Tân Phước trên đường phát triển

Huyện Tân Phước nằm trong vùng Ðồng Tháp Mười thuộc tỉnh Tiền Giang. Trước đây, nơi đây được mệnh danh là vùng “đất chết”. Trải qua gần 30 năm thành lập và được quan tâm đầu tư, Tân Phước như được “khoác” lên mình chiếc áo mới, đang phát triển nhanh, bền vững…
Những cánh đồng khoai mỡ bạt ngàn tại huyện Tân Phước. (Ảnh T.Lâm)
Những cánh đồng khoai mỡ bạt ngàn tại huyện Tân Phước. (Ảnh T.Lâm)

Ngày 11/7/1994, Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt ký ban hành Nghị định số 68 của Chính phủ về việc thành lập huyện Tân Phước thuộc tỉnh Tiền Giang. Theo đó, huyện Tân Phước có tổng diện tích 32.991,44 ha với 42.031 nhân khẩu, gồm 13 đơn vị hành chính cấp xã. Ðầu năm 2020, xã Mỹ Phước nhập vào thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước còn 12 đơn vị hành chính cấp xã cho đến nay.

Những ngày đầu thành lập, Tân Phước có đến 15.000 ha đất bỏ hoang, chiếm 48% diện tích tự nhiên toàn huyện; tỷ lệ hộ nghèo chiếm 45%, hộ đói 5%. Trước tình hình này, Huyện ủy lâm thời Tân Phước (được thành lập vào đầu tháng 8/1994) đã tiến hành khảo sát, phân loại cơ sở, điều động các cán bộ phù hợp về cơ sở, từng bước xây dựng và kiện toàn hệ thống chính trị trên địa bàn huyện.

Cùng với đó, kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, đê bao, trường học… được tập trung quan tâm thực hiện. Ðịa phương vừa tiếp tục tranh thủ nguồn lực đầu tư của Trung ương, vừa huy động các nguồn lực tại chỗ để đào mới và nạo vét gần 1.800 km kênh và hệ thống thủy lợi nội đồng; xây dựng 135 ô bao chống lũ với tổng chiều dài 394 km để tạo điều kiện khai thác, cải tạo 15.000 ha đất hoang hóa phục vụ sản xuất. Hàng chục nghìn thanh niên xung phong, người dân dồn sức đắp đường Nguyễn Văn Tiếp, đào kênh Trương Văn Sanh, lên liếp trồng khóm, bạch đàn tại các nông trường. Từ đó, hình thành vùng chuyên canh khóm nguyên liệu hơn 15.000 ha; cải tạo diện tích lúa từ một vụ bấp bênh thành ba vụ ăn chắc giúp đời sống người dân không ngừng được cải thiện…

Từ sự đồng cam cộng khổ để khai hoang lập nghiệp ở vùng “rốn phèn, rốn lũ” của cả hệ thống chính trị và người dân, hôm nay, Tân Phước là huyện có tiềm năng phát triển lớn của tỉnh Tiền Giang. Trong tương lai không xa, Tân Phước sẽ là vùng công nghiệp phía tây của tỉnh Tiền Giang. Hiện, công nghiệp, thương mại và dịch vụ của Tân Phước phát triển vượt bậc so với thời điểm mới thành lập huyện với 42 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký khoảng 191 tỷ đồng (có 10 doanh nghiệp thành lập mới trong đầu năm 2024). Huyện Tân Phước đã phối hợp các ngành của tỉnh rà soát, bổ sung quy hoạch, triển khai thực hiện giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện cho khu công nghiệp Long Giang xây dựng hạ tầng, thu hút đầu tư, đến nay đã lấp đầy khoảng 321,54 ha, chiếm 85% tổng diện tích của toàn khu công nghiệp này.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Phước Trần Hoàng Phong cho biết, tới đây, Ủy ban nhân dân huyện sẽ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Cụm Công nghiệp Thạnh Tân sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 1541 ngày 12/7/2023, đồng thời phối hợp các ngành liên quan của tỉnh tổ chức thực hiện các thủ tục tiếp theo của dự án.

Ðối với dự án Tổ hợp Vinyl Stavian VP đầu tư vào địa bàn huyện Tân Phước, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang thống nhất chủ trương cho nhà đầu tư nghiên cứu thực hiện dự án tại khu B, C Cụm Công nghiệp Thạnh Tân. Các khu công nghiệp Tân Phước 1, Tân Phước 2 đã thực hiện xong việc công bố quy hoạch 1/2.000 và cắm mốc quy hoạch theo quy định. Trong đó, khu công nghiệp Tân Phước 1 đã được Thủ tướng Chính phủ cùng các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang xem xét chủ trương đầu tư. Ðối với khu công nghiệp Tân Phước 2, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đang trình Chính phủ về chủ trương đầu tư.

Hoạt động thương mại trên địa bàn huyện Tân Phước được duy trì ổn định với 2.285 hộ được cấp giấy phép kinh doanh. Du lịch phát triển khả quan, từ đầu năm 2024 đến nay, huyện Tân Phước đã thu hút khoảng 100.000 lượt khách trong và ngoài nước, tăng hơn gần 40.000 lượt khách so với cùng kỳ năm 2023.

Tiếp tục khắc phục khó khăn, phát huy những kết quả đạt được, cả hệ thống chính trị và nhân dân huyện Tân Phước đang quyết tâm xây dựng huyện mạnh về kinh tế, vững về an ninh-quốc phòng và tốt về an sinh xã hội.

Có thể bạn quan tâm