Trung Quốc và các nước Trung Á tăng cường hợp tác

Tân Hoa xã đưa tin, tại cuộc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ngày 30/7, Tổng thống Kyrgyzstan Sadyr Zhaparov nêu bật quan hệ láng giềng hữu nghị giữa hai nước, khẳng định Kyrgyzstan sẵn sàng phối hợp Trung Quốc tăng cường liên kết chiến lược, mở rộng hợp tác kinh tế, thúc đẩy giao lưu nhân dân và các địa phương hai nước.
0:00 / 0:00
0:00
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Kyrgyzstan Jeenbek Kulubaev. (Nguồn: akipress.com/Vietnam+)
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Kyrgyzstan Jeenbek Kulubaev. (Nguồn: akipress.com/Vietnam+)

Bộ trưởng Vương Nghị nhấn mạnh, việc tăng cường phối hợp chiến lược là phù hợp lợi ích cơ bản và nguyện vọng chung của nhân dân hai nước.

Phát biểu với báo giới sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Kyrgyzstan, Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, hai bên nhất trí làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Ðối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Kyrgyzstan, với tầm nhìn phát triển quan hệ song phương trong 30 năm tới, góp phần xây dựng cộng đồng có tương lai chung giữa Trung Quốc và khu vực Trung Á.

Trước đó, ngày 28/7, tại cuộc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev khẳng định Uzbekistan coi trọng quan hệ đối tác tin cậy và hợp tác chiến lược với Trung Quốc. Bộ trưởng Vương Nghị nhấn mạnh, Trung Quốc sẵn sàng mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại, năng lượng, nông nghiệp, xóa đói nghèo... và cùng Uzbekistan phát triển quan hệ hai nước theo hướng xây dựng cộng đồng tương lai chung.

Bộ trưởng Vương Nghị thăm một số nước Trung Á nhân dịp dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), diễn ra ở Uzbekistan. Theo Sputnik, thảo luận về triển vọng phát triển của SCO tại cuộc gặp bên lề Hội nghị, Bộ trưởng Vương Nghị và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov cùng nhấn mạnh vai trò của SCO trong việc xây dựng kiến trúc an ninh khu vực, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển trong không gian Á-Âu.