cá 1, Nàng tiên cá 2, Công ty cổ phần Sông Potomac có hai phương tiện là bến cập du thuyền (sàn chìm) và tàu Potomac.

Theo phương án phá dỡ, lực lượng chức năng sẽ di chuyển tàu Potomac ra một vị trí khác và di chuyển sàn chìm về sát bờ để tổ chức tháo dỡ, di chuyển lên bờ và vận chuyển về bãi tạm giữ. Thời gian cưỡng chế bắt đầu từ ngày 27/4 cho đến khi hoàn thành việc tháo dỡ, di chuyển sàn chìm ra khỏi hồ Tây.