Sẽ có thêm mười công viên
Vừa qua, UBND thành phố giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch là đơn vị đầu mối tiếp nhận, phối hợp, theo dõi tình hình và tiến độ trong việc đầu tư xây dựng, phát triển mười khu vui chơi, giải trí cho trẻ em trong giai đoạn 2011-2015. Trước mắt, theo kế hoạch, đến ngày 1-6-2011, các khu vui chơi, trò chơi miễn phí cho trẻ em sẽ được đưa vào khai thác tại các công viên: Tao Ðàn, Gia Ðịnh, Phú Lâm, Công viên văn hóa Bình Chánh. Các khu vui chơi còn lại, dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong dịp Tết Trung thu năm nay. Cũng trong năm nay, thành phố sẽ đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở 2 của Nhà Thiếu nhi thành phố tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, hiện đã quá tải trong những ngày cuối tuần. Thêm mười công viên nữa, mỗi công viên sẽ có khoảng 1.000 m2 cho trẻ em vui chơi, cũng chưa thể gọi là đủ cho nhu cầu vận động, vui chơi của trẻ em ngày càng tăng. Nhưng điều đáng quan tâm hơn, ngoài mặt bằng dành riêng cho trẻ em vui chơi với những trò chơi đơn giản như: nhà banh, cầu tuột, ống trượt, nhà hơi... thành phố vẫn chưa tìm ra mô hình trò chơi vận động được thiết kế dành riêng cho trẻ em từ 12 đến 16 tuổi, vốn dư thừa năng lượng, sẵn sàng 'xả' hết mình tại các sân chơi. Ðến nay, mô hình công viên Khánh Hội, rộng gần 13.000 m2 với khoảng 20 trò chơi vận động ngoài trời và trong nhà được đánh giá là mô hình mẫu để xây dựng và thiết kế các trò chơi cho trẻ em ở các khu vui chơi khác của thành phố trong tương lai. Tại đây, ngoài các trò chơi cho trẻ em ở lứa tuổi từ 10 trở xuống, còn có các trò chơi như: đá bóng trên cát, đi cầu khỉ, vượt địa hình... thu hút nhiều trẻ em ở lứa tuổi hiếu động tham gia. Chị Nguyễn Thị Ngọc Thảo, ở phường 5, quận 4 cho biết: 'Con trai tôi 14 tuổi, rất hiếu động cho nên chiều nào cháu cũng được gia đình khuyến khích ra đây đá bóng cùng bạn bè. Cháu rất vui dù lần nào cũng chơi đến mệt nhoài. Ðây là một hình thức mà gia đình tôi cho rằng, để cháu xả stress từ học đường và bớt cắm cúi vào máy tính với những trò chơi bạo lực trực tuyến'. Chính vì thế, công viên này đã thu hút khá nhiều phụ huynh và trẻ em đến vui chơi, không chỉ ở địa bàn quận 4, quận 8 mà còn cả quận 1. Sau hơn một năm khai thác, công viên đã bắt đầu quá tải.
Nhiều nơi cùng góp sức
Không chỉ Công ty Công viên, cây xanh và Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố quan tâm đến nhu cầu bức thiết này của trẻ em, các đơn vị kinh doanh siêu thị cũng đã cùng chung sức để tạo ra sân chơi cho các em, nhất là vào dịp cuối tuần. Hệ thống siêu thị Co-op mark, Big C, Maximark trên địa bàn thành phố cũng dành một khu cho trẻ em vui chơi, để phụ huynh rảnh tay... mua sắm, nhất là vào những ngày nghỉ lễ, cuối tuần. Dù mặt bằng không thật thoáng rộng, có mảng xanh và khí trời nhưng ở những siêu thị này, trò chơi vận động và điện tử được đầu tư rất phong phú như: đua mô-tô, xe hơi, lướt ván, nhảy hip-hop, bóng rổ, bắn súng... cho nên đủ sức hấp dẫn không chỉ trẻ em mà còn nhiều thanh thiếu niên, phụ huynh cùng vui chơi với con em mình. Như ở Co-op mark Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận, còn dành cả một sân khấu thiếu nhi, có nghệ sĩ biểu diễn miễn phí, tặng quà miễn phí, 'đỏ đèn' vào những ngày cuối tuần. Ngoài ra, Maximark Cộng Hòa, quận Tân Bình, nơi đây cũng có hẳn sân khấu dành cho thiếu nhi và khách hàng vui chơi, ca hát, đố vui (kết hợp với các trò chơi khuyến mãi của các đại lý phân phối), có thưởng.
Dành mặt bằng cho trẻ em làm nơi vui chơi, giải trí lành mạnh để trẻ em phát triển cả thể chất lẫn tinh thần là rất đáng trân trọng. Nhưng đáng quý hơn (và chính đáng hơn) là cần xây dựng những mô hình trò chơi, đầu tư cập nhật các trò chơi mới để thu hút nhiều dạng về giới tính và lứa tuổi, giúp trẻ em được chơi và thư giãn đúng nghĩa. Thực tế là, hiện có nhiều điểm game online mọc lên chung quanh các nhà thiếu nhi (ngoài trường học), đồng thời nhiều loại và mô hình trò chơi đã quá lỗi thời, bỏ mặc mưa nắng, mục nát, cho nên không thể 'kéo' trẻ em vào được. Nếu không có sự quan tâm quản lý và đầu tư về vấn đề này, sẽ có không ít các khu vui chơi cho trẻ em dần dần lâm vào tình cảnh đìu hiu, vắng vẻ, xuống cấp như tình cảnh ở những sân chơi cho trẻ em tại nhiều nhà văn hóa quận, huyện của thành phố trong nhiều năm qua; mặc dù được biết kinh phí đầu tư ban đầu cho các công trình này là không nhỏ.