Tạo điểm đến cho sinh viên quốc tế

Bên cạnh việc đẩy mạnh hợp tác quốc tế, đưa sinh viên ra nước ngoài tham gia các khóa học trải nghiệm, kỳ thực tập hay chương trình đào tạo liên kết, việc mở rộng hoạt động kết nối tại chỗ cũng đang được các trường đại học quan tâm. Ngày càng nhiều sinh viên quốc tế tìm đến các trường đại học lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh trải nghiệm những chương trình học tập, giao lưu thú vị.
0:00 / 0:00
0:00
Trường đại học Kinh tế-Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh chào đón sinh viên Hoa Kỳ tham gia chương trình “Plus 3”.
Trường đại học Kinh tế-Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh chào đón sinh viên Hoa Kỳ tham gia chương trình “Plus 3”.

Mới đây, Trường đại học Kinh tế-Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi chào đón 20 sinh viên thuộc Trường đại học Pittsburgh (Hoa Kỳ) đến tham gia học kỳ quốc tế với tên gọi “Plus 3”. Đây là chương trình giao lưu học thuật quốc tế uy tín mà hai trường đã triển khai 12 năm qua và thu về nhiều kết quả khả quan. Chương trình học thuật quốc tế của các sinh viên Hoa Kỳ tại trường lần này chú trọng vào các trải nghiệm kinh tế, văn hóa, ngôn ngữ với chủ đề “Toàn cầu hóa và phát triển”. Theo đó, sinh viên hai trường có hai tuần cùng giao lưu, học tập với các nội dung cụ thể như: học tiếng Việt, lịch sử và văn hóa Việt Nam, cùng lên kế hoạch đẩy mạnh sự phát triển nông thôn tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long hay tìm hiểu về vai trò của chuyển đổi xanh và kinh tế bền vững ở Việt Nam... Ngoài kiến thức lý thuyết, sinh viên hai trường sẽ được tiếp cận với các lĩnh vực như đô thị, kinh doanh, kỹ thuật công nghệ thông qua nhiều chuyến tham quan thực tế tại một số doanh nghiệp của Hoa Kỳ đặt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

“Plus 3” là chương trình học tập quốc tế được Trường đại học Pittsburgh lựa chọn triển khai tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới nhằm tạo môi trường thuận lợi nhất để sinh viên tiếp cận, học tập và tìm hiểu về bối cảnh kinh tế, văn hóa, lịch sử các quốc gia. Ngoài Việt Nam, năm 2024, trường đại học này còn triển khai chương trình kể trên tại Argentina, Hà Lan, Costa Rica, Ecuador, Hàn Quốc và Cyprus. Tiến sĩ Đỗ Hữu Nguyên Lộc, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế-Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, phụ trách chương trình cho biết: “Việc sinh viên hai trường có dịp trực tiếp tham gia học tập kiến thức, thực hiện các đề tài nghiên cứu cùng nhau sẽ giúp cho các bạn phát triển cả về tư duy, kỹ năng. Hoạt động này giúp gắn kết sâu sắc quan hệ giữa hai trường đại học có chung định hướng chú trọng các hoạt động quốc tế trong đào tạo”.

Trước đó, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa quốc tế của Trường đại học Kinh tế-Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình chào đón, giao lưu với sinh viên đến từ Trường đại học Keimyung-Hàn Quốc. Với hoạt động này, hai trường chủ yếu giới thiệu về môi trường học tập, các chương trình đào tạo, hoạt động phong trào và các dịch vụ hỗ trợ cho sinh viên của mình. Đặc biệt, các bạn sinh viên đã có dịp trao đổi văn hóa Việt-Hàn. Những người bạn Hàn Quốc vô cùng hào hứng khi được nghe giới thiệu về nét đặc trưng văn hóa, du lịch, lịch sử, âm nhạc, nghệ thuật và ẩm thực tại Việt Nam. Các giảng viên và sinh viên đến từ Trường đại học Temasek Polytechnic (Singapore) cách đây không lâu cũng có cơ hội giao lưu tại Trường đại học Kinh tế-Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh. Các câu hỏi về đời sống văn hóa, phong tục tập quán, đặc trưng ẩm thực, ngôn ngữ... của mỗi quốc gia đã mở ra một không gian kết nối hiệu quả, góp phần trang bị nhiều kiến thức bổ ích cho sinh viên. Từ nhiều năm nay, nhà trường chủ động triển khai tiếp nhận nhiều sinh viên quốc tế đến học tập, tìm hiểu và chọn trao đổi một học kỳ. Sinh viên các nước như Anh, Pháp, Đức, Hàn Quốc, Trung Quốc, Lào… đều có chương trình học tập khác nhau tại đây.

Lễ hội Văn hóa Nhật Bản VJIT Matsuri, Lễ hội Văn hóa Hàn Quốc, Ngày hội văn hóa ẩm thực Đài Loan (Trung Quốc), Ngày hội giao lưu văn hóa quốc tế là bốn trong số rất nhiều sự kiện giao lưu văn hóa, học thuật mà Trường đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang triển khai định kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tận dụng thế mạnh khi có mối quan hệ hợp tác song phương với nhiều trường đại học danh tiếng, uy tín trên thế giới như Đại học CY Cergy Paris (Pháp), Đại học Mở Malaysia (Malaysia), Đại học Lincoln (Hoa Kỳ), Đại học UBC Vancouver (Anh Quốc), Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh (Trung Quốc), Đại học Hosei (Nhật Bản)…, nhà trường thường xuyên tổ chức các chương trình gặp gỡ, giao lưu giữa sinh viên Việt Nam với sinh viên quốc tế.

Cùng với các chương trình giao lưu, trao đổi văn hóa, sinh viên nhà trường còn thường xuyên học tập, thực hiện các dự án nghiên cứu cùng bạn bè các nước ngay tại Việt Nam. Có thể kể đến sự kiện sinh viên Khoa Nhật Bản học của trường đã cùng sinh viên Đại học Hosei (Nhật Bản) thực hiện nghiên cứu khoa học với các đề tài thiết thực phản ánh góc nhìn, quan điểm của người trẻ về những vấn đề đời sống xã hội. Hay mới đây, sinh viên Viện Công nghệ Việt-Nhật của trường đã có buổi trao đổi thông tin về đề tài, dự án nghiên cứu cùng sinh viên Trường đại học Shizuoka Sangyo (Nhật Bản). Đại diện nhà trường cho biết: Những dịp học tập cùng bạn bè quốc tế là cơ hội để sinh viên của trường tiếp cận kiến thức chuyên ngành, lối tư duy, cách xử lý vấn đề đa dạng. Sinh viên quốc tế qua đó cũng hiểu rõ hơn về giới trẻ cùng những yếu tố liên quan đến văn hóa, lịch sử và giáo dục tại trường đại học ở Việt Nam ■