Chưa tương xứng tiềm năng
Theo ông Lê Hoài Quốc, Trưởng ban Quản lý SaiGon Hi-Tech Park, Khu công nghệ cao TP Hồ Chí Minh có tổng diện tích 913 ha, là một trong ba khu công nghệ cao quốc gia do Chính phủ thành lập năm 2002. Sau hơn 13 năm hoạt động, đến nay, đã cấp 84 giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn đăng ký hơn 5 tỷ USD, trong đó có nhiều tập đoàn lớn trên thế giới, như Intel, Nidec, Samsung, Jabil, Datalogic, Sonion… Hiện, đã có 48 doanh nghiệp (DN) đi vào hoạt động, tạo việc làm cho khoảng 24 nghìn người.
Trong giai đoạn 2016 - 2020, SaiGon Hi-Tech Park đặt mục tiêu trở thành khu kinh tế đa chức năng công nghệ cao, góp phần chuyển đổi mô hình kinh tế của thành phố từ chiều rộng sang chiều sâu; hoàn thành cơ bản về hạ tầng, kết nối toàn khu theo hướng hiện đại, hiệu quả để trở thành một đô thị khoa học công nghệ, đô thị thông minh.
Ông Lê Hoài Quốc cho biết, khó khăn hiện nay của khu công nghệ cao là hệ thống giao thông chưa hoàn chỉnh. Nguồn vốn cấp cho nghiên cứu khoa học, công nghệ còn rất thấp. Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh thừa nhận, SaiGon Hi-Tech Park mới chỉ có nhà máy lắp ráp, thu nhập của người lao động còn thấp…
Từ thực tế trên, lãnh đạo SaiGon Hi-Tech Park kiến nghị thành phố có chính sách, cơ chế trọng dụng nhân tài, thu hút chuyên gia công nghệ cao; tiếp tục cải thiện thủ tục, quy trình giao nhiệm vụ khoa học công nghệ, đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm để các DN có điều kiện tiếp cận tốt hơn với các nhiệm vụ khoa học, công nghệ quốc gia và địa phương; ưu tiên ngân sách để đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động khoa học và công nghệ trong khu công nghệ cao…
Cần đặt ra mục tiêu cụ thể
Theo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh Nguyễn Việt Dũng, nguyên nhân khiến việc thu hút đầu tư vào SaiGon Hi-Tech Park chưa như mong muốn, vì ngân sách đầu tư cho khoa học còn thiếu. Hằng năm, ngân sách thành phố dành cho hoạt động khoa học, công nghệ chỉ khoảng 2%, nhưng 80% của khoản kinh phí này lại được dùng để giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng, số tiền được đầu tư thực chất cho nghiên cứu quá ít nên gặp nhiều khó khăn.
Mới đây, tại buổi làm việc với ban Quản lý SaiGon Hi-Tech Park, đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cho rằng, mức đầu tư hơn bốn tỷ USD vào SaiGon Hi-Tech Park như hiện nay là quá ít, chưa tương xứng tiềm năng. Một số địa phương khác như Bắc Ninh, Thái Nguyên, dù không có khu công nghệ cao, nhưng vẫn thu hút được nhiều vốn FDI, (Bắc Ninh thu hút được 23 tỷ USD, Thái Nguyên đạt 5 đến 6 tỷ USD).
Một thành phố là “đầu tàu” kinh tế của cả nước thì phát triển khoa học, công nghệ phải đi đầu. Ban Quản lý SaiGon Hi-Tech Park cần xác định rõ hơn vai trò của khoa học, công nghệ trong phát triển kinh tế-xã hội của thành phố, đóng góp được bao nhiêu cho sự tăng trưởng kinh tế của thành phố. Trong chiến lược phát triển, cần đưa ra mục tiêu cụ thể, năm nay thu hút bao nhiêu DN, nguồn vốn bao nhiêu; trong 5 năm tới, thu hút bao nhiêu DN, không thể chung chung. Việc thu hút các lĩnh vực khoa học, công nghệ phải gắn với thực tiễn sản xuất, từ đó tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, việc làm cho người dân.
Sắp tới, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố chủ trì xây dựng các cơ chế, chính sách, tạo sự phát triển cho khoa học công nghệ, góp phần vào tăng trưởng kinh tế-xã hội của thành phố cũng như của cả nước. Nghiên cứu khoa học, công nghệ phải gắn với thực tiễn sản xuất, từ đó đề xuất một số thay đổi nhanh về thể chế, chính sách, đặc biệt, phải quyết liệt cải cách thủ tục hành chính.