Lớp tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng cho cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý các bộ, ngành, địa phương.

Tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng cho cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý các bộ, ngành, địa phương

Trong hai ngày 28 và 29/9, tại thành phố Hạ Long, (Quảng Ninh) Bộ Nội vụ tổ chức Lớp tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng cho cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý các bộ, ngành, địa phương. Tham dự lớp tập huấn có gần 200 học viên là nữ lãnh đạo các bộ, ngành, nữ lãnh đạo chủ chốt của 22 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và khu vực phía bắc.
Lớp bồi dưỡng chuyên sâu về đô thị thông minh diễn ra tại Vĩnh Long sáng 14/9.

Vĩnh Long tập huấn về quy hoạch và phát triển đô thị thông minh

Sáng 14/9, tại Vĩnh Long, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị phối hợp Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình bồi dưỡng chuyên sâu về quy hoạch và phát triển đô thị thông minh thuộc Dự án thành lập Trung tâm hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc về Đô thị thông minh và Công nghệ xây dựng.
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và Đại sứ Hoa Kỳ Marc Knapper. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Tập huấn kỹ năng cho cán bộ truyền thông tại 49 tỉnh, thành phố trên cả nước

Trong các ngày từ 9-11/8, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Ngoại giao phối hợp Đại sứ quán Hoa Kỳ tổ chức Khóa tập huấn về kỹ năng truyền thông hiện đại và thông tin đối ngoại cho người phát ngôn, cán bộ phụ trách công tác báo chí tuyên truyền đối ngoại của 49 tỉnh, thành phố trên toàn quốc.
Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh và ba tỉnh, thành nước bạn Lào chụp hình lưu niệm tại Nhà Thiếu nhi thành phố.

Thanh niên Lào giao lưu, học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng 5/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, 60 cán bộ, đoàn viên, thanh niên thành phố Viêng Chăn, tỉnh Chăm-pa-sắc và tỉnh A-ta-pư nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã bắt đầu chuyến công tác giao lưu, học tập kinh nghiệm, nâng cao nghiệp vụ công tác thanh niên tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hoạt động này diễn ra từ ngày 5 đến ngày 8/8.
Buổi tập huấn được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham gia của 21 nghìn cán bộ, giáo viên ở 63 tỉnh, thành phố.

21 nghìn cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn tư vấn tâm lý và công tác xã hội trong các cơ sở giáo dục

Ngày 8/6, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam tổ chức tập huấn sử dụng tài liệu và bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ, giáo viên, nhân viên triển khai tư vấn tâm lý, công tác xã hội trong các cơ sở giáo dục.
U17 Việt Nam giao lưu và chụp ảnh lưu niệm với các kiều bào sau trận đấu với U18 Honda FC. (Ảnh: VFF)

Giao hữu: U17 Việt Nam thắng U18 Honda FC 3-1

Chiều 28/5, đội tuyển U17 Việt Nam có trận đấu giao hữu thứ hai trong đợt tập huấn tại Hamamatsu, Nhật Bản. Trước “quân xanh” U18 Honda FC được đánh giá cao hơn so với đối thủ ở trận giao hữu đầu tiên, các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tiếp tục thể hiện sự tiến bộ với lối chơi mạch lạc, kiểm soát bóng tốt và giành chiến thắng 3-1.
Sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông mới, thuộc bộ Cánh Diều (Ảnh: THANH XUÂN)

Tập huấn đưa sách giáo khoa các lớp 4, 8, 11 bộ Cánh Diều vào giảng dạy

Xác định tập huấn giáo viên sử dụng sách giáo khoa là một khâu then chốt, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các nhà xuất bản có sách giáo khoa được các địa phương lựa chọn đang cùng phối hợp triển khai công tác huấn cho các báo cáo viên về sách giáo khoa các lớp 4, 8, 11 bộ Cánh Diều, chuẩn bị đưa vào giảng dạy tại các nhà trường từ năm học 2023-2024.
U22 Việt Nam thích nghi với giáo trình nghiêm khắc của HLV Philippe Troussier. (Ảnh: Tuấn Hữu)

Cầu thủ U22 Việt Nam nỗ lực để cạnh tranh suất tham dự SEA Games 32

Chiều 20/4, đội tuyển U22 Việt Nam tiếp tục có buổi tập trên sân Bà Rịa-Vũng Tàu nhằm hướng tới SEA Games 32. Đây là giai đoạn chuẩn bị cuối cùng của đội tuyển trước khi di chuyển sang Campuchia, tất cả các cầu thủ đều thể hiện sự nỗ lực vượt ngưỡng để cạnh tranh cơ hội góp mặt trong danh sách chính thức.
Đồng chí Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định phát biểu tại hội nghị.

Bình Định tổ chức tập huấn công tác nhân quyền

Ngày 20/4, tại Bình Định, Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền năm 2023 nhằm bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn tỉnh để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm và thúc đẩy quyền con người trong tình hình mới.
Quang cảnh buổi tập huấn.

Tăng hiệu quả kinh doanh trực tuyến cho phụ nữ khuyết tật

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ chủ động tham mưu, thực hiện tốt các hoạt động trợ giúp phụ nữ khuyết tật bằng nhiều hình thức và sẽ là cầu nối để kết nối các doanh nghiệp, tổ chức xã hội và toàn thể cộng đồng cùng chung tay để thúc đẩy công bằng và quyền lợi cho người khuyết tật, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.