Hoa đào khoe sắc trong hội thi ở "dinh đào" Nhật Tân

Hàng chục cây đào có dáng thế đẹp, tuổi đời cao, nụ dày, khỏe, hoa nở căng đầy sức sống đã tham gia Hội thi đào truyền thống năm 2024 diễn ra tại chính “dinh đào” Nhật Tân (quận Tây Hồ, Hà Nội).
0:00 / 0:00
0:00
Ban Giám khảo đang nhận xét, chấm điểm cho các tác phẩm lọt vào vòng chung khảo.
Ban Giám khảo đang nhận xét, chấm điểm cho các tác phẩm lọt vào vòng chung khảo.

Chiều 18/1, tại khu vực Bãi đá sông Hồng (phường Nhật Tân, quận Tây Hồ), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội phối hợp Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ tổ chức Hội thi hoa đào truyền thống cấp thành phố năm 2024.

Quận Tây Hồ là khu vực trồng hoa, cây cảnh lâu đời của Hà Nội, gồm các làng nghề cổ như: đào Nhật Tân, Phú Thượng; quất cảnh Tứ Liên, Quảng Bá…

Toàn quận hiện có 146ha trồng đào, trong đó, Nhật Tân 78ha, Phú Thượng 68ha với hơn 1.000 hộ tham gia. Trong đó, đào Nhật Tân nổi tiếng khắp trong và ngoài nước.

Tham gia hội thi có 54 tác phẩm của 29 tác giả đến từ 2 phường Nhật Tân và Phú Thượng. Trong đó, phường Nhật Tân có 48 tác phẩm của 24 cá nhân, phường Phú Thượng có 6 tác phẩm của 5 cá nhân.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, với vị trí địa lý và bề dày lịch sử, quận Tây Hồ đang phát huy nội lực, khai thác tiềm năng, lợi thế, xây dựng quận thành trung tâm dịch vụ-du lịch văn hóa của Thủ đô.

Việc tổ chức Hội thi đào truyền thống nhằm tôn vinh tay nghề của những nghệ nhân trồng đào, quảng bá vẻ đẹp của đào Nhật Tân, Phú Thượng đến cộng đồng.

Các tác phẩm dự thi là cây đào bonsai, đào cổ thụ, đào thất thốn truyền thống, có những cây đào có tuổi đời đến vài chục năm, được các hộ gia đình với nhiều năm kinh nghiệm trồng đào chăm sóc cẩn thận, có dáng thế đẹp, ẩn chứa câu chuyện riêng.

Ban Tổ chức đã đề ra hàng loạt tiêu chí để đánh giá tác phẩm, thí dụ như: Dáng thế, tuổi thọ, nguồn gốc cây, bộ rễ, thân, cành, dăm, hoa nụ... Thông thường, tuổi đời cây càng lâu năm mà vẫn giữ được sức sống tốt; có dáng thế đẹp mang chủ đề tư tưởng; nụ to, mập; hoa sai, cánh dày, phân bố đều trên các cành, có khả năng nở vào đúng dịp Tết Nguyên đán… là những cây được đánh giá cao.

Trong chiều 18/1, Ban Tổ chức gồm nhiều nhà khoa học, đại diện các nghệ nhân đã chấm điểm và chọn ra 18 cây đào tiêu biểu lọt vào vòng chung khảo. Từ 18 tác phẩm này, Ban tổ chức chọn được 18 tác phẩm xuất sắc để trao thưởng, gồm: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 5 giải Ba và 10 giải Khuyến khích.

Các tập thể, cá nhân sẽ được trao giải vào dịp Lễ hội hoa đào, quất cảnh và sản phẩm OCOP các vùng miền Xuân Giáp Thìn 2024, tổ chức từ ngày 26/1 đến 1/2 tại Không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ, phường Nhật Tân.