Tập huấn nghiệp vụ bơi lội cho huyện miền núi Bắc Trà My

NDO - Tổng cục Thể dục Thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) vừa phối hợp với huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ bơi lội cho gần 80 học viên đang công tác tại địa phương. Lớp tập huấn diễn ra từ ngày 2 đến ngày 8/12.
0:00 / 0:00
0:00
Các học viên trong giờ thực hành dưới nước (ảnh: TV)
Các học viên trong giờ thực hành dưới nước (ảnh: TV)

Tại lớp tập huấn này, các học viên được thực hành kỹ năng, hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hành về công tác tổ chức, quản lý lớp dạy trẻ em học bơi an toàn; phương pháp dạy trẻ em tập luyện kiểu bơi ếch; kỹ năng đứng nước, nổi sấp, nổi ngửa, lặn nước và di chuyển tư thế thân người.

Cũng tại lớp tập huấn, các học viên sẽ được hướng dẫn phương pháp dạy trẻ em kỹ năng về cứu người bị đuối nước gián tiếp từ trên bờ. Ngoài ra, các học viên tham gia lớp tập huấn này cũng được hướng dẫn các nội dung thực hành dạy trẻ em thoát hiểm khi gặp tình huống xấu dưới nước; thực hành hô hấp nhân tạo, sơ cứu người bị đuối nước và một số kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

Theo kế hoạch, sau khi kết thúc lớp tập huấn này, các học viên sẽ tiến hành tổ chức dạy, truyền đạt những kiến thức cơ bản và hướng dẫn trẻ em trên địa bàn huyện miền núi Bắc Trà My về bơi lội, nhằm khắc phục tình trạng đuối nước...