Hàng hóa tập kết tại cảng Manzanillo thuộc bang Colima, Mexico. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Tăng cường hợp tác giữa Hàn Quốc với khu vực Mỹ Latin và Caribe

Trong bối cảnh chung của nền kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, Hàn Quốc ngày càng chú trọng mở rộng hợp tác với các quốc gia xa xôi nhưng giàu tiềm năng khoáng sản và thị trường đầu tư, trong đó có khu vực Mỹ Latin và Caribe. Một loạt cuộc gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao cùng nhiều thỏa thuận được ký thời gian qua hứa hẹn giúp nâng tầm quan hệ song phương giữa hai bên trong tương lai gần.
Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ.

ASEAN và Trung Quốc hướng tới xây dựng một “Trung tâm tăng trưởng kinh tế ở khu vực”

Ngày 17/9, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí về chuyến đi Trung Quốc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ khai mạc Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị thượng đỉnh thương mại và đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CABIS) lần thứ 20.

Đại diện Trung ương Đoàn và Đoàn công tác Cơ quan Lập pháp tỉnh Gauteng (Nam Phi) tại buổi tiếp.

Thanh niên Việt Nam-Nam Phi tăng cường hợp tác

Sáng 11/7, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam đã tiếp xã giao Đoàn công tác Cơ quan Lập pháp tỉnh Gauteng, Cộng hòa Nam Phi, do bà Sizakele Malobane Nikosi, Chủ tịch Cơ quan Lập pháp tỉnh Gauteng làm Trưởng đoàn.
Đoàn Quốc hội Philippines tiếp nhận lá cờ APPF từ Thái Lan.

Việt Nam kêu gọi thúc đẩy tăng cường hợp tác và xây dựng lòng tin tại APPF

Chiều 28/10, Hội nghị Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF) lần thứ 30 tại thủ đô Bangkok, Thái Lan đã chính thức bế mạc. Hội nghị đã ra Thông cáo chung nhấn mạnh yêu cầu thúc đẩy hợp tác ngoại giao nghị viện, đẩy mạnh phát triển kinh tế xanh và kinh tế số vì sự phục hồi bền vững, thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng trong khu vực.
Quốc kỳ Mỹ và Triều Tiên tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Singapore 6/2018 (Ảnh: AFP/TTXVN)

Mỹ sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên không cần điều kiện tiên quyết

Ngày 25/10, người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ (NSC) John Kirby một lần nữa khẳng định cam kết Mỹ sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên “không cần điều kiện tiên quyết”. Những phát biểu nêu trên được đưa ra trong bối cảnh Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman đã bắt đầu chuyến công du ba ngày đến Tokyo để hội đàm song phương và ba bên với những người đồng cấp Nhật Bản và Hàn Quốc về tình hình khu vực.
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Kyrgyzstan Jeenbek Kulubaev. (Nguồn: akipress.com/Vietnam+)

Trung Quốc và các nước Trung Á tăng cường hợp tác

Tân Hoa xã đưa tin, tại cuộc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ngày 30/7, Tổng thống Kyrgyzstan Sadyr Zhaparov nêu bật quan hệ láng giềng hữu nghị giữa hai nước, khẳng định Kyrgyzstan sẵn sàng phối hợp Trung Quốc tăng cường liên kết chiến lược, mở rộng hợp tác kinh tế, thúc đẩy giao lưu nhân dân và các địa phương hai nước.
Hội nghị sơ kết kết quả hợp tác giữa hai tỉnh Kiên Giang và Kampot (Campuchia).

Các địa phương của Việt Nam và Campuchia tăng cường hợp tác

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Campuchia, ngày 28/7, tại thành phố Kampot, Vương quốc Campuchia, UBND tỉnh Kiên Giang và Ủy ban hành chính tỉnh Kampot đã tổ chức Hội nghị sơ kết kết quả hợp tác 3 năm (2019-2021) giữa hai tỉnh và đề ra phương hướng hợp tác cho những năm tiếp theo.
Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tổ chức họp báo. (Ảnh: Fresh News)

Campuchia và Nhật Bản tăng cường hợp tác

Trong tuyên bố chung nhân chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia của Thủ tướng Nhật Bản, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen và người đồng cấp Nhật Bản Kishida Fumio nhất trí tăng cường hợp tác giữa hai nước, khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam hội đàm với Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Campuchia Tea Banh. (ảnh qdnd.vn).

Tăng cường hợp tác toàn diện giữa nhân dân và quân đội hai nước Việt Nam-Campuchia

Sáng 22/12, tại thủ đô Phnom Penh, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia (21-22/12/2021) của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam đã có cuộc hội đàm với Samdech Pị-chây Sê-na Tea Banh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia.

Công an TP Hồ Chí Minh ra quân tấn công trấn áp tội phạm. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Tăng cường hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, ngày 22/12, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an Việt Nam dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam và ngài Samdech Krolahom Sar Kheng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Vương quốc Campuchia dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia tổ chức Hội đàm trên tinh thần “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Nguyễn Thị Hoàng Vân tiếp ông Alexandre Eniline, đồng Chủ tịch Đảng Lao động Thụy Sĩ và các thành viên Ban Lãnh đạo của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Tăng cường hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Lao động Thụy Sĩ

Ngày 27/11, theo giờ địa phương, tại thành phố Bern, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Thụy Sĩ của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương đã có buổi tiếp ông Alexandre Eniline, đồng Chủ tịch Đảng Lao động Thụy Sĩ và các thành viên Ban Lãnh đạo của Đảng.

Đại sứ Đặng Minh Khôi thảo luận cùng Thống đốc Vladislav Shapsha. (Ảnh: THANH THỂ)

Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và tỉnh Kaluga (LB Nga)

Hàng loạt các đề xuất đã được đưa ra trong chuyến thăm làm việc của Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Đặng Minh Khôi tại tỉnh Kaluga của LB Nga. Hai bên đánh giá cao triển vọng hợp tác giữa hai nước; nhấn mạnh tiếp tục thúc đẩy các sáng kiến, dự án hợp tác mới.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao chứng nhận của Liên đoàn Kỹ sư ASEAN cho các cá nhân có nhiều cống hiến.

Tăng cường hợp tác giữa các khối kỹ sư ASEAN vì sự phát triển bền vững

Ngày 25-11, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (Vusta) tổ chức phiên khai mạc Hội nghị của Liên đoàn các Tổ chức kỹ sư ASEAN (CAFEO) lần thứ 38. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự và trao chứng chỉ kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN cho các cá nhân có nhiều cống hiến.