Tặng thiết bị phục vụ sản xuất cho đồng bào dân tộc

NDO - Ngày 9/12, UBND huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang cho biết, Trường Trung cấp nghề và đào tạo cán bộ hợp tác xã miền Nam, Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang đã tặng thiết bị phục vụ sản xuất cho người dân trên địa bàn huyện.
0:00 / 0:00
0:00
 Các hộ dân được tặng máy đánh đường thốt nốt
Các hộ dân được tặng máy đánh đường thốt nốt

16 hộ dân ở các xã: Châu Lăng, An Tức, trong đó đồng bào dân tộc Khmer chiếm số đông được trao tặng máy đánh đường thốt nốt, máy động cơ xăng và cối trộn bê tông với tổng trị giá hơn 140 triệu đồng. Đây là các hộ dân tham gia tổ mô hình sản xuất đường thốt nốt với mức hỗ trợ mỗi hộ một máy đánh đường thốt nốt kèm một máy phát điện có trị giá hơn 9 triệu đồng/hộ.

Đây là hoạt động nằm trong tiểu dự án xây dựng mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022, do Trường Trung cấp nghề và đào tạo cán bộ hợp tác xã miền Nam phụ trách thực hiện.

Thốt nốt thuộc nhóm cây họ cau là sản phẩm đặc thù của huyện Tri Tôn và Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Rất nhiều đồng bào dân tộc Khmer đã trồng cây thốt nốt với mục đích kinh tế như thu hoạch nước thốt lốt nấu đường, bán nước giải khát… Bà con dân tộc rất phấn khởi vì có được máy móc phục vụ sản xuất, giúp giảm sức lao động, nâng cao giá trị sản xuất, tăng năng xuất, từ đó từng bước vươn lên thoát nghèo.